13/11/2015 18:29 GMT+7

​Điểm tin: Khởi tố vụ án liên quan việc hai luật sư bị đánh

TTO
TTO

TTO - Nâng tuổi trẻ em đến 18: bệnh viện nhi có xây thêm khoa sản?, khởi tố vụ án liên quan việc hai luật sư bị đánh, chặt bỏ hơn 3.000 cây hoa sữa vì mùi hương nồng nặc… là những thông tin đáng chú ý ngày 13-11.

>> Audio

TRONG NƯỚC

Sáng 13-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã trao quyết định bổ nhiệm một số nhân sự mới.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (thứ năm từ trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới - Ảnh: CTV

Liên quan vụ hai luật sư bị đánh, ngày 12-11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác”. 

Hai luật sư bị đánh Lê Văn Luân (trái) và Trần Thu Nam - Ảnh: Facebook

Nâng tuổi trẻ em đến 18: bệnh viện nhi có xây thêm khoa sản? Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói dù đây chỉ là một lời nói đùa trong ngành y nhưng là nguy cơ có thật nếu không chuẩn bị kỹ cho việc nâng độ tuổi trẻ em từ 16 lên 18.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Ảnh: Việt Dũng

Thi THPT quốc gia 2016: dự kiến 3 ngày thi 8 môn. Thông tin trên được công bố tại Hội nghị về thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 được Bộ GD-ĐT tổ chức tại TP.HCM sáng nay 13-11.

QUỐC TẾ

​Ngày 13-11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này đã triển khai hai máy bay ném bom chiến lược B-52 bay gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông. 

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ - Ảnh: CMW

Ngày 13-11, Nhật cho biết phát hiện thấy một chiếc tàu do thám của Trung Quốc di chuyển ở khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đêm qua.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân Trung Quốc áp sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát - Ảnh: Reuters

Ngày 13-11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc không kích để tiêu diệt gã đao phủ Nhà nước Hồi giáo (IS) có biệt danh là “John thánh chiến”.

Đao phủ Mohammed Emwazi xuất hiện trong một video hành quyết - Ảnh: Independent

Ngày 13-11, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) tuyên bố đã giành đủ số ghế để chiếm thế đa số tuyệt đối tại quốc hội và bổ nhiệm tổng thống.

Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi sẽ lập chính phủ mới - Ảnh: AFP

THỂ THAO

Dự kiến rạng sáng mai (14-11), Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) dưới sự chủ trì của chủ tịch Sebastian Coe sẽ nhóm họp để quyết định số phận của điền kinh Nga tại Olympic 2016. 

Điền kinh Nga đang hồi hộp chờ phán quyết từ IAAF - Ảnh: BBC

Liên đoàn điền kinh Nga thừa nhận có “một số vấn đề” doping như trong cáo buộc của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA).

Liên đoàn điền kinh Nga thừa nhận "có doping" - Ảnh: BBC

Trận đấu Argentina gặp Brazil ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2018 khu vực nam Mỹ dự kiến diễn ra lúc 7g sáng nay 13-11(giờ VN) đã phải dời sang 7g ngày mai 14-11 vì mưa lớn.

Sân Monumental biến thành biển nước sau cơn mưa nặng hạt khiến trận đấu giữa Argentina và Brazil bị hoãn - Ảnh: AP

VĂN HÓA GIẢI TRÍ

Nhạc sĩ Anh Bằng, tác giả Khúc thụy du, Anh còn nợ em... đã qua đời tại Mỹ tối 12-11 giờ địa phương (tức trưa 13-11 giờ VN), hưởng thọ 89 tuổi.

Nhạc sĩ Anh Bằng. Ảnh tư liệu
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên