23/08/2022 08:16 GMT+7

Đồ gỗ với nguy cơ bị trà trộn các bộ phận từ Trung Quốc

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Liên quan đến việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) từ chối bản bình luận của 40 doanh nghiệp tủ bếp - tủ nhà tắm, các doanh nghiệp cho biết điều này không có nghĩa doanh nghiệp Việt Nam bị sai phạm hay sẽ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của Mỹ.

Đồ gỗ với nguy cơ bị trà trộn các bộ phận từ Trung Quốc - Ảnh 1.

Tại một cơ sở sản xuất đồ gỗ phía Nam - Ảnh: Q.ĐỊNH

Từ ngày 24-5-2022, DOC đã khởi xướng điều tra xem xét tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia vào Mỹ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc...

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), lý do các doanh nghiệp trên bị từ chối là vì nộp bản bình luận muộn hơn thời hạn quy định (ngày 7-7-2022).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) cho biết đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tự nguyện tham gia điều tra, chủ động khởi bản giải trình lên DOC. Nhưng có 40 doanh nghiệp đăng ký không đúng quy định nên đã bị DOC từ chối. Đây mới là giai đoạn đầu chứ không thể khẳng định các doanh nghiệp này sẽ bị áp thuế chống lẩn tránh thuế như một số báo nêu.

Do vậy, HAWA vẫn khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, tránh bị đưa vào trường hợp không hợp tác. Hiệp hội vẫn đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp gấp rút làm hồ sơ bổ sung bản khai báo, giải trình cho Phòng thương mại của Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM...

Trước đó, phía Mỹ đã thông báo áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm ván ép của Việt Nam sau hơn 2,5 năm khởi xướng điều tra và đã có kết luận sơ bộ cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam có dùng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC), từ năm 2019 - 2021, sau khi Mỹ áp thuế với Trung Quốc, nhập khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra từ Trung Quốc vào Mỹ giảm 54% (từ 2,5 xuống còn 1,6 tỉ USD), trong khi đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ lại tăng tới hơn 130% (từ 1,37 lên 2,7 tỉ USD).

Bị áp thuế, nhiều mặt hàng ván ép của Việt Nam trong diện điều tra của DOC xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã bị áp thuế suất lên đến hơn 200%.

Nhiều doanh nghiệp cho biết cách thức điều tra của DOC trong vụ điều tra gỗ dán mang tính áp đặt và không hợp lý, gây thiệt hại cho doanh nghiệp rất lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách chịu áp thuế cao vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng vào ngày 17-10 tới để khởi kiện ra tòa án.

Đồ gỗ, nông sản xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru hưởng thuế suất 0% Đồ gỗ, nông sản xuất khẩu từ Việt Nam vào Peru hưởng thuế suất 0%

TTO - Đồ gỗ ngoại thất, hạt điều, chè, hạt tiêu, rau củ quả, một số loại cà phê xuất khẩu từ Việt Nam có thuế suất về 0% ngay khi Peru chính thức phê chuẩn gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên