05/10/2019 17:53 GMT+7

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019

MI LY (Từ Busan, Hàn Quốc)
MI LY (Từ Busan, Hàn Quốc)

TTO - Tại Liên hoan phim Busan năm nay, các phim Việt có lịch chiếu khá nhiều, các buổi chiếu ban đầu đều đông khách, các đoàn làm phim được khán giả Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt.

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 1.

Diễn viên Lãnh Thanh của phim Thưa mẹ con đi đoạt giải thưởng cá nhân tại liên hoan phim - Ảnh: BTC

Năm nay, Liên hoan phim Busan có tổng cộng 299 phim từ 85 quốc gia tham dự. Có 145 sự kiện ra mắt phim thế giới (lần đầu chiếu trên toàn thế giới) và quốc tế (đã chiếu trong nước).

Số lượng suất chiếu lên đến hàng ngàn, trong đó điện ảnh Việt góp 5 phim với tổng cộng 5 sự kiện ra mắt và 15 suất chiếu tại Busan. Mỗi phim đều có 3 suất chiếu cũng không phải là quá ít ỏi so với nhiều quốc gia cùng khu vực.

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 2.

Ê-kíp Anh trai yêu quái chụp ảnh cùng khán giả Hàn sau buổi chiếu 4-10: Isaac, Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn, Phi Phụng và đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - Ảnh: CJ

Riêng trong hạng mục A Window on Asian Cinema, Việt Nam có 4, Thái Lan chỉ có 2 phim, Philippines 1, Malaysia 1. Việt Nam có một phim tranh giải New Currents (tương đương Phim hay nhất), sánh vai với Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Nhật Bản... đều là các nền điện ảnh lớn.

Quy mô của liên hoan phim quốc tế Busan rất rộng, số lượng rạp chiếu và địa điểm tổ chức sự kiện trong khuôn khổ liên hoan trải dài hàng kilomet. Riêng ngày 4-10 (ngày thứ hai và cũng là ngày sôi động bậc nhất), Busan có đến 98 suất chiếu phim ở nhiều hệ thống rạp khác nhau.

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 3.

Diễn viên Lãnh Thanh của Thưa mẹ con đi chụp ảnh cùng khán giả Hàn sau buổi chiếu và giao lưu chiều 4-10 - Ảnh: MI LY

Việc các suất chiếu của các phim Việt trong ngày 4-10 như Bí mật của gió, Anh trai yêu quái, Thưa mẹ con đi... đều kín hoặc gần kín khán giả là bằng chứng cho sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc. Bắc Kim Thang chiếu ngày 6-10 cũng đã cháy vé.

Ba diễn viên Anh trai yêu quái hát trong buổi giao lưu với khán giả tại Busan, Hàn Quốc hôm 4-10 - Video: CJ

Anh trai yêu quái làm lại từ phim Hàn My Annoying Brother, tưởng như đã quá quen thuộc với khán giả Hàn, nhưng câu chuyện về tình anh em được Việt hóa và diễn xuất của bộ đôi nam chính Kiều Minh Tuấn - Isaac đã thuyết phục được khán giả.

Sau buổi chiếu, phần đông khán giả nán lại giao lưu và dành nhiều tràng vỗ tay phấn khích khi nghe dàn diễn viên kể về quá trình làm phim.

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 5.

Diễn viên Quốc Anh và DOP Nguyễn Phan Linh Đan của phim Bí mật của gió tại Liên hoan phim Busan - Ảnh: BHD

Đại diện của ê-kíp Bí mật của gió là diễn viên chính Quốc Anh và nữ DOP trẻ tuổi Nguyễn Phan Linh Đan, lần đầu dự Busan. Là phim Việt trình chiếu đầu tiên (sáng 3-10) nhưng đến hôm 8-10, Bí mật của gió mới có buổi giao lưu khán giả.

Êkip Thưa mẹ con đi thu hút nhiều người hâm mộ nữ trẻ tuổi vì sự xuất hiện của cặp diễn viên chính, Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy. Sau phần giao lưu, người hâm mộ còn theo sát êkíp trong khoảng nửa tiếng, liên tục xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm.

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 6.

Từ trái qua: Diễn viên Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh tại liên hoan phim - Ảnh: NVCC

Thưa mẹ con đi còn nhận hai tin vui khác. Lãnh Thanh được trao giải Rising Star Award tại lễ trao giải Marie Claire Asian Star Awards (giải trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Busan) vào tối 4-10. Bộ phim này được đưa vào đề cử Queer Camellia - một giải nhỏ dành cho những phim tôn vinh sự đa dạng giới tính.

Một số hình ảnh về điện ảnh Việt ở Liên hoan phim Busan 2019:

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 7.

Quốc Anh và Nguyễn Phan Linh Đan bên cạnh diễn viên gạo cội Chun Ho Jin của Hàn Quốc - Ảnh: BHD

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 8.

Êkíp phim Anh trai yêu quái tại buổi chiếu và ra mắt phim hôm 4-10 - Ảnh: CJ

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 9.

Êkíp trẻ trung của Anh trai yêu quái giao lưu với khán giả Hàn - Ảnh: CJ

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 10.

Khán giả Hàn hào hứng tại buổi chiếu Anh trai yêu quái - Ảnh: CJ

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 11.

Êkíp Thưa mẹ con đi tại buổi chiếu và ra mắt ngày 4-10 - Ảnh: TỐNG NGỌC HIẾU

Điện ảnh Việt được chào đón tại liên hoan phim Busan 2019 - Ảnh 12.

Võ Điền Gia Huy của Thưa mẹ con đi được khán giả Hàn liên tục gọi "oppa" - Ảnh: MI LY

"Ròm" chưa được cấp phép phát hành, không thể dự Liên hoan phim Busan? 'Ròm' chưa được cấp phép phát hành, không thể dự Liên hoan phim Busan?

TTO - Bộ phim 'Ròm' là đại diện Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim Busan năm nay nhưng chưa có được giấy phép phát hành từ Cục Điện ảnh.

MI LY (Từ Busan, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên