10/12/2015 18:08 GMT+7

Điểm tin: Viện trưởng VKS tông 6 người rồi bỏ chạy đã dùng bia rượu

TTO
TTO

TTO - Cựu người mẫu Ngọc Thúy thắng kiện Báo Đời sống và Pháp luật, họp báo vụ Viện trưởng VKS tông 6 người rồi bỏ chạy, hàng ngàn lô cốt lô nhô vỉa hè TP.HCM là cái gì vậy?... là những thông tin đáng chú ý ngày 12-10.

>> Nghe Audio 

Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) hôm 8-12 (giờ Mỹ) đã vinh danh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì có những đóng góp cho hòa bình, an ninh.

Ba nhà lãnh đạo thế giới được BGF vinh danh năm nay (từ trái qua): Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: BGF
Ba nhà lãnh đạo thế giới được BGF vinh danh năm nay (từ trái qua): Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: BGF

Cho rằng báo đăng bài viết khi chưa xác minh, tòa đã tuyên báo Đời sống và Pháp luật thua kiện, buộc gỡ bài và cải chính, xin lỗi cựu người mẫu Ngọc Thúy.

Cựu người mẫu Ngọc Thúy - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ
Cựu người mẫu Ngọc Thúy - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

14g chiều nay 10-12, UBND tỉnh Kon Tum họp báo thông tin về vụ Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rôn lái xe công vụ tông 6 người rồi bỏ chạy. Nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là người lái xe đã dùng bia rượu, không làm chủ tay lái dẫn đến tai nạn. 

Chiếc xe công vụ do Viện trưởng VKS láu gây tai nạn - Ảnh: Bá Dũng
Chiếc xe công vụ do Viện trưởng VKS láu gây tai nạn - Ảnh: Bá Dũng

"Vỉa hè nhà tôi trên đường Phan Đình Phùng (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) chỉ một mét, gần đây bỗng dưng người ta đổ quân xuống, đào đào xây xây và...lòi lên một cái lô cốt rất xấu xí". Nhiều bạn đọc đã phàn nàn với Tuổi Trẻ hiện trạng "là lạ" đang liên tục trên rất nhiều vỉa hè ở TP.HCM hiện nay: Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng (Q.1), Lê Văn Sỹ (Q.3)...

"Lô cốt" trên đường Hoàng Văn Thụ, góc trụ sở Công an Q. Phú Nhuận sáng 10-12 chiếm sạch vỉa hè - Ảnh: M.C

Quốc tế

Tại Mỹ, bộ trưởng quốc phòng Singapore tiếp tục tuyên bố sự hiện diện của Mỹ rất quan trọng đối với châu Á - Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc chỉ trích việc nước này cho phép Washington triển khai máy bay do thám.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại Washington - Ảnh: CNA
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter tiếp người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại Washington - Ảnh: CNA

Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua ồ ạt dầu thô từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng tình báo phương Tây xác định chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới là khách hàng lớn nhất của IS.

Báo chí Triều Tiên ngày 10-12 dẫn lời lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố nước này có bom nhiệt hạch (còn gọi là bom hydro, bom H hay bom khinh khí) và trở thành cường quốc hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

Ngày 10-12, nhà chức trách Mỹ tiết lộ Syed Farook, một trong hai kẻ xả súng làm 14 người thiệt mạng ở San Bernardino, California, đã lên kế hoạch khủng bố từ năm 2012, trước khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy.

Trong dịp lễ Urs-e-Razvi tại Bareilly, Ấn Độ, gần 70.000 giáo sĩ Hồi giáo đã thông qua một fatwa (mệnh lệnh của lãnh tụ Hồi giáo) chống khủng bố. 

70.000 giáo sĩ Hồi giáo Ấn Độ đồng lòng chống khủng bố (ảnh minh họa) - Ảnh: AFP
70.000 giáo sĩ Hồi giáo Ấn Độ đồng lòng chống khủng bố (ảnh minh họa) - Ảnh: AFP

Thể thao

Trao đổi với Tuổi Trẻ vào trưa 10-12, Trần Công Minh cho biết, anh đã nhận lời làm HLV trưởng đội Cà Mau.

Cựu danh thù Trần Công Minh (bìa trái) cùng U-23 VN tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1- 2016. Ảnh: DƯƠNG MINH
Cựu danh thù Trần Công Minh (bìa trái) cùng U-23 VN tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1- 2016. Ảnh: DƯƠNG MINH

Sau khi bị tước đai vô địch quyền anh hạng nặng IBF, võ sĩ người Anh Tyson Fury lại vấp phải một làn sóng phản đối từ báo giới và người hâm mộ của nước này.

Võ sĩ 27 tuổi Tyson Fury - Ảnh: Reuters
Võ sĩ 27 tuổi Tyson Fury - Ảnh: Reuters

Văn hóa giải trí

Sau khi đọc thông tin ngân sách chi 28 tỉ đồng làm phim truyền hình Ý chí độc lập, bạn đọc Tuổi Trẻ Online hỏi phim truyền hình "đặt hàng" nào có kinh phí cao nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Đó là phim lịch sử Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long của đạo diễn Trung Quốc Cận Đức Mậu tiêu tốn hơn 100 tỉ cho 19 tập phim, phát trên VTV năm 2010. Vị chi mỗi tập phim (với độ dài 45 phút) tốn khoảng 5 tỉ đồng. Mỗi phút phát sóng tương đương khoảng hơn 100 triệu đồng.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên