16/06/2021 08:10 GMT+7

Điều tra vụ 6 người chết cháy trong phòng trà nửa đêm

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 6 người chết tại phòng trà Fill, TP Vinh, xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Điều tra vụ 6 người chết cháy trong phòng trà nửa đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy phòng trà làm 6 người thiệt mạng - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều qua 15-6, ông Nguyễn Mạnh Hùng - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 6 người chết tại phòng trà Fill, số 146 Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Báo cáo từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết 0h17 sáng 15-6, Trung tâm 114 Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy xảy ra tại căn nhà trên. 

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã bùng khắp khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên; khói, khí độc bao trùm cả căn nhà. 

Đến 0h40 sáng, các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Khi đó lực lượng cứu hộ phát hiện 6 người đã tử vong bên trong căn nhà. Toàn bộ vật dụng, tài sản bên trong phòng trà đều cháy rụi.

Danh tính 6 người tử vong trong vụ cháy được xác định gồm 4 người trong một gia đình: anh N.T.H. (37 tuổi, quê xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An), chị N.T.H. (37 tuổi, vợ anh H., đang mang thai) và hai con. 

Ngoài ra còn có hai mẹ con bà N.T.L.Ph. (44 tuổi, ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh), cháu N.N.M.H. (12 tuổi, con gái bà Ph.) - thuê trọ ở tầng 3 của căn nhà.

Căn nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, được bố trí 1 tầng hầm, 3 tầng bên trên. Trong đó tầng 1 được sử dụng cho thuê mặt bằng làm phòng trà (đã đóng cửa do dịch COVID-19), 1 phòng ngủ của gia đình và 1 gara ôtô. Tầng 2 để trống, tầng 3 có 1 phòng ngủ cho thuê.

Ông Nguyễn Tam Kỳ - chủ tịch UBND phường Lê Mao - cho biết căn nhà 3 tầng được anh H. thuê lại mặt bằng của một người dân ở phường Lê Mao 3 năm trước. Trong đó mặt bằng tầng 1 dùng làm kinh doanh phòng trà, phía sau là nơi ở của cả gia đình. 

Gần đây do phòng trà tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch nên anh H. nhập thêm các thiết bị điện tử, âm thanh về kinh doanh. 

"Thời điểm lực lượng cứu hỏa có mặt, căn nhà khóa trái bên trong, cửa cuốn điện bị đóng do cháy làm cúp điện gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy. Có thể các nạn nhân bị ngạt khói, tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận" - ông Kỳ nói.

Trước mùa dịch, phòng trà đón rất nhiều khách đến ca hát vào mỗi tối. Gần một tuần nay nơi này đóng cửa để phòng chống dịch nên nhân viên đều tạm nghỉ, chỉ có gia đình anh H. và mẹ con bà Ph.. 

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho hay lúc xảy ra vụ cháy không nghe tiếng người la hét, cầu cứu, chỉ đến khi lực lượng cứu hộ vào bên trong mới phát hiện 6 thi thể.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể là chập điện. Công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, truy xuất camera các hộ dân xung quanh, điều tra các mối quan hệ của chủ phòng trà và hai người thuê trọ cùng căn nhà để mở rộng điều tra.

Đau lòng cả gia đình trẻ tử nạn trong vụ cháy phòng trà lúc nửa đêm Đau lòng cả gia đình trẻ tử nạn trong vụ cháy phòng trà lúc nửa đêm

TTO - Dự tính đưa hai con về quê ông bà chơi trong lúc phòng trà tạm đóng cửa thì dịch diễn biến phức tạp, anh H. để con ở lại thành phố. Nào ngờ, đó cũng là lần cuối bởi gia đình anh gặp nạn trong vụ cháy đau lòng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên