23/04/2023 10:09 GMT+7

Dịp lễ 30-4: Tour đường bộ, tour nước ngoài đông khách

Một số đơn vị lữ hành có uy tín, chuẩn bị kỹ lưỡng, kế hoạch kinh doanh dịp lễ giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 năm nay đạt từ 60 - 75% cũng là tín hiệu rất tốt.

Bay dù lượn ở Mù Cang Chải

Bay dù lượn ở Mù Cang Chải

Đi tour "lang thang đường bộ"

Đối với các chùm tour nội địa, các tour đông khách, kín chỗ rơi vào chùm tour liên tuyến, kết hợp nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm trong một hành trình, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách gia đình như Hà Nội kết nối Đông, Tây Bắc; liên tuyến miền Trung, miền Tây... 

Một số tour còn chỗ chủ yếu các tour nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, hoặc các tour kết hợp lên rừng - xuống biển đến Đà Lạt, Bảo Lộc, Đắk Lắk, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết...

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, giám đốc ban tiếp thị Vietravel, cho rằng sức mua có sự phân hóa và cân nhắc kỹ của khách cho thấy khó khăn kinh tế bắt đầu ảnh hưởng đến các quyết định tiêu dùng. Tuy vậy, dòng khách gia đình, nhiều thế hệ vẫn tăng trưởng trong dịp này.

Nhiều công ty du lịch cho biết sẽ phục vụ du khách xuyên lễ để đáp ứng nhu cầu của các du khách muốn đặt tour đi ngay. Các dịch vụ F&E, dịch vụ lẻ như vé máy bay, phòng khách sạn, thuê ô tô... rất thuận tiện, có thể đặt và sử dụng ngay. 

Với chính sách này, các công ty du lịch vẫn đặt kỳ vọng thị trường du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay có thể "bùng nổ" vào phút chót.

Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang: dự kiến không đông khách

Tour tàu hỏa hạng sang

Tour tàu hỏa hạng sang

Đến thời điểm này, công suất phòng tại Phú Quốc (Kiên giang) chỉ đạt khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Trung Thực, giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc, cho biết do ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân và có giá vé máy bay các nơi đến Phú Quốc khá cao hơn một tháng qua nên khách du lịch chưa thật sự sôi động đến đảo ngọc. 

"Đến Phú Quốc thì nhanh và tiện nhất thì phải chọn máy bay. Như vậy khách phải đặt phòng rất sớm", ông Thực nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Anh, chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng, cho rằng trong bối cảnh nguồn khách quốc tế còn khó khăn, phải lấy du lịch nội địa làm nguồn sống để duy trì ngành du lịch. Trong đó, ngành hàng không và du lịch phải hợp tác, hỗ trợ cùng nhau để tồn tại và phát triển. 

Còn ông Lê Tấn Thanh Tùng, Công ty vận tải và du lịch Vitraco, cho hay kỳ nghỉ lễ này lượng khách không đạt được như kỳ vọng của doanh nghiệp, các sản phẩm, dịch vụ chuẩn bị ra nhiều hơn lượng khách đặt vé. Chưa hết, khoảng một tuần qua, thông tin về dịch COVID-19 trở lại khiến không ít du khách hủy tour, hủy vé.

Các doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang cho rằng việc giảm giá vé máy bay thời điểm này cũng không khiến du lịch Nha Trang bùng nổ vào dịp lễ. Đối với khách đoàn từ các công ty ở TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương..., họ lên kế hoạch du lịch, đặt vé máy bay từ trước. 

Lúc đó giá vé máy bay quá cao, nhiều công ty tạm hoãn kỳ nghỉ lễ và lùi sang dịp hè, hoặc đặt xe khách đi đến các điểm đến gần TP.HCM như Vũng Tàu, Bình Thuận hay từ Hà Nội đến Quảng Ninh... thay vì đến Nha Trang.

Tour nước ngoài hút khách

Năm nay, các đại lý vé máy bay cũng ghi nhận xu hướng khách hàng đặt vé đi nước ngoài đông hơn các năm do giá vé bay đến Thái Lan, Singapore và các nước lân cận đang rẻ hơn nội địa.

Theo ông Bùi Thanh Tú - giám đốc marketing Công ty du lịch Best Price, tính từ ngày 29-4 đến 2-5, công ty đã nhận đặt tour của hơn 4.000 khách, trong đó khách tour nước ngoài chiếm đến 60%. 

Cụ thể, giá tour đi Singapore 4 ngày 3 đêm khoảng 13 triệu đồng/người, tour Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm là 19 triệu đồng/người. Trong khi riêng giá vé máy bay đi Phú Quốc hồi đầu tháng 4 đã lên đến 8 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi.

"Giá vé máy bay tăng cao cũng là điều bình thường trong các kỳ nghỉ lễ nhưng cao như thời gian qua khiến các doanh nghiệp lữ hành khó nhận định thị trường. Khách quốc tế đến Việt Nam cũng phân vân vì di chuyển nội địa khiến họ có thể chuyển sang các điểm đến rẻ hơn trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Campuchia...", ông Tú nói.

Thăm dò ý kiến

Nghỉ lễ giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 này, bạn có dự định gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Giá vé máy bay giảm sát giờ G: Nghịch lý "dở khóc dở cười"Giá vé máy bay giảm sát giờ G: Nghịch lý 'dở khóc dở cười'

Ngay sát dịp nghỉ lễ 30-4, giá vé máy bay được ghi nhận đã rẻ hơn trước. Các hãng bay lý giải là do cung - cầu thị trường chứ không có găm giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên