21/09/2023 09:18 GMT+7

'Đọ' khối tài sản nghìn tỉ những người thừa kế 'đại gia' ngân hàng Việt

Con cái nhiều lãnh đạo ngân hàng nắm giữ tài sản lớn thông qua sở hữu cổ phần, lọt top người giàu trên sàn chứng khoán. Trong đó, nổi bật phải kể tới thiếu gia, ái nữ chủ tịch Techcombank.

Ông Trần Hùng Huy trở thành chủ tịch ngân hàng khi 34 tuổi - Ảnh: FBNV

Ông Trần Hùng Huy trở thành chủ tịch ngân hàng khi 34 tuổi - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, không ít ngân hàng chứng kiến sự chuyển giao điều hành cho thế hệ sau, hay thường gọi là các F2. 

Với việc sở hữu vốn cổ phần lớn chỉ tính tại ngân hàng, nhiều "người thừa kế" đã nắm trong tay nhiều nghìn tỉ. 

Quy mô tài sản biến động theo giá cổ phiếu và tỉ lệ nắm giữ tại ngân hàng 

Quy mô tài sản biến động theo giá cổ phiếu và tỉ lệ nắm giữ tại ngân hàng

Những người kế nghiệp nhiều tiền ra sao?

Tại ACB, việc chuyển giao đã hoàn tất khi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đã do ông Trần Hùng Huy nắm giữ. Vị này là con trai của đại gia Trần Mộng Hùng - người sáng lập ACB và bà Đặng Thu Thủy, giữ ghế trong hội đồng quản trị ngân hàng này.

Ông Trần Hùng Huy đã trở thành vị chủ tịch trẻ bậc nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam khi nắm quyền ở tuổi 34.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, ông Huy sở hữu hơn 133 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn ACB. Trong khi, ông Mộng Hùng không còn sở hữu cổ phiếu tại ngân hàng. Vợ ông Hùng - bà Đặng Thu Thủy nắm hơn 1,19% vốn.

Xét theo thị giá cổ phiếu ACB ngày 20-9, giá trị khoản giữ của ông Trần Hùng Huy ở ngân hàng khoảng 2.988 tỉ đồng và trong top 50 người giàu nhất thị trường chứng khoán hiện tại.

Một thiếu gia thế hệ F2 khác là ông Dương Nhất Nguyên đang làm chủ tịch VietBank. 

Ông Nguyên (sinh năm 1983) là con trai ông Dương Ngọc Hòa - nguyên chủ tịch VietBank và bà Trần Thị Lâm - chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm.

Ông Nguyên sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu VBB (3,36% vốn), tương đương hơn 180 tỉ đồng.

Em gái ông là Dương Mai Anh không nắm giữ chức vụ gì và sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu (2,11% vốn).

Con trai bầu Hiển tại SHB: Người hơn nghìn tỉ, người vài tỉ đồng 

Tại SHB, con trai lớn nhà chủ tịch Đỗ Quang Hiển là Đỗ Quang Vinh sớm tham gia vào ngân hàng và hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc.

Ông Vinh không sở hữu nhiều, chỉ nắm 796.375 cổ phiếu SHB với giá trị tương đương hơn 9 tỉ đồng. Trong khi người em trai Đỗ Vinh Quang nắm tới 90,8 triệu cổ phiếu SHB, vượt cả ông Hiển (84,3 triệu cổ phần).

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - vợ ông Quang, cũng nắm 6.371 cổ phiếu SHB. Như vậy, giá trị lượng cổ phiếu mà vợ chồng con trai thứ của bầu Hiển nắm giữ hơn 1.100 tỉ đồng.

Không giữ vị trí tại ngân hàng, ông Quang là người thừa kế cha mình trong lĩnh vực bất động sản và bóng đá khi là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T.

Ngoài các "thiếu gia", ngành ngân hàng có những ái nữ tham gia điều hành. Như tại SeABank, bà Lê Thu Thủy - con gái doanh nhân Nguyễn Thị Nga (chủ tịch Tập đoàn BRG và phó chủ tịch thường trực SeABank), tham gia làm ủy viên thường trực hội đồng quản trị SeABank từ năm 2009.

Hiện bà Thủy là phó chủ tịch hội đồng quản trị SeABank và sở hữu 48 triệu cổ phiếu SSB (2,35% vốn), trị giá hơn 1.200 tỉ đồng.

Còn tại OCB, bà Trịnh Thị Mai Anh - một trong 4 ái nữ của ông Trịnh Văn Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị - cũng tham gia vào nhà băng với vị trí thành viên hội đồng quản trị từ năm 2020.

Hiện ông Tuấn sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 4,43% vốn điều lệ. Còn con gái ông - bà Mai Anh - sở hữu hơn 40,2 triệu cổ phiếu (2,94%), trị giá hơn 584 tỉ đồng theo thị giá hiện tại.

Dù không điều hành, 2 người con gái khác của ông Tuấn là Trịnh Mai Linh và Trịnh Mai Vân cũng sở hữu cổ phiếu OCB với tỉ lệ sở hữu lần lượt là 4,27% và 3,75%. Riêng ái nữ Trịnh Mai Phương không sở hữu cổ phần nào.

Chưa kế nghiệp đã sở hữu tài sản nghìn tỉ đồng

Ông Hồ Hùng Anh - chủ tịch hội đồng quản trị Techcombank, nắm khối tài sản hơn 22.000 tỉ trên thị trường chứng khoán. Trong đó có hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 1,1% vốn điều lệ ngân hàng.

Tuy nhiên trong gia đình vị tỉ phú này, mẹ ruột và vợ ông Hồ Hùng Anh mới là những người nắm giữ lượng cổ phiếu TCB nhiều nhất và cùng hơn 174 triệu cổ phiếu (4,95%).

Tiếp đến, con trai ông Hồ Hùng Anh là Hồ Anh Minh sở hữu gần 138 triệu cổ phiếu TCB. Mới đây, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 8-9-2023, con gái Hồ Thủy Anh mua thêm 82,2 triệu cổ phiếu TCB, nâng tỉ lệ sở hữu lên 104,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,97%.

Với thị giá khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu, giá trị tài sản của con trai và con gái chủ tịch TCB lần lượt là 4.740 tỉ đồng và 3.593 tỉ đồng, đều lọt top người giàu trên sàn chứng khoán.

Khác với một số nhà băng khác, hiện tại thiếu gia và ái nữ nhà ông Hồ Hùng Anh đều chưa đảm nhận vị trí điều hành trong ngân hàng gia đình.

Doanh nghiệp lãi hàng trăm tỉ đồng, sếp dầu khí PVS, PVD thu nhập bao nhiêu?Doanh nghiệp lãi hàng trăm tỉ đồng, sếp dầu khí PVS, PVD thu nhập bao nhiêu?

Các doanh nghiệp dầu khí như PVS, PVDrilling... đều có hoạt động kinh doanh tích cực với doanh thu thuần và lợi nhuận tăng trong bán niên 2023. Thu nhập của các lãnh đạo cũng cao hơn so với cùng kỳ 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên