05/12/2015 18:24 GMT+7

Điểm tin: ​Thủ tướng nói Việt Nam sẽ phát triển nhanh 5 năm tới

TTO
TTO

TTO - ​Thủ tướng nói VN sẽ phát triển nhanh 5 năm tới, Gia đình văn hóa chỉ là tấm biển treo, Xử lý cô giáo chê cầu sập của xã trên facebook là sai… là những tin tức nổi bật trong ngày 5-12.

>> Audio

Tiêu điểm

Gia đình văn hóa chỉ là tấm biển treo. Hơn 85% gia đình VN hiện nay là gia đình văn hóa. Song Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đời sống văn hóa còn rất nhiều vấn đề, đạo đức xã hội, nếp sống văn minh còn nhiều chuyện nhức nhối…

Cảnh đánh nhau tàn nhẫn xuất hiện ngoài đường và clip quay đưa lên mạng không còn là chuyện lạ - Ảnh tư liệu TT

Trong nước

“Nếu như năm năm 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 6%, thì mục tiêu năm năm tới phải là 6,5% - 7% bình quân mỗi năm...”  - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói. Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu 5 năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn 5 năm trước.

Quang cảnh Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam 2015 tại Hà Nội ngày 5-12 - Ảnh: Reuters

Xử lý cô giáo chê cầu sập của xã trên facebook là sai. Theo khẳng định của lãnh đạo huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An, việc đảng ủy xã Tân Hiệp "xử lý" đối với cô giáo đã đưa thông tin và chê cầu sập trên facebook là sai.

 

Bài viết của cô Hải Âu trên Facebook

Sáng 5-12, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ đón hành khách thứ 25 triệu thông qua cảng trong năm 2015.

Ông Chen Chen Ho (giữa) là hành khách thứ 25 triệu đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: L.Nam

Bắt nhiều sà lan, ghe hút cát trộm. Hai sà lan và sáu ghe đang hút cát trộm tại sông Mỏ Nhát, thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Thành đã bị Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang rạng sáng 4-12.

Bộ đội biên phòng áp giải ghe hút cát trộm về cảng ở Vũng Tàu sáng 4-12 - Ảnh: Đ.Hà

Thế giới:

Cuộc bỏ phiếu kết thúc vào cuối ngày 4-12 vừa qua đã cho phép Đức chính thức gia nhập chiến dịch tấn công các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. Theo Reuters, với 445 phiếu thuận và 146 phiếu chống, kết quả bỏ phiếu ngày hôm qua được xem như tấm thẻ xanh chính thức mở đường cho Đức tiến vào Trung Đông để tham chiến.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Quốc phòngUrrsula von der Leyen xuất hiện tại cuộc bỏ phiếu ngày 4-12 - Ảnh: Reuters

Airbus bị kiện sau vụ máy bay AirAsia rơi. Đơn kiện do 11 gia đình các nạn nhân thiệt mạng cùng đứng tên, sau khi Indonesia công bố kết quả điều tra nói máy bay A320-200 của AirAsia rơi do lỗi kỹ thuật.

Lực lượng cứu hộ trục vớt đuôi máy bay AirAsia bị rơi hồi tháng 12-2014 - Ảnh: EPA

Ngoại trưởng Philippines tặng hết lương 2015 cho nhân viên. Đây xem như món quà Giáng sinh mà ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario dành tặng cho các nhân viên của bộ ngoại giao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Rosario nhường lương cho các nhân viên.

Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario - Ảnh: Reuters

​Hình ảnh đầu tiên về nữ nghi can xả súng ở California. Nữ nghi phạm Tashfeen Malik bị tình nghi là đã cùng chồng thực hiện cuộc xả súng đẫm máu tại Mỹ.

Bức ảnh đầu tiên về nữ nghi phạm xả súng California được công bố - Ảnh: ABC News

Thể thao

Do tung cầu thủ không hợp lệ vào sân trong trận thắng Cadiz 3-1 ở lượt đi vòng 32 đội Cúp nhà vua Tây Ban Nha ngày 3-12, Real Madrid đã bị đánh rớt khỏi giải. Đáng lẽ ra, Denis Cheryshev không được ra sân do mùa bóng năm ngoái, trong màu áo Villarreal, anh đã lãnh án phạt cấm thi đấu một trận ở Cúp nhà vua.

Cheryshev trong màu áo Real Madrid - Ảnh: AP

2g30 ngày 6-12, Valencia gặp Barcelona trên sân nhà Mestalla ở vòng 14 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Giới chuyên môn dự đoán dù có lợi thế sân nhà nhưng Valencia sẽ rất khó ngăn cản Barca giành chiến thắng bởi phong độ của hai đội ở mùa bóng này gần như trái ngược.

Gary Neville tại cuộc họp báo ở sân Mestalla. Ảnh: Reuters
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên