Đinh tai nhức óc không chỉ có ‘hung thần’ karaoke

Nhiều bạn đọc phản ánh không chỉ karaoke ồn ào “tra tấn” người dân, mà còn những tiếng ồn đinh tai nhức óc khác.

karaoke - Ảnh 1.

Đà Nẵng đã từng xử lý mạnh tay vấn nạn karaoke ồn ào, tịch thu nhiều loa công suất lớn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Bài viết "Trị hát karaoke ồn ào: Kinh nghiệm từ tổ phản ứng nhanh ở Đà Nẵng" trên Tuổi Trẻ Online đang nhận được nhiều sự phản hồi bạn đọc.

Không chỉ có "hung thần" karaoke

"Cửa hàng ở ngã tư đường mở loa quảng cáo ngày 2 buổi, ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành của các cháu và nghỉ ngơi của người cao tuổi. Mong bỏ ngay việc quảng cáo bằng loa đài cho dân nhờ, không để tồn tại kiểu quảng cáo loa đài như hiện nay", bạn đọc Vinh Dự phản ánh.

Một bạn đọc khác đề nghị: "Sao không trị mấy cái quán nhậu mở nhạc ầm ầm cả đêm luôn đi. Quán nhậu mà mở nhạc DJ ở không gian mở ầm ầm cả đêm thì phản ánh hoài vẫn y như cũ".

"Cũng phải xử lý những hộ nuôi chim yến trong khu dân cư gây tiếng ồn đinh tai nhức óc cả ngày, âm thanh còn khó chịu hơn cả loa kéo", bạn đọc Phương Thảo góp thêm.

Cùng quan điểm, tài khoản HT viết: "Đúng rồi, ai ở gần chỗ nuôi yến mới biết nhức cái đầu, loa mở dụ yến kêu cả ngày stress hơn nghe nhạc".

"Những nhà nuôi chó nhiều, sủa ầm lên rất ồn ào, sủa ngày lẫn đêm. Nhưng không làm gì được họ", bạn đọc Bluesky than.

Cần phạt nặng, tịch thu tang vật

Nhiều ý kiến cho rằng "hành lang pháp lý" xử lý vấn nạn tiếng ồn đã có, vấn đề là triển khai thế nào cho hiệu quả.

Đức Minh viết: "Kiểu hát hò mở loa lớn trong xóm làng là người sống rất ích kỷ, không quan tâm mọi người xung quanh. Vấn nạn rác tiếng ồn từ thành thị đến thôn quê, không còn bình yên như xưa nữa. Kính mong cơ quan tuyên truyền xong mà không nghe là cứ phạt thật nặng, tịch thu luôn tang vật".

"Thật sự, chúng ta cần xem lại cách xử lý của chính quyền, phải nghiêm minh. Người dân báo phải xuống xử lý liền và gắn với KPI thì mới mong dẹp được vấn nạn karaoke gây ồn", một bạn đọc đặt vấn đề.

Còn bạn Khanguy cho rằng: "Theo tôi, chẳng cần máy móc đo đạc làm gì cho tốn kém, cử cán bộ phường, xã đi địa bàn, nghe âm thanh hát hò từ nhà nào vọng ra thì vào phạt luôn, không nói nhiều".

"Làm được hết, có điều là muốn làm hay không thôi. Bởi vậy ngoài chuyện quy định người dân không được làm ồn cần có quy định thêm về việc nếu các ngành chức năng không chịu xử lý chuyện ồn ào thì phải làm sao. Chính quyền làm mạnh tay thì karaoke "tra tấn" sẽ không còn đất sống; nên trích thưởng từ tiền phạt cho các tổ công tác để tăng hiệu quả", nhiều bạn đọc bày tỏ.

karaoke - Ảnh 2.

Phường ở Đà Nẵng từng lập tổ phản ứng nhanh để trị karaoke ồn ào - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đà Nẵng mạnh tay trị karaoke ồn ào thế nào?

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, trước khi Nghị định 282 ra đời, Đà Nẵng đã từng xử lý mạnh tay và có sự chuyển biến tích cực đối với vấn nạn hát karaoke ồn ào. Đó là mô hình lập tổ phản ứng nhanh trị ô nhiễm tiếng ồn của phường Nại Hiên Đông cũ. Sau đó đã có một số phường hưởng ứng ra tay, thu giữ nhiều loa công suất lớn vi phạm.

Tổ phản ứng nhanh của phường Nại Hiên Đông do chủ tịch phường là tổ trưởng, hai phó chủ tịch là tổ phó, tổ viên có ban chỉ huy quân sự phường, công an. Tổ có sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên...

Để có căn cứ xử lý "tâm phục, khẩu phục", phường liên hệ với cơ quan có chuyên môn cử cán bộ, trang thiết bị đo đạc âm thanh, lập biên bản để có cơ sở xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

UBND phường giao các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ các quy định của pháp luật về nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tham mưu, phối hợp Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với các trường hợp sử dụng loa di động có công suất lớn hát karaoke, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự từ 22h - 6h sáng hôm sau thì xử lý theo nghị định 144 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Tổ phản ứng nhanh đã thu giữ hàng chục loa vi phạm và xử phạt nhiều trường hợp. Qua đó tình trạng hát karaoke đinh tai nhức óc đã giảm đáng kể.

Không chỉ ở phường, cơ quan chức năng của Đà Nẵng cũng mạnh tay xử phạt cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm tiếng ồn. Như việc xử phạt Công ty TNHH quốc tế Safari - chủ sở hữu Ocean Lounge Club (bãi tắm Phước Mỹ) - 33 triệu đồng, trong đó có hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật bị phạt 25 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, buộc cơ sở này phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Công ty này phải hoàn trả cho cơ quan chức năng kinh phí đo đạc, phân tích mẫu tiếng ồn.

Đinh tai nhức óc không chỉ có ‘hung thần’ karaoke - Ảnh 4.Loa kẹo kéo, karaoke tra tấn: Xử phạt thế nào theo Nghị định 282, cần có bằng chứng gì?

Tiếng loa kẹo kéo bật hết công suất giữa trưa, karaoke vang vọng đến khuya, tiếng loa rao bán hàng dồn dập từ sáng sớm... Ô nhiễm tiếng ồn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất