06/07/2013 07:55 GMT+7

Đo nồng độ cồn: ăn nhậu giảm

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Trong khi ở Quảng Ninh nhiều “ma men” thuê người lái xe qua các chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông thì tại An Giang tình hình lại khác.

Xử lý 82 dân nhậu "dính" nồng độ cồn cao gần điểm nhậuKhi “ma men” né đo nồng độ cồn

qiEzkSqj.jpgPhóng to
Một quán ăn đẹp khá nổi tiếng vốn rất đông khách ở TP Long Xuyên (An Giang) do ế ẩm đã phải đóng cửa, treo bảng cho thuê mặt bằng - Ảnh: Đức Vịnh

Hơn một năm nay tại An Giang, hằng ngày các tổ cảnh sát giao thông thường đóng chốt, tuần tra trên nhiều ngả đường, ban đêm còn tăng cường các đội đặc nhiệm kiểm tra nồng độ cồn. Từ đó tình trạng ăn nhậu giảm hẳn, các quán nhậu, nhà hàng ế ẩm, đồng thời tai nạn giao thông giảm mạnh.

Ngán bị phạt

Dân ủng hộ

Theo ông Lê Việt Cường - chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh An Giang, về kiểm tra nồng độ cồn ban đầu dư luận chưa đồng tình lắm, nhưng qua một thời gian thấy tình hình tai nạn giao thông giảm nhiều, an ninh trật tự tốt hơn, đồng thời qua đó nhiều người đã có ý thức, bỏ thói quen ăn nhậu nên gần đây người dân rất ủng hộ. Hiệu quả hoạt động của các đội đặc nhiệm làm hạn chế tai nạn giao thông của tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ nhiều lần biểu dương. “Trước kia các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển say xỉn. Việc kiểm tra nồng độ cồn đã giảm được 50% số vụ tai nạn do rượu bia, gần đây số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn cao cũng giảm trên 70%” - ông Cường cho biết.

Chiều vừa đi làm về nhận cú điện thoại từ đối tác làm ăn rủ... lai rai, anh Lê Phước Tuyên, giám đốc doanh nghiệp tư nhân HT, dắt xe máy vô nhà rồi ra đường vẫy taxi kêu chở đến nhà hàng Hải Sản trên đường Dự Định 1, TP Long Xuyên. Tại đây, ngoài vài người đi bằng ôtô với tài xế riêng, phần lớn khách đều đến và về bằng taxi hoặc xe ôm như anh Tuyên.

“Cảnh sát đặc nhiệm thường tuần tra, nếu đo nồng độ cồn cao thì xử phạt nặng lắm. Bây giờ đi ăn nhậu chẳng mấy ai dám chạy xe” - anh Tuyên giải thích.

Tại nhiều điểm ăn nhậu khác phần lớn khách đến và về cũng bằng taxi, xe ôm. Anh Trương Thế Toàn, nhân viên tiếp thị dược phẩm, kể tháng trước dự tiệc về gặp công an tuần tra, do nồng độ cồn cao nên bị tạm giữ xe lẫn giấy tờ xe. Ngoài bị phạt 3 triệu đồng, trong thời gian xe bị giữ anh phải thuê xe để đi làm việc, làm thủ tục xử phạt, nộp phạt, tính ra... đứt cả tháng lương. “Nhóm bạn nhậu chung tối hôm ấy dù về nhiều ngả khác nhau nhưng đều dính các tổ đặc nhiệm. Kể từ đó tụi này giảm nhậu hẳn”.

Nhiều người dân cho hay do ngán bị xử phạt nên gần đây đi đám giỗ, đám cưới, đám tiệc... chẳng mấy ai dám dùng rượu bia.

“Bị giữ xe phải đi xe ôm về nhà. Ngán đóng tiền phạt, ngán cảnh lặn lội đi làm thủ tục, rồi qua kho bạc chầu chực nộp phạt, mất cả công ăn việc làm” - ông Bùi Văn Mãi, P.Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, cho biết.

Liên kết đưa đón khách, quán vẫn đìu hiu

Tại các điểm ăn nhậu đều lâm vào cảnh thưa vắng khách. Ở khu đô thị Sao Mai, TP Long Xuyên tập trung hàng chục nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu bia trước đây nườm nượp người xe, giờ sớm tối đều vắng vẻ, nhiều điểm đóng cửa hẳn, nơi chuyển qua quán giải khát, tiệm rửa xe... “Công an thường xuyên rảo qua đây, ngán bị phạt nên chẳng mấy ai đến ăn nhậu” - chị Bùi Thị Kim Chung, chủ quán Chị & Em trên đường Nguyễn Trường Tộ, than thở.

Quán Ven Sông ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú từ chiều đến khuya các dãy bàn đều trống trơn. Ông Tư Minh, chủ quán, kể hồi trước hằng đêm quán không còn chỗ ngồi, gần 20 tiếp viên mà chạy bàn không xuể. Thế nhưng hơn một năm nay công an thường đóng chốt, tuần tra ngoài quốc lộ 91, kể từ đó quán vắng khách dần. Đến nay số nhân viên đã nghỉ hết, mấy phòng karaoke bỏ trống không, quán vắng khách nên các hãng bia cũng rút sạch nhân viên tiếp thị.

Gần đây để tồn tại, nhiều quán liên kết với cánh xe ôm, taxi, tổ chức luôn khâu đưa đón khách. Giới xe ôm, xe lôi cũng rao số điện thoại của mình kèm lời chào mời sẵn sàng chở khách mọi lúc mọi nơi. Vậy mà khách nhậu vẫn thưa dần, nhiều điểm vốn thu hút đông dân nhậu đều trong cảnh đìu hiu. Những quán nhậu bình dân, quán cóc chủ yếu phục vụ giới lao động càng vắng vẻ hơn. Chị Lê Thị Diệp, chủ quán ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, cho biết gần đây dân nhậu thường mua đồ nhắm về nhà lai rai chứ ít đến quán.

Một số giám đốc phụ trách kinh doanh bia tiết lộ doanh số bán bia ở An Giang đã giảm mạnh. Theo họ, bên cạnh kinh tế khó khăn, vật giá leo thang buộc phải hạn chế ăn nhậu thì còn do ngán bị đo nồng độ cồn dính... xử phạt. Bà Văn Thị Hía - Công ty TNHH rượu bia & nước giải khát Hưng Phát tại TP Long Xuyên, nhà phân phối của Nhà máy bia Sài Gòn - cho hay các điểm ăn nhậu ế ẩm, người dân giảm ăn nhậu khiến lượng bia tiêu thụ giảm hơn 60%.

TP.HCM: tăng cường đo nồng độ cồn sau 23g

TP.HCM đang mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn - thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67) TP.HCM, cho biết.

- Hằng đêm các tổ công tác bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường được xác định có nhiều hàng quán bán rượu, bia. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định. Đặc biệt sau 23g, các tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra hành chính tất cả phương tiện lưu thông, nhằm chủ động phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm khác. Các lực lượng tham gia đều được trang bị đầy đủ máy đo nồng độ cồn, công cụ hỗ trợ và thiết bị nghiệp vụ. Đồng thời trang bị thêm camera, máy ghi âm để phục vụ công tác xử lý khi đối tượng có hành vi manh động hoặc cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

* Liệu việc PC67 tập trung xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn tại những nơi tập trung nhiều quán nhậu có gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hàng, quán?

- PC67 cũng như lực lượng CSGT trong toàn TP chỉ kiểm tra và xử lý trường hợp người vi phạm điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá quy định. Lực lượng CSGT chỉ chốt chặn kiểm tra tại các giao lộ và thông qua công tác tuần tra kiểm soát để xử lý người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, không tổ chức chốt chặn trước các địa điểm kinh doanh hàng quán buôn bán rượu, bia.

* Một số chủ nhà hàng, quán nhậu phản ảnh có hiện tượng một vài tổ CSGT chốt chặn ở gần hàng, quán của họ trong nhiều ngày nên không buôn bán được?

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch trên, đến nay PC67 chưa nhận được đơn thư nào từ người dân phản ảnh quá trình chốt chặn tại các khu vực kinh doanh rượu, bia cả. Nếu phát hiện có sự nhũng nhiễu hoặc tiêu cực của lực lượng CSGT, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.

ĐỨC THANH thực hiện

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên