27/02/2025 07:30 GMT+7

Định cư ở nước ngoài, muốn làm căn cước, phải làm sao?

Tôi 65 tuổi, đã sinh sống ở Đức 43 năm và có quốc tịch Đức từ năm 1990. Tôi chưa từng từ bỏ quốc tịch Việt Nam khi nhận quốc tịch Đức.

Do sinh sống tại Đức, không có nhu cầu sử dụng hộ chiếu Việt Nam nên hộ chiếu của tôi đã hết hạn khá lâu.

Nay sắp nghỉ hưu, nhu cầu đi lại và cư trú ở Việt Nam lâu dài nên tôi muốn xin cấp lại hộ chiếu và căn cước công dân được không? Tôi còn đầy đủ hộ chiếu Việt Nam cũ, giấy khai sinh và chứng minh nhân dân cũ.

- Luật sư Nguyễn Văn Hiên (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Định cư ở nước ngoài, muốn làm căn cước, phải làm sao? - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Văn Hiên

Khoản 1 Điều 1 Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014 quy định:

Người có quốc tịch Việt Nam.

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam.

Trong trường hợp của bạn, dù đã sống tại Đức 43 năm, bạn không đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam, trừ khi đã thực hiện thủ tục thôi quốc tịch hoặc bị tước quốc tịch Việt Nam theo Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008.

Nếu vẫn giữ các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và chưa từng thôi quốc tịch, bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam và không cần thực hiện thủ tục đăng ký xác định quốc tịch.

Về việc cấp lại hộ chiếu Việt Nam, theo Điều 16 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, công dân Việt Nam có thể đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài khi có nhu cầu.

Bạn cần liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức để nộp hồ sơ bao gồm tờ khai theo mẫu và các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như hộ chiếu cũ, giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

Thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ là 5 ngày làm việc, không tính trường hợp cần xác minh bổ sung. Nếu cần xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản về lý do và thời gian phải chờ thêm.

Về việc cấp thẻ căn cước, theo khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước năm 2023, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam, không phân biệt việc cư trú ở Việt Nam hay định cư ở nước ngoài.

Tuy nhiên, người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn làm thẻ căn cước phải trở về Việt Nam và thực hiện thủ tục cấp tại cơ quan công an cấp huyện nơi cư trú.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Định cư ở nước ngoài, muốn làm căn cước, phải làm sao? - Ảnh 2.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Định cư ở nước ngoài, muốn làm căn cước, phải làm sao? - Ảnh 3.Muốn có căn cước công dân để mua bảo hiểm y tế, làm thế nào?

Mẹ tôi sinh năm 1969, rời quê đi làm sinh sống nhiều nơi. Mấy chục năm qua mẹ tôi không có hộ khẩu thường trú, không còn giấy tờ gốc, không có giấy chứng minh nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên