12/04/2019 19:53 GMT+7

Đình chỉ hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm không báo cáo vụ nữ sinh bị đánh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Liên quan đến vụ nữ sinh Trường THCS Cẩm Bình bị bạn đánh tới tấp tại lớp học, Phòng GD-ĐT thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đình chỉ hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm do không báo cáo sự việc lên cấp trên.

Đình chỉ hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm không báo cáo vụ nữ sinh bị đánh - Ảnh 1.

Nữ học sinh bị bạn học to con hơn đánh tới tấp ngay tại lớp học - Ảnh cắt từ video

Ngày 11-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị bạn học dùng tay, chân đánh tới tấp vào mặt và đầu trong khi các học sinh khác "cổ vũ". 

Video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bất bình, bức xúc.

Qua xác minh, lãnh đạo TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết sự việc xảy ra tại lớp 7A3, Trường THCS Cẩm Bình. Nữ sinh đánh bạn là Nguyễn Thị Ngọc A., còn học sinh bị đánh là Phạm Anh Th..

Tại cuộc họp khẩn với tập thể, giáo viên Trường THCS Cẩm Bình ngày 12-4, ông Vũ Quyết Tiến - bí thư Thành ủy TP Cẩm Phả - đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT ra quyết định đình chỉ hoạt động điều hành nhà trường đối với bà Trần Thị Oanh - hiệu trưởng và đình chỉ giảng dạy đối với bà Nguyễn Thị Thu - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, do để xảy ra học sinh đánh nhau trong trường mà không báo cáo lên cấp trên kịp thời.

Cụ thể, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp họp kiểm điểm, sau đó Hội đồng kỷ luật nhà trường họp, đưa ra các hình thức kỷ luật đối với em Nguyễn Thị Ngọc A. cùng một số em có liên quan.

Theo đó, em Nguyễn Thị Ngọc A. bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, xếp hạnh kiểm yếu trong năm học và ghi vào học bạ. Em Phạm Anh Th. bị khiển trách trước lớp, 4 học sinh tham gia cổ vũ quay video bị phê bình trước lớp, hạ 1 bậc hạnh kiểm trong tháng 4.

Bước đầu, nhà trường xác định nguyên nhân vụ việc là do các học sinh trêu Th. "bẩn", Th. "chấy" rồi mang tên ông, bà, bố mẹ của nhau ra trêu nhau dẫn tới hai bên không kiềm chế được, xô xát nhau.

Đình chỉ hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm không báo cáo vụ nữ sinh bị đánh - Ảnh 2.

Hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm lớp nữ sinh bị bạn đánh vừa bị đình chỉ công tác do không báo cáo sự việc lên cấp trên kịp thời - Ảnh: LAN ANH

Bà Vũ Liên Oanh - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh - cho biết sau khi phát hiện đoạn video thì bà mới biết sự việc và đã trực tiếp về làm việc với lãnh đạo phường Cẩm Bình, đồng thời yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Cẩm Phả tiến hành xác minh thông tin, xác định danh tính học sinh.

"Sở cũng đề nghị phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố, kiên quyết chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra những trường hợp tương tự" - bà Oanh nói.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên