26/06/2021 08:25 GMT+7

Các tỉnh miền Tây khẩn trương chặn dịch COVID-19

S.LÂM - M.TRƯỜNG - T.LŨY
S.LÂM - M.TRƯỜNG - T.LŨY

TTO - Lần lượt các tỉnh thành miền Tây khẩn trương vào cuộc ngăn chặn dịch COVID-19, từ Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang đến Cần Thơ.

Các tỉnh miền Tây khẩn trương chặn dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Sau khi phong tỏa điểm dịch này, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang hiện đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Long An: 18 F1 từ 1 bệnh nhân do TP.HCM phát hiện

Trưa 25-6, có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố mã số. Đây là ngày tỉnh này ghi nhận số bệnh nhân trong ngày cao nhất. Trong số này, có một điểm dịch khá lớn là 18 người dân sống trong cùng khu vực tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. 

Đây là khu vực sinh sống của một bệnh nhân được TP.HCM phát hiện trước đó và cả 18 ca bệnh mới đều là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung.

Tại thị trấn Cần Giuộc còn phát hiện một phụ nữ 67 tuổi từ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về gia đình con trai tại thị trấn vào ngày 21-6 mắc COVID-19.

Đồng Tháp: CDC tạm ngừng hoạt động

Hai ngày 24 và 25-6 tỉnh này ghi nhận 11 trường hợp dương tính liên quan đến một nữ bệnh nhân 56 tuổi đang điều trị bệnh áp xe vai tại Bệnh viện Sa Đéc. Nữ bệnh nhân này được một số người từ TP.HCM và Tiền Giang về nuôi bệnh, đến sáng 24-6 có triệu chứng mệt mỏi, sốt và kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. 

Sau khi phong tỏa Bệnh viện Sa Đéc để truy vết, sáng 25-6 có đến 10 trường hợp dương tính. Đáng chú ý có một nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp từng đến Bệnh viện Sa Đéc nuôi bệnh và CDC Đồng Tháp đã tạm ngừng hoạt động để truy vết. Các bệnh viện trong tỉnh duy trì việc hạn chế người nhà ở lại chăm sóc người bệnh, không đón khách vào thăm người bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Tiền Giang: 5 ca mới

Ngày 25-6 phát hiện 5 ca dương tính mới liên quan đến điểm dịch tại công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nâng tổng số người đã dương tính lên đến 25 người kể từ khi phát hiện điểm dịch này từ ngày 10-6. Tính thêm các điểm dịch khác, tỉnh Tiền Giang đã có tổng cộng 56 ca COVID-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố từ ngày 5-6 đến nay.

Tỉnh Tiền Giang đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống dọc các quốc lộ, giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị số 15, riêng thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè giãn cách theo chỉ thị 16. Tiền Giang cũng đã tạm ngừng hoạt động bán vé số.

Cần Thơ: lập 26 chốt kiểm dịch

Ngày 25-6, Sở Y tế Cần Thơ cho hay một bệnh nhân từng đi Hà Nội, Bắc Giang về, được cách ly tập trung từ ngày 11-6 và đến ngày 24-6 có kết quả xét nghiệm lần 3 dương tính, hiện điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo lập 26 chốt kiểm soát dịch (15 chốt trên quốc lộ và 11 chốt tại các bến đò liên tỉnh).

Long An phát hiện ca nghi nhiễm là nam bác sĩ phục vụ trong bệnh viện dã chiến Long An phát hiện ca nghi nhiễm là nam bác sĩ phục vụ trong bệnh viện dã chiến

TTO - Nam bác sĩ đang phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1, được thành lập từ Bệnh viện Phổi Long An, qua xét nghiệm sàng lọc PCR đã cho ra kết quả dương tính.

S.LÂM - M.TRƯỜNG - T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên