12/08/2016 19:02 GMT+7

​Điểm tin: Tạm đình chỉ điều tra viên dọa khởi tố vụ điện thoại "cùi bắp"

TTO
TTO

TTO - Tạm đình chỉ điều tra viên vụ điện thoại "cùi bắp", sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị xem xét lại việc cấm dạy thêm, nhiểu người kiện chủ hãng trò chơi Pokemon Go... là những thông tin đáng chú ý ngày 12-8.

>> Audio

Trong nước

TP.HCM kiến nghị xem xét việc cấm dạy thêm. Thông tin trên được nêu ra tại hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. 

Các lớp học thêm chật kín - Ảnh: Vân Trường
Các lớp học thêm chật kín - Ảnh: Vân Trường

Chuyện một người đàn ông sửa chữa điện thoại tại nhà vướng vào những rắc rối pháp lý vì chưa đăng ký kinh doanh làm nhiều người bức xúc và đặt câu hỏi: Bán vài trái bắp, vài bịch yaourt, điện thoại cùi bắp có phải đăng ký?

Anh Tiến lo lắng trước khả năng bị Công an Q.10 xử lý hành vi kinh doanh trái phép điện thoại cũ - Ảnh: A.NHÂN
Anh Tiến lo lắng trước khả năng bị Công an Q.10 xử lý hành vi kinh doanh trái phép điện thoại cũ - Ảnh: A.NHÂN

Người dân đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội đi thực tế ngay địa bàn để nắm tình trạng ô nhiễm môi trường mà người dân địa phương phải hứng chịu.

Ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÂM HOÀI
Ông Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÂM HOÀI

Chuyển dự án trên núi Hải Vân về vùng biển Chân Mây. Thông tin về dự World Shine này được ông Nguyễn Quê - phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế cho phóng viên Tuổi Trẻ biết sáng 12-8.

Vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, nơi triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô
Vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, nơi triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn - Lăng Cô

Sáng 12-8, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc tống tiền giết hại học sinh lớp 5 từng gây chấn động tại địa phương do bị cáo Nguyễn Bảo Vũ thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ tại tòa - Ảnh: QUANG HƯNG
Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ tại tòa - Ảnh: QUANG HƯNG

Quốc tế

Từ chiều tối 11-8 đến sáng 12-8, miền nam Thái Lan hứng chịu liên tiếp các đợt tấn công liên hoàn bằng bom. Đã có 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Quang cảnh vụ nổ tại thị trấn Hua Hin - Ảnh: Twitter
Quang cảnh vụ nổ tại thị trấn Hua Hin - Ảnh: Twitter

Tối 11-8, tại một trại giam ở thành phố Paranaque, phía nam thủ đô Manila xảy ra nổ làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ có liên quan đến âm mưu vượt ngục.

Thi thể một tù nhân được chuyển đi sáng 12-8 - Ảnh: EPA
Thi thể một tù nhân được chuyển đi sáng 12-8 - Ảnh: EPA

Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) vừa từ chối đề nghị tái phân loại cần sa, giữ nguyên quyết định cần sa là ma túy nguy hiểm và không có tác dụng về mặt y tế.

Cần sa y tế được bán ở Los Angeles. Ảnh: Reuters
Cần sa y tế được bán ở Los Angeles - Ảnh: Reuters

Hãng Niantic, nơi sở hữu trò chơi Pokemon Go, đã bị một số cá nhân tại Mỹ và Canada kiện vì bị xâm phạm quyền riêng tư.

Người chơi Pokemon Go trên xe điện tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS
Người chơi Pokemon Go trên xe điện tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Thể thao

Ngày 12-8, đôi Lý Hoàng Nam/Nguyễn Hoàng Thiên đã thua 1-2 trước đôi Nhật Bản Hiroki Kondo/Jumpei Yamasaki ở bán kết đôi nam Giải quần vợt chuyên nghiệp Vietnam F3 Futures - Cúp Becamex 2016 (thuộc hệ thống Men’s Futures của ITF) diễn ra tại TP Mới Bình Dương.

Đôi Hoàng Nam/Hoàng Thiên chưa thể vượt qua bán kết giải Men’s Futures. Ảnh: T.P
Đôi Hoàng Nam/Hoàng Thiên chưa thể vượt qua bán kết giải Men’s Futures - Ảnh: T.P

Sáng 12-8 (giờ VN), siêu kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã đoạt HCV thứ 22 trong sự nghiệp tại các kỳ OIympic sau khi về nhất chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 1 phút 54,66 giây.

Phelps đoạt HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Ảnh: REUTERS
Phelps đoạt HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân. Ảnh: REUTERS
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên