13/11/2017 18:12 GMT+7

Điều trị loạn nhịp tim với thế hệ thiết bị mới nhất

NGỌC LOAN
NGỌC LOAN

TTO - Hai bệnh nhân bị rung nhĩ vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) nhờ hệ thống lập bản đồ điện học 3 chiều trong buồng tim thế hệ mới nhất.

Điều trị loạn nhịp tim với thế hệ thiết bị mới nhất - Ảnh 1.

Sức khỏe ông Nguyễn Văn Trí ( giữa) đã ổn định và chuẩn bị xuất viện - Ảnh: NGỌC LOAN

Bệnh nhân là PGS Nguyễn Văn Trí (60 tuổi, ngụ TP.HCM) - giảng viên trường ĐH Y dược TP.HCM và ông Đ.V.H (50 tuổi, ngụ tại Bến Tre).

Cách đây hai tháng, ông Trí bị đột quỵ, sau đó phát hiện ra bị rung nhĩ. Còn ông H. đã bị rung nhĩ 3 năm nay, cũng đã đi điều trị nhiều nơi nhưng chỉ uống thuốc nên không hết bệnh. Ông H. cho biết, mỗi lần lên cơn là tim đập loạn xạ, rất mệt.

Cả hai bệnh nhân đều được thực hiện thủ thuật ngày 9-11 và đến nay sức khỏe đã ổn định, có thể xuất viện.

Điều trị loạn nhịp tim với thế hệ thiết bị mới nhất - Ảnh 2.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bằng hệ thống lập bản đồ điện học 3 chiều trong buồng tim thế hệ mới nhất - Ảnh: BVCC

GS. TS Nguyễn Đức Công – Giám đốc bệnh viện Thống Nhất, cho biết đây là thế hệ máy mới nhất Đông Nam Á trong điều trị loạn nhịp tim bằng phương pháp triệt đốt qua Catheter. Đây cũng là máy đầu tiên tại Việt Nam. Theo GS Công, tỉ lệ thành công của phương pháp điều trị này là 80-85%.

Thế hệ máy này có khả năng tái tạo hình ảnh buồng tim nhanh 27 lần so với hệ thống trước và tái tạo hình ảnh buồng tim nhiều mặt, đồng thời giúp định vị chính xác và nhanh chóng ổ loạn nhịp nên rút ngắn thời gian thủ thuật. Hệ thống thiết bị được đầu tư với giá trị 9 tỉ đồng, do tỉnh Đồng Nai tài trợ.

NGỌC LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên