29/12/2015 19:00 GMT+7

Điểm tin: Theo dõi chặt động tĩnh của giàn khoan Hải Dương 981

TTO
TTO

TTO - Theo dõi chặt động tĩnh của giàn khoan Hải Dương 981, trà Dr.Thanh có cặn: Phạt nhà phân phối lỗi bảo quản kém, cựu lãnh đạo Agribank nức nở nói mức án đề nghị quá nặng... là những thông tin đáng chú ý ngày 29-12.

>> Nghe Audio

Trong nước

Giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trên Biển Đông nhưng chưa có dấu hiệu bất thường. Cảnh sát biển Việt Nam vẫn đang theo dõi chặt”. Đó là khẳng định của một chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với Tuổi Trẻ.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc - Ảnh: T.L
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc - Ảnh: T.L

Công ty Việt Loan - cung cấp trà cho quán Đất Mũi - bị xử phạt 16,5 triệu đồng vì lỗi không có chứng nhận an toàn thực phẩm và nơi bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Nguyên tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân nói mình chỉ nhận tiền "cảm ơn" của doanh nghiệp 50.000 USD chứ không đến 310.000 USD, mức án viện kiểm sát đề nghị 20-22 năm tù quá nặng.

Bị cáo Phạm Thanh Tân nói lời sau cùng trước tòa - Ảnh: T.L chụp màn hình
Bị cáo Phạm Thanh Tân nói lời sau cùng trước tòa - Ảnh: T.L chụp màn hình

Tức giận vì con gái đi chơi từ sáng đến tối và kêu không vào nhà, người đàn ông đã dùng dây thắt lưng đánh con. Bạn trai của con gái can ngăn thì bị người đàn ông này đánh trọng thương.

Huỳnh Minh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải
Huỳnh Minh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Ngọc Khải

Quốc tế

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết sẽ tuyển thêm gần 1.000 quân nhân trong năm tới để tăng cường năng lực hàng hải bên cạnh việc tiếp nhận các tàu mới...

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines - Ảnh: Joint Special Operations Task Force ‐ Philippines
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines - Ảnh: Joint Special Operations Task Force ‐ Philippines

Giới chuyên gia quốc tế nhận định việc quân đội Iraq giải phóng thành phố Ramadi là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Binh sĩ cắm quốc kỳ Iraq lên nóc tòa nhà chính phủ ở Ramadi - Ảnh: AFP
Binh sĩ cắm quốc kỳ Iraq lên nóc tòa nhà chính phủ ở Ramadi - Ảnh: AFP

Ngày 29-12, nhiều phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật ép làm nô lệ tình dục thời Thế chiến II đã lên tiếng phản đối thỏa thuận giải quyết vấn đề “phụ nữ mua vui” giữa chính quyền Seoul và Tokyo.

Bức tượng cô gái đại diện cho các nô lệ tình dục Hàn Quốc thời Thế chiến II trước cửa Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Các cuộc biểu tình chống Nhật của người Hàn Quốc thường diễn ra tại đây - Ảnh: AFP
Bức tượng cô gái đại diện cho các nô lệ tình dục Hàn Quốc thời Thế chiến II trước cửa Đại sứ quán Nhật ở Seoul. Các cuộc biểu tình chống Nhật của người Hàn Quốc thường diễn ra tại đây - Ảnh: AFP

Kỳ nghỉ cuối năm của chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ chấm dứt ngày 28-12 với sự trở lại đầy công kích của ứng cử viên Donald Trump khi nhắm đến bà Hillary Clinton với ngòi nổ là "hồ sơ khủng khiếp" của ông Bill Clinton với phụ nữ.

Cựu tổng thống Bill Clinton từng vướng bê bối tình dục với nhân viên - Ảnh: AFP
Cựu tổng thống Bill Clinton từng vướng bê bối tình dục với nhân viên - Ảnh: AFP

Thể thao

Dù tiền vệ Lương Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) còn chưa ra sân thi đấu tại Giải hạng nhất Hàn Quốc (K-League) 2016, nhưng sau lễ ký hợp đồng vào hôm 28-12, CLB Incheon United đã lập tức thu hút thêm một lượng lớn CĐV Hàn Quốc lẫn VN.

Thông tin Xuân Trường ký hợp đồng và ra mắt CLB Incheon United trên trang web chính thức của CLB Hàn Quốc.  Ảnh chụp từ màn hình
Thông tin Xuân Trường ký hợp đồng và ra mắt CLB Incheon United trên trang web chính thức của CLB Hàn Quốc. Ảnh chụp từ màn hình

Văn hóa giải trí

Hai nhiếp ảnh gia Tâm Bùi và và Trung Nguyễn thực hiện bộ ảnh này vào những ngày cuối năm 2015 để ghi lại những hình ảnh bình dị, đời thường, thật bình yên của Sài Gòn - TP.HCM.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên