Tag: cấm dạy thêm

Học sinh trầm cảm vì bài vở: Lỗi cả nền giáo dục lẫn phụ huynh

Đó là phản hồi chung của hàng trăm bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online sau khi đọc bài ‘13% học sinh TP.HCM trầm cảm vì bài vở: Chừng nào chúng em mới có ngày cuối tuần ra hồn?’.

Học sinh Trung Quốc vẫn lén đi học thêm bất chấp lệnh cấm

TTO - Bất chấp lệnh cấm dạy thêm ban hành hơn 1 năm qua tại Trung Quốc, các bậc phụ huynh tại đây vẫn tìm cách cho con đến các lớp học 'chui' vì lo con mình bị tụt lại phía sau.

Trung Quốc thông qua luật khuyến khích giáo dục gia đình

TTO - Trung Quốc thông qua luật khuyến khích giáo dục gia đình nhằm cắt giảm "áp lực kép" của việc làm bài tập về nhà và học thêm ngoài giờ với các môn học chính cho học sinh.

Trung Quốc cấm cả dạy thêm trực tuyến, cứu giáo dục và xã hội

TTO - Ngày 8-9, Trung Quốc thông báo cấm gia sư tư nhân dạy học trực tuyến hoặc tại các địa điểm không đăng ký như nhà dân, khách sạn hay quán cà phê.

​Hai giáo viên bị luân chuyển vì dạy thêm

TTO - Ông Thái Khắc Tân, trưởng phòng GD-ĐT TP Vinh, cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai năm học 2017-2018 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 16-8.

Dạy thêm - học thêm, làm sao để tránh nay cấm, mai cho?

TTO - Các trường và không ít phụ huynh reo vui trước kết luận của TP.HCM cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh.

TP.HCM cho phép dạy thêm trong nhà trường

TTO - Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận về công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.HCM.

Nỡ lòng nào tước đoạt tuổi thơ của tuổi thơ!

TTO -  Nhiều người không hề biết 6 quyền của trẻ em VN đã bị mình tước đoạt: quyền tự học; quyền học nâng cao môn mình thích (không phải môn cha mẹ, thầy cô muốn); quyền từ chối học thêm; quyền chơi sau giờ học...

Đừng phủ nhận nhu cầu học thêm

TTO - Trước tiên chúng ta phải khẳng định với nhau một điều rõ ràng rằng học thêm là một nhu cầu có thực của một số học sinh. Khẳng định như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra một lý giải nhu cầu đó là từ đâu?

TP.HCM cấm dạy thêm trong nhà trường: “Hãy đối thoại với chúng tôi”

TTO - Đó là đề nghị của cô Nguyễn Thị Thu Cúc, hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, TP.HCM, khi nói về quyết định cấm dạy thêm - học thêm trong nhà trường phổ thông từ năm học 2016-2017 của lãnh đạo TP.