Bác sĩ không thể làm việc “đao phủ”
Ông Đô nói: “Công văn của Hội đồng thi hành án TAND tỉnh Phú Yên gửi Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã dẫn nghị định 82 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và thông tư liên tịch số 05 hướng dẫn thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, qua đó đề nghị Sở Y tế cử một bác sĩ và một điều dưỡng nam tham gia cùng hội đồng tổ chức thi hành án tử hình phạm nhân. Nêu như thế là rất rõ, bởi nghị định và thông tư liên tịch trên quy định cụ thể nhiệm vụ của ngành y tế trong việc tham gia thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc là thế nào rồi, Sở Y tế nói không biết là không đúng”.
Trong khi đó chiều cùng ngày, ông Phan Vũ Nhân - giám đốc Sở Y tế Phú Yên - tỏ ra khá bức xúc. Ông Nhân nói: “Văn bản của Hội đồng thi hành án TAND tỉnh Phú Yên chỉ yêu cầu sở cử một bác sĩ, một điều dưỡng đi theo đoàn mà không nêu rõ nhiệm vụ. Tôi cho rằng làm một việc gì nếu có sự phối hợp thì phải họp hành, bàn bạc với nhau trước, phân công nhiệm vụ cụ thể rồi ra văn bản để áp dụng. Đàng này chỉ gửi một văn bản, nói chung chung như thế rồi nay nói trách nhiệm Sở Y tế phải biết quy định của luật. Đổ trách nhiệm như thế là không chấp nhận được”. Ông Nhân nói thêm: “Tôi hiểu “hỗ trợ xác định tĩnh mạch phạm nhân” theo thông tư liên ngành là các thầy thuốc của chúng tôi chỉ cho lực lượng thi hành án cái ven ở chỗ nào, chứ bắt anh em trực tiếp đưa kim truyền vào tĩnh mạch của phạm nhân là sai, rồi lại yêu cầu đặt các điện cực đo tim mạch thì càng sai nữa. Nếu lần tới mà họ có đề nghị cử người tham gia việc này nữa chắc là tôi không cử đi đâu” - ông Nhân quyết liệt.
Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cũng có văn bản chính thức báo cáo vụ việc đến Sở Y tế, kiến nghị những lần tiếp theo cần cử bác sĩ pháp y tham gia hội đồng thi hành án tử hình, không cử bác sĩ và các thầy thuốc hệ điều trị tham gia vì gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tinh thần của họ.
Chiều 16-12, chúng tôi liên lạc với ông Trần Quang Nhất - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - thì được ông cho hay mới biết thông tin vụ việc qua phản ánh của báo chí. “Tôi đã yêu cầu Sở Y tế báo cáo cụ thể vụ việc rồi sẽ có ý kiến chỉ đạo sau” - ông Nhất nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận