27/03/2020 19:27 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock xác nhận ông đã bị nhiễm virus corona chủng mới, chỉ vài tiếng sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo đang tự cách ly vì dương tính với virus corona.

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 22h30 ngày 27-3

Chuyên gia: Ý vẫn chưa tới đỉnh dịch

Người đứng đầu Viện y tế quốc gia Ý, ông Silvio Brusaferro, ngày 27-3 nhận định dịch COVID-19 tại Ý vẫn chưa lên tới đỉnh điểm, song tín hiệu tích cực là số ca nhiễm mới ở nước này đang có dấu hiệu chậm lại.

"Khi đã qua đỉnh dịch, độ dốc của biểu đồ sẽ phụ thuộc vào cách người dân hành xử", ông Brusaferro lập luận, ám chỉ ý thức tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ. 

Cùng ngày, Bộ giáo dục Ý cũng thông báo các trường học sẽ bị đóng cửa trên toàn quốc tới hết ngày 3-4 tới.

Bộ trưởng Y tế Anh nối gót thủ tướng, dương tính virus corona 

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tối 27-3 (giờ Việt Nam) xác nhận ông đã bị nhiễm virus corona, chỉ vài tiếng sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo đang tự cách ly vì dương tính với virus corona. 

“Theo lời khuyên của các bác sĩ, tôi đã đi xét nghiệm virus corona. Kết quả là dương tính. Điều may mắn là các triệu chứng của tôi vẫn còn nhẹ. Tôi sẽ tự cách ly và làm việc tại nhà”, ông Hancock thông báo trên Twitter cá nhân. 

Được biết Bộ trưởng Hancock trước đó đã tiếp xúc với Thủ tướng Johnson, theo hãng tin Reuters. Để dập tắt các đồn đoán, hoàng gia Anh đã nhanh chóng phát đi thông báo cho biết Nữ hoàng Elizabeth II có gặp ông Johnson nhưng từ tận ngày 11-3 và hiện nữ hoàng vẫn vô cùng khỏe mạnh. 

Nhà chức trách Anh ngày 27-3 thông báo tính đến hết ngày 26-3 tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này là 759 người, tăng 181 người so với 24 giờ trước đó. Tổng số ca nhiễm tại Anh trong cùng thời gian đó là 14.579 người.

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mark Zuckerberg quyên góp 25 triệu USD tìm thuốc trị COVID-19 

Ông chủ Facebook, tỉ phú công nghệ Mark Zuckerberg ngày 27-3 thông báo sẽ quyên góp 25 triệu USD cho các nỗ lực tìm thuốc điều trị COVID-19. 

Trong thông báo trên trang Facebook cá nhân, Zuckerberg cho biết đang phối hợp với Quỹ Bill & Melinda Gates của tỉ phú Bill Gates cùng nhiều tổ chức khác đẩy nhanh việc đánh giá các loại thuốc có hiệu quả trong việc điều trị và ngăn chặn virus corona.

Gần 10.000 nhân viên y tế Tây Ban Nha nhiễm bệnh

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 27-3 xác nhận ít nhất 9.444 nhân viên y tế ở nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới trong quá trình chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân.

Theo số liệu được công bố ngày 27-3, chỉ trong vòng 24 giờ qua Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 769 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết ở nước này lên con số 4.858 - cao thứ hai thế giới sau Ý.

Số ca nhiễm mới trong cùng thời gian là 7.871, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 64.059 người. Hiện đã có 9.357 bệnh nhân được cho xuất viện, khoảng 50.000 người đang điều trị, trong đó có hơn 4.100 trường hợp trong tình trạng nghiêm trọng.

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Tây Ban Nha chuyển một bệnh nhân COVID-19 tới phòng chăm sóc đặc biệt - Ảnh: REUTERS

Mỹ sơ tán gia đình nhân viên ngoại giao ở Indonesia 

Tờ Jakarta Post của Indonesia ngày 27-3 loan tin Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các thành viên gia đình dưới 21 tuổi thuộc Đại sứ quán, Phái đoàn Mỹ tại ASEAN, Tổng lãnh sự quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Indonesia rời khỏi nước này ngay lập tức. 

Quyết định này dựa trên tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia, năng lực y tế của xứ sở vạn đảo và số lượng các chuyến bay xuất phát từ quốc gia này. Mỹ cũng đưa ra Cảnh báo Y tế toàn cầu cấp độ 4 đối với Indonesia, khuyến cáo công dân trở về nước ngay lập tức, trừ phi đã chuẩn bị ở lại Indonesia trong một thời gian dài.

Indonesia phong tỏa chọn lọc

Bộ trưởng an ninh Indonesia Mahfud MD ngày 27-3 tiết lộ chính phủ nước này đang chuẩn bị ban bố một sắc lệnh, trong đó cho phép phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Số ca nhiễm tại Indonesia tính đến ngày 27-3 là 1.046 trường hợp, trong đó có 87 người đã chết - đứng đầu Đông Nam Á về số ca tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Indonesia vẫn nói không với phong tỏa diện rộng, nhấn mạnh điều này sẽ gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế.

Tokyo lo sợ dịch bùng phát mạnh

Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike ngày 27-3 tiếp tục kêu gọi người dân ở trong nhà và hạn chế đi lại không cần thiết trong bối cảnh thủ đô của Nhật Bản chứng kiến ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới trên 40 người. 

Bà Koike kêu gọi người dân hãy nên sống có trách nhiệm và cho biết các con số những ngày vừa qua cho thấy Tokyo đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát mạnh bất ngờ. Ít nhất 13 tỉnh ở Nhật Bản đã yêu cầu người dân không đến Tokyo trong thời điểm hiện tại.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó cảnh báo nếu để thủ đô bị phong tỏa, nền kinh tế Nhật Bản sẽ bị rung lắc dữ dội.

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 tối 27-3: Thủ tướng, bộ trưởng Y tế Anh cùng nhiễm bệnh - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới Dịch COVID-19 sáng 27-3: Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới

TTO - Số ca nhiễm ở Mỹ đã lên hơn 83.000 ca, vượt qua Trung Quốc. Châu Âu là châu lục chịu ảnh hưởng nặng nhất do COVID-19 với số ca tử vong đã vượt qua 15.000 ca.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên