04/06/2015 18:15 GMT+7

Điểm tin: Giữ nguyên giá xăng, giảm nhẹ giá dầu

TTO
TTO

TTO - Đại biểu đề nghị sớm xây sân bay Long Thành; Giữ nguyên giá xăng, chỉ giảm nhẹ giá dầu; Triền miên ép giá, lùi cân vải thiều... là những thông tin đáng chú ý ngày 4-6.

>> Nghe Audio 

Trong nước

Đề nghị Quốc hội phản ứng việc Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa

Đại biểu Dương Trung Quốc đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đề nghị Quốc hội có phản ứng chính thức trước việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của VN.

Đại biểu Dương Trung Quốc

>> Xem chi tiết 

Đại biểu đề nghị sớm xây sân bay Long Thành

Thảo luận tại hội trường phiên họp Quốc hội sáng nay (4-6), tất cả ý kiến phát biểu của đại biểu đều đồng tình, trong đó nhiều đại biểu đề nghị sớm khởi công dự án này.

Một góc phối cảnh sân bay Long Thành - Ảnh: Chinhphu.vn

>> Xem chi tiết 

Tháng 7-2015, TP.HCM triển khai thu phí xe gắn máy đồng loạt 

Xe môtô hai bánh, xe gắn máy (không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số tại TP.HCM hoặc xe biển số ở địa phương khác nhưng hoạt động tại TP đều phải nộp phí. 

>> Xem chi tiết 

Giữ nguyên giá xăng, chỉ giảm nhẹ giá dầu

Chiều ngày 4-6, Bộ Công thương đã chính thức công bố văn bản điều hành giá xăng dầu, theo đó, giữ nguyên giá xăng, chỉ giảm giá rất nhẹ hai mặt hàng dầu.

Giá xăng giữ nguyên, chỉ giảm nhẹ giá dầu

>> Xem chi tiết 

200.000 tấn vải thiều đi về đâu: Triền miên ép giá, lùi cân 

Vải thiều chỉ có thể thu hoạch trong vòng một tháng, không bán thì cũng rụng hết. Tư thương nắm được thực tế, o ép nông dân đủ kiểu nhưng nông dân đành phải chịu. 

Vải không rao nguồn gốc chất đống bán trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp, TP.HCM với giá 10.000 đồng/nửa kg. Ảnh: Hữu Khoa

>> Xem chi tiết 

Từ 7-6, Internet VN đi quốc tế chậm 10 ngày

Đường truyền Internet từ VN đi quốc tế sẽ chậm đi 10 ngày từ 7-6 do tuyến cáp quang biển AAG vào đợt bảo trì sửa chữa lớn.

>> Xem chi tiết 

Vụ chai Number One có ruồi: luật không xem là phức tạp

Trường hợp nào được xem là vụ án có tính chất phức tạp? Và trong trường hợp này, có cần thiết phải tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can hay không?

Chai nước Number One có vật thể lạ giống ruồi - Ảnh: Hoài Thương

>> Xem chi tiết 

Quốc tế

Liên quân quốc tế đã  không kích giết hơn 10.000 tay súng IS

Chính phủ Mỹ thông báo liên quân quốc tế tiêu diệt hơn 10.000 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong thời gian qua.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom xe do IS thực hiện ở Saudi Arabia - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Hàn Quốc: 1.364 ca nghi nhiễm MERS, 700 trường học đóng cửa

Hàn Quốc kêu gọi người dân bình tĩnh đối phó dịch MERS vì hiện các ca nhiễm mới chỉ giới hạn trong những người đang điều trị.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ làm việc tại bệnh xá dựng tạm phục vụ việc chăm sóc các bệnh nhân nghi nhiễm MERS ở Cheonan, tỉnh Nam Chunghceong - Ảnh: Chosun Ilbo

>> Xem chi tiết 

Mỹ thừa nhận gửi nhầm vi khuẩn bệnh than đi nhiều nơi

Ngày 4-6, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận đã gửi nhầm mẫu vi khuẩn bệnh than sống tới hàng loạt phòng thí nghiệm trên khắp cả nước cũng như tới Úc, Canada và Hàn Quốc.

Bào tử vi khuẩn bệnh than nhìn qua kính hiển vi - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Thảm họa trên sông Trường Giang: "Không che giấu sai sót"

Ngày 4-6, người phát ngôn Bộ Giao thông Trung Quốc cam kết "sẽ không che giấu các sai sót và không che đậy bất kỳ điều gì” về thảm họa tàu Ngôi sao phương Đông bị lật trên sông Trường Giang. 

Nhân viên cứu hộ cắt vỏ tàu để vào bên trong - Ảnh: Reuters

>> Xem chi tiết 

Thể thao

 

Quế Ngọc Hải: “U-23 VN đang rất hưng phấn”

Thay mặt đội tuyển U-23 VN trả lời phỏng vấn của giới truyền thông sau buổi tập chiều 3-6 nhằm chuẩn bị cho trận gặp U-23 Lào diễn ra 19g30 hôm nay (4-6), trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết tinh thần cầu thủ U-23 VN đang rất hưng phấn sau trận thắng đậm U-23 Malaysia 5-1.

Ngọc Hải (15) cùng các đồng đội tươi cười trong buổi tập chiều 3-6. Ảnh: N.K

>> Xem chi tiết 

Chuck Blazer khai chi tiết vụ tham nhũng ở FIFA

Chuck Blazer, cựu quan chức cấp cao người Mỹ của FIFA, đã thừa nhận ông cùng nhiều thành viên khác của FIFA đã nhận tiền lót tay cũng như "lại quả" để đổi lấy phiều bầu, chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Ông Chuck Blazer (phải) và Sepp Blatter vào năm 2011 - Ảnh: BBC

>> Xem chi tiết 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên