
Đình Bắc tranh chấp mạnh mẽ với hậu vệ Rodney Celvin (Malaysia) ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA
Không có thêm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia trên sân Kuala Lumpur vào tối 16-8. Đình Bắc đã bị các đối thủ rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua "Vua phá lưới".
Và lập tức, có không ít cổ động viên Việt Nam đã chê bai tiền đạo 22 tuổi này. "Nếu không có thẻ vàng, mình cá là nhiều người tưởng Đình Bắc hôm nay dự bị", một CĐV đã viết như thế trên một diễn đàn bóng đá Việt Nam có gần 34.000 thành viên.
Dĩ nhiên, phần lớn cổ động viên đã bênh vực cho Đình Bắc. Nhưng cũng có người lên tiếng đồng tình. Bởi thực tế, 5 bàn thắng mà Đình Bắc ghi được đều chỉ vào lưới 2 đội yếu Timor-Leste và Campuchia.
Còn trước những đối thủ mạnh như Singapore, Indonesia hay Malaysia; Đình Bắc đều không thể ghi bàn dù có không ít cơ hội. Như trận gặp Singapore ở vòng bảng, Đình Bắc đã phải rời sân vào cuối hiệp một sau khi bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn ngon ăn.
Chơi tốt trận Malaysia
Đình Bắc có cơ hội ghi bàn vào lưới Malaysia ở phút 45+1. Nhưng ở tư thế thuận lợi không ai kèm, anh lại sút quá hiền không thắng được thủ môn Azri Ghani.
Dù không ghi bàn trong trận bán kết lượt đi trước Malaysia, nhưng Đình Bắc có đóng góp không nhỏ cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Anh liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự chủ nhà bằng tốc độ và khả năng đi bóng rất tốt.
Bàn thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam ở phút 86 có dấu ấn của Đình Bắc. Anh băng xuống vòng cấm thông minh để nhận đường chuyền của Quang Hải, khiến hậu vệ Faris Danish trong tư thế quay mặt về khung thành phải chuồi bóng can thiệp và trở thành pha đốt lưới nhà.
Phút 90+5, Đình Bắc chuyền trống trải cho Hai Long ngay vòng 16m50 trong một pha phản công nhanh. Tiếc là cú sút của Hai Long lại đi ra ngoài trong gang tấc, khi mà HLV Kim Sang Sik ở bên ngoài sân đã chuẩn bị ăn mừng.

Đình Bắc ôm công kênh đàn anh Quang Hải ăn mừng ở bàn đá phản lưới nhà của Malaysia - Ảnh: ANH KHOA
Hãy công bằng với Đình Bắc
Đình Bắc là tiền đạo duy nhất của đội tuyển Việt Nam đá chính đủ 5 trận kể từ đầu giải. Đó không chỉ là sự thừa nhận của HLV Kim Sang Sik với cậu học trò, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của tiền đạo trẻ này trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Khác với Xuân Son đá cắm và là tay săn bàn chủ lực, Đình Bắc đá dạt biên và đóng vai trò hỗ trợ tấn công. Anh chạy nhiều, di chuyển rộng để mở ra cơ hội ghi bàn cho mình hoặc các đồng đội.
Dù vậy, những thông số tấn công của anh cũng không hề thua kém so với chân sút nhập tịch Xuân Son. Thậm chí còn trội hơn. Đình Bắc có 7 pha rê bóng thành công, có 7 đường chuyền mở ra cơ hội. Trong khi Xuân Son chỉ có 5 pha rê bóng thành công cùng 3 đường chuyền mở ra cơ hội.
Sự vượt trội trong tổ chức tấn công của Đình Bắc còn thể hiện rõ qua số đường chuyền. Anh có 109 đường chuyền thành công (tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 85%), trong khi Xuân Son chỉ có 65 đường chuyền thành công (tỉ lệ 70%).
Thậm chí, tỉ lệ chuyền bóng chính xác ở phần sân đối phương của Đình Bắc cũng rất cao: 73% so với 40% của chân sút gốc Brazil.
Nếu tiếp tục chơi tốt trong trận bán kết lượt về với Malaysia vào 20h ngày 19-8 tới trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Đình Bắc sẽ lại có thêm một chiến thắng nữa và cùng đội tuyển Việt Nam vào chung kết.
Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi Đình Bắc có thể ghi bàn ở trận lượt về. Điều đó không chỉ chứng minh anh hoàn toàn có thể ghi bàn vào lưới các đội mạnh, mà còn làm những người khó tính - chỉ biết chê bai mình phải "im lặng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận