13/12/2021 14:41 GMT+7

Dinh thự 'ma ám' và đêm đầu tiên của thủ tướng Nhật

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ tướng Kishida Fumio trả lời hóm hỉnh khi được hỏi về đêm đầu tiên trong dinh thự chính thức của thủ tướng Nhật, nơi bị đồn có ma và đã bị bỏ trống gần 10 năm qua.

Dinh thự ma ám và đêm đầu tiên của thủ tướng Nhật - Ảnh 1.

Thủ tướng Kishida và văn phòng ông làm việc hiện nay - Ảnh: AFP

"Hôm qua tôi ngủ rất ngon và chưa thấy gì cả", Thủ tướng Kishida trả lời báo giới ngày 13-12 và cho biết bản thân cảm thấy rất sảng khoái sau một đêm ngủ trong dinh thự chính thức.

Hồi tuần trước, ông Kishida gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ dọn vào dinh thự chính thức của thủ tướng Nhật Bản để tiện làm việc, trở thành người đầu tiên đến đây ở kể từ năm 2012.

Ngay cả khi dinh thự không người ở, ngân sách vẫn phải trả khoảng 160 triệu yen (1,4 triệu USD) mỗi năm cho việc bảo trì. Với ông Kishida, người theo đuổi việc phân phối lại của cải, điều đó quả là sự lãng phí.

Theo Hãng thông tấn AFP, hai người tiền nhiệm của ông Kishida là ông Suga Yoshihide và Abe Shinzo đều không dọn vào dinh thủ tướng dù nó nằm gần văn phòng làm việc. Không rõ lý do vì sao nhưng truyền thông Nhật và quốc tế cho rằng có liên quan đến lịch sử tại đây.

Dinh thự ma ám và đêm đầu tiên của thủ tướng Nhật - Ảnh 2.

Dinh thự (trái) và văn phòng làm việc của thủ tướng Nhật (phải) nằm trong cùng một khu - Ảnh: AFP

Dinh thự là nơi diễn ra một cuộc ám sát thủ tướng vào năm 1932 và đảo chính vào năm 1936. Thủ tướng Tsuyoshi Inukai và một số quan chức cấp cao bị các sĩ quan quân đội trẻ tuổi sát hại trong hai sự kiện trên. 

Trải qua nhiều năm, tin đồn về những bóng ma lang thang trên hành lang ngày một lan truyền khiến dinh thủ tướng bị gắn cho cái mác "dinh thự ma ám", theo AFP. Cựu thủ tướng Yoshiro Mori từng kể với ông Abe rằng ông đã nhìn thấy những hồn ma ở đó, theo tờ Sankei.

Năm 2005, dinh thự có tuổi đời từ năm 1929 được cải tạo và trùng tu. Theo Hãng thông tấn Bloomberg, nhà chức trách Nhật khi đó đã mời một thầy pháp làm lễ trừ tà vì lo ngại tòa nhà rộng hơn 5.000m2 là nơi nương náu của những linh hồn xấu.

Dinh thự ma ám và đêm đầu tiên của thủ tướng Nhật - Ảnh 3.

Thủ tướng Kishida (trái) rời dinh thự 2 tầng xây bằng gạch từ năm 1929, chuẩn bị ngày làm việc mới 13-12 - Ảnh: KYODO NEWS

Ông Abe dọn vào dinh thự chính thức và sống ở đó khoảng 10 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên (năm 2006 - 2007).

Sau khi ông Abe từ chức, dinh thự tiếp tục được tân trang và trở thành nơi ở của 5 thủ tướng  khác nhưng những người này đều có nhiệm kỳ chóng vánh, trung bình chỉ hơn 1 năm. 

Năm 2012, ông Abe trở lại ghế thủ tướng và chọn sống ở tư dinh, không dọn vào dinh thự chính thức như xưa. 

Kể từ đó chính quyền của ông liên tục gặt hái được những thành tựu lớn. Bản thân ông Abe trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử hiện đại của nước Nhật trước khi từ chức vì lý do sức khỏe vào tháng 9-2020.

Thủ tướng Kishida Fumio: Nhật sẽ không loại trừ Thủ tướng Kishida Fumio: Nhật sẽ không loại trừ 'năng lực tấn công vào căn cứ đối phương'

TTO - Phát biểu trước Quốc hội Nhật ngày 6-12, Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố Nhật sẽ không loại trừ "năng lực tấn công vào căn cứ đối phương" để bảo vệ đất nước. Phải chăng người Nhật đang muốn rũ bỏ chiếc áo phòng vệ?

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên