Tag: độ tuổi sinh sản

Chương trình tư vấn: Kiểm soát hiệu quả đau do lạc nội mạc tử cung

Trung bình, cứ 10 phụ nữ ở độ tuổi sinh sản thì có 1 người có lạc nội mạc tử cung. Do đó, việc chủ động kiểm soát tốt bệnh là yếu tố quan trọng để người phụ nữ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường.

Thủng tử cung, ruột non vì vòng tránh thai ‘bỏ quên’ suốt 30 năm

Mặc dù đã hết tuổi sinh sản, thế nhưng người phụ nữ 69 tuổi “bỏ quên” vòng tránh thai được đặt cách đây 30 năm khiến dụng cụ đi lạc đâm thủng tử cung, ruột non.

Sinh nhiều, sinh ít, chi bằng sinh vừa phải

TTCT - Đó hẳn là "mơ ước" của chính phủ các quốc gia, bởi nghiên cứu cho thấy tỉ suất sinh dù cao hay thấp cũng dẫn đến lo ngại, trong khi chính sách hạn chế sinh có nhiều bất cập, còn khuyến sinh thì không hiệu quả.

Lý do 90% phụ nữ Việt từng mắc bệnh phụ khoa

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy 90% phụ nữ Việt Nam độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi) mắc bệnh liên quan phụ khoa ít nhất một lần trong đời.

Phụ nữ mang thai sau tuổi 35: nhiều nỗi lo

Xu hướng kết hôn muộn, sinh ít con, bên cạnh đó phụ nữ hiện nay lại nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong xã hội khiến độ tuổi mang thai cũng trở nên muộn hơn.

Scotland phát miễn phí băng vệ sinh

Scotland đã thông qua luật phát miễn phí toàn bộ sản phẩm phục vụ 'ngày đèn đỏ' của phụ nữ.

U nang buồng trứng

Hầu hết các u nang là lành tính (không ung thư). Ít gặp hơn, nhưng có khi một vài trường hợp u nang có thể trở thành ác tính (ung thư).

Lấy thành công u nang buồng trứng 6,1kg

TTO - Bệnh viện Quân y 120 (Cục hậu cần QK9) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u nang buồng trứng với khối u nặng 6,1 kg.