26/06/2021 11:30 GMT+7

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người

TRẦN MAI - TIẾN THẮNG - DOÃN HÒA - MAI VINH - HÀ QUÂN - ĐỨC TRONG
TRẦN MAI - TIẾN THẮNG - DOÃN HÒA - MAI VINH - HÀ QUÂN - ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 26-6, Lâm Đồng siết chặt công tác phòng dịch sau một tháng nới lỏng nhiều hoạt động kinh tế - xã hội. Quảng Ngãi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở 2 phường, xã. Hải Phòng gấp rút xét nghiệm 20.000 người sau ca F0 mới...

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 1.

Các chốt chặn đang được triển khai tại thị xã Đức Phổ - Ảnh: T.M

Quảng Ngãi thêm 1 ca dương tính, yêu cầu lãnh đạo bến xe Quảng Ngãi giải trình

Chiều 26-6, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin kết quả xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với COVID-19. Ca mắc mới này cũng sống tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Như vậy, trong ngày 26-6 Quảng Ngãi có 6 ca F0, hiện tất cả bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Ngành y tế đang tiếp tục lấy mẫu test nhanh đối với 3.700 người dân 2 thôn Châu Me và Tấn Lộc (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ); phối hợp công an và các đơn vị liên quan truy vết khoanh vùng dịch, bởi cả 6 ca F0 đều được xác định có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài thị xã Đức Phổ, tỉnh cũng đang khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc với 3 F0 tại Bến xe khách Quảng Ngãi. 

3 F0 này là tài xế và phụ xe của 1 nhà xe, chạy tuyến Hải Phòng - TP.HCM, được xác định mắc COVID-19 khi về quê Thái Bình. Xe khách này đã dừng đỗ ở Bến xe tỉnh Quảng Ngãi vào khoảng 8-9h ngày 19-6. 

Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu lãnh đạo bến xe tỉnh lập tức giải trình vụ việc cho xe khách xuất phát từ TP.HCM về dừng đỗ sai quy định phòng chống dịch tại địa phương (trước đó, Quảng Ngãi có văn bản tạm dừng tiếp nhận xe khách từ vùng dịch về tỉnh ).

"Rõ ràng, lãnh đạo Bến xe Quảng Ngãi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tôi đề nghị Sở Giao thông Vận tải làm rõ vụ việc. Nếu lãnh đạo Bến xe Quảng Ngãi thờ ơ để dịch bệnh lây lan thì xử lý nghiêm. Phòng chống dịch mà làm như đùa vầy sao được", ông Minh nói.

Bình Thuận tiếp tục dừng hoạt động Bệnh viện đa khoa tỉnh

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tiếp tục tạm dừng hoạt động - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 26-6, Sở Y tế Bình Thuận thông báo khẩn về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 24-6, địa phương từng thông báo về việc dừng hoạt động như trên trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, địa phương xét thấy cần có thêm thời gian để điều tra, xét nghiệm tầm soát đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện nên tiếp tục tạm dừng.

Thời gian tạm dừng lần này kéo dài thêm 4 ngày, tính từ 0h ngày 27-6.

Cũng trong ngày, UBND huyện Tuy Phong, Bình Thuận quyết định phong tỏa 3 xóm ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, với hơn 3.000 nhân khẩu. 

Đến nay, ngành y tế tỉnh đã điều tra được 366 trường hợp là F1 của các ca COVID-19 và 1.254 trường hợp là F2. 

Tỉnh đã lấy 2.765 mẫu xét nghiệm, trong đó có 670 mẫu test nhanh (tất cả đều âm tính), 2.095 mẫu chạy PCR (1.843 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 252 mẫu đang chờ).

Bắc Giang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở 7 xã

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 3.

Chốt kiểm soát phòng dịch ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang - Ảnh: MINH DƯƠNG

Chiều 26-6, UBND Bắc Giang có quyết định số 1287 về thực hiện điều chỉnh và thiết lập cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đối với 7 xã của huyện Lục Ngạn gồm Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia (huyện Lục Ngạn) và Hồng Giang, Biên Sơn, Tân Quang (huyện Lục Ngạn), bắt đầu từ 0h ngày 27-6.

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Tất cả trường hợp phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Tính đến 12h trưa 26-6, Bắc Giang có 6 ca COVID-19 mới là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến ổ dịch tại huyện Lục Ngạn gồm: 2 ca tại xã Thanh Hải, 2 tại thị trấn Chũ, 1 ca tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn và 1 ca tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Lâm Đồng tạm dừng thêm một số hoạt động, dịch vụ

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 4.

Tài xế khai báo y tế khi chở hàng vào địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: M.V

Chiều 26-6, UBND tỉnh Lâm Đồng ra công văn hỏa tốc điều chỉnh một số hoạt động kinh tế - xã hội nhằm siết chặt công tác phòng dịch sau khi nhận thông tin một tài xế đang làm việc và tạm trú ở Lâm Đồng bị phát hiện mắc COVID-19 khi chở hàng đến Bắc Giang (bệnh nhân 14246), và một F0 là bé  3 tuổi ở Phú Yên từng theo mẹ đến Lâm Đồng mua bơ.

Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục tạm dừng quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, chợ đêm, massage, rạp chiếu phim, các chương trình ca nhạc, bơi lội (kể cả bể bơi trong khách sạn); các hoạt động vui chơi, giải trí, tập trung tại các quảng trường, bờ hồ, công viên; các giải thi đấu thể thao; tiệc cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi.

Đồng thời tạm dừng thêm một số dịch vụ, hoạt động, như: dịch vụ làm đẹp; các hoạt động thể thao (bóng đá, bóng chuyền, tập gym, bida, yoga, các câu lạc bộ thể thao) và các hoạt động tập thể dục ngoài trời, nơi công cộng (đặc biệt là xung quanh hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt) cho đến khi có thông báo mới.

Tiệm cắt tóc được hoạt động nhưng không quá 4 khách tại một thời điểm. Quán ăn uống vỉa hè chỉ được bán mang về. Các quán ăn uống khác không phục vụ quá 20 người và không quá 50% công suất tại một thời điểm.

Liên quan 2 ca COVID-19 nêu trên, đến trưa 26-6, Lâm Đồng truy vết được 227 trường hợp F1 và F2. Xét nghiệm lần đầu, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. 

3 ca COVID-19 mới ở Nghệ An đều liên quan chợ đầu mối Vinh

Sáng 26-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An thông tin trong sáng nay Nghệ An phát hiện thêm 3 ca COVID-19 mới ở TP Vinh và huyện Nam Đàn.

Ca bệnh thứ nhất là nữ, 4 tuổi (ngụ xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn), là cháu của tiểu thương buôn bán chợ đầu mối Vinh đã được công bố vào sáng 25-6.

Ca bệnh thứ hai là nam, 49 tuổi, ngụ xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Bệnh nhân là chồng tiểu thương chợ đầu mối Vinh đã cách ly từ trước.

Ca bệnh thứ ba là nữ, 48 tuổi, ngụ khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh, bán rau chợ đầu mối. Bệnh nhân là hàng xóm với bệnh nhân đã được công bố vào tối 25-6.

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 5.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân phường Lê Mao, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 62 ca COVID-19 tại 10/21 huyện, thành phố, thị xã. Riêng tại chợ đầu mối Vinh, có ít nhất 12 ca liên quan là các tiểu thương, người nhà tiểu thương.

Sáng 26-6, bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm, thành phố đã dỡ lệnh cách ly y tế đối với 2 phường Vinh Tân và Hồng Sơn từ sáng nay.

Tuy nhiên, những địa bàn đang có F0 như khối Yên Giang, Vĩnh Mỹ, Tân Hòa, Tân Phượng của phường Vinh Tân và tổ 5, Tân Kiều của phường Hồng Sơn vẫn phải tiếp tục cách ly y tế theo quy định để kiểm soát dịch.

Thêm ca F1 dương tính, Hải Phòng gấp rút lấy mẫu xét nghiệm gần 20.000 người dân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 26-6, ông Nguyễn Đức Cảnh - chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo - cho biết tính riêng trong ngày và đêm qua, lực lượng chức năng đã thần tốc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân 3 xã Cộng Hiền, Lý Học và Hòa Bình với tổng số gần 20.000 dân.

Trong hôm nay và những ngày tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm các công nhân và người dân có nguy cơ cao.

Tính từ ngày 24-6 đến nay, tại huyện Vĩnh Bảo đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19 đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, biển số 15B-03684 của nhà xe Trung Đức.

Hiện UBND TP Hải Phòng đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với toàn bộ huyện Vĩnh Bảo.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra vụ việc xe khách 15B-03684 đi từ các tỉnh, thành phố có dịch vào TP mà không khai báo. Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh với những người liên quan.

Quảng Ngãi 5 ca dương tính, giãn cách xã hội 2 phường, xã theo chỉ thị 16

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 6.

Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn sau khi có 5 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 26-6, ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp khẩn công bố 5 trường hợp dương tính với COVID-19. Tất cả đều liên quan bệnh nhân 14442.

Cụ thể, 5 trường hợp này gồm: vợ, 2 con và 2 người bạn của bệnh nhân 14442 (nam tài xế trú xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). 

Tất cả được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 thông qua 2 lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và xét nghiệm khẳng định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện cả 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 này được chuyển ra điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. 

Đến ngày 26-6, đã truy vết được 117 F1 và 249 F2 liên quan đến các ca bệnh. Việc truy vết đang tiếp tục triển khai. 

"100% dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc COVID-19 đi tắm biển, ăn uống ở biển Châu Me (xã Phổ Châu). Các điểm F0 và người nhà F0 di chuyển phải khai báo y tế và xét nghiệm", đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nói.

Theo ông Vũ Minh Tâm - chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, hiện chính quyền tiến hành phong tỏa khu vực có ca F0, thông báo rộng rãi để người dân chủ động khai báo y tế.

Diễn biến dịch ngày 26-6: Lâm Đồng tạm dừng thêm một số dịch vụ, Hải Phòng xét nghiệm 20.000 người - Ảnh 7.

Ông Hồ Minh Nên, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi, thông báo kết quả xét nghiệm các ca F1, F2 - Ảnh: TRẦN MAI

Sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng tại hai xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) từ 12h trưa 26-6.

Dừng các tuyến vận tải hành khách đến các tỉnh phía Nam và ngược lại; dừng vận tải hành khách từ các huyện đến thị xã Đức Phổ.

Kích hoạt toàn bộ các điểm cách ly tập trung trên toàn tỉnh. Tỉnh sẽ quyết định việc điều tiết cách ly tập trung và các địa phương phải tiếp nhận, tránh trường hợp huyện này từ chối người của huyện khác đến cách ly…

Sau cuộc họp, ông Minh cùng đoàn đã đến xã Phổ Châu chỉ đạo các đơn vị chống dịch ở tuyến đầu.

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh biểu dương thị xã Đức Phổ, CDC Quảng Ngãi và các sở, ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng, tích cực vào cuộc, khoanh vùng, xét nghiệm, kiểm soát dịch ngay sau khi nhận thông tin nam tài xế người Quảng Ngãi dương tính với COVID-19 từ CDC tỉnh Nghệ An.

Người giữ xe ở chợ tại Phú Yên mắc COVID-19 Người giữ xe ở chợ tại Phú Yên mắc COVID-19

TTO - Ngoài 6 ca tiếp xúc với F1 dương tính ở huyện Sơn Hòa, Sở Y tế Phú Yên vừa công bố thêm 4 ca dương tính tại TP Tuy Hòa, trong đó có người giữ xe ở chợ Màng Màng, nâng tổng số ca dương tính ở tỉnh này lên 20.

TRẦN MAI - TIẾN THẮNG - DOÃN HÒA - MAI VINH - HÀ QUÂN - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên