22/03/2020 19:33 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tây Ban Nha chuẩn bị mở rộng tình trạng khẩn cấp sau khi số ca tử vong tăng gần 30% trong vòng một đêm. Malaysia, quốc gia điểm nóng dịch COVID-19 tại châu Á, huy động quân đội để kiểm soát đi lại.

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h25 ngày 22-3

Tại Mỹ, số ca COVID-19 tăng lên 29.235 ca trên toàn quốc với số ca tử vong hiện tại là 371, theo thống kê của đài CNN.

Số ca tử vong tại Canada tăng gấp rưỡi trong 24 giờ qua với thêm 6 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 19, trong khi tổng số ca nhiễm tăng từ 1.099 lên 1.302.

Ấn Độ phong tỏa thủ đô và nhiều khu vực 

Thủ hiến Arvind Kejriwal ngày 22-3 công bố lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ, bắt đầu từ 6h sáng ngày 23-3 cho đến đêm 31-3. Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ thực hiện lệnh giới nghiêm toàn dân tự nguyện chưa từng có tiền lệ trong cùng ngày theo lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. 

Theo ông Kejriwal, trong thời gian phong tỏa, sẽ không có bất cứ phương tiện giao thông công cộng, taxi, ôtô và xe tuk tuk nào được phép hoạt động, ngoại trừ 25% tổng số chuyến xe buýt của Công ty vận tải Delhi (DTC) để đáp ứng những dịch vụ thiết yếu. Các cửa hàng, dịch vụ thương mại, khu chợ mở hàng tuần và biên giới sẽ bị phong tỏa (trừ các mặt hàng thiết yếu).

Bác sĩ Pháp đầu tiên thiệt mạng

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran thông báo vị bác sĩ đầu tiên thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này là một nhân viên tại bệnh viện Compiegne ở phía bắc thủ đô Paris. Bệnh viện Compiegne thuộc tỉnh Oise, khu vực bị ảnh hưởng nặng do dịch.

"Ngành y đang hi sinh rất lớn", ông Veran nói, cho biết dù việc bảo vệ những người làm việc ở tiền tuyến là "vô cùng cần thiết" nhưng một số y tá và bác sĩ vẫn ngã bệnh dù mang khẩu trang.

Bộ trưởng Y tế Bỉ Maggie De Block ngày 22-3 cho biết biện pháp phong tỏa tại nước này sẽ kéo dài thêm ít nhất tám tuần nữa, dựa trên tính toán thời gian dịch tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước đó, từ 17-3, người dân Bỉ chỉ được ra đường để mua đồ ăn, khám bệnh hoặc chăm sóc người khác.

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa xịt thuốc tẩy trùng ở Jakarta, Indonesia ngày 22-3 - Ảnh: REUTERS

Malaysia huy động quân đội, cảnh sát

Malaysia ngày 22-3 bắt đầu triển khai quân đội để thực thi lệnh cấm du lịch trong hai tuần. "Binh lính sẽ phối hợp cùng cảnh sát tại các chốt chặn trên đường và tuần tra để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhất. Mặc dù cảnh sát cho biết tỉ lệ tuân thủ là 90%, nhưng 10% không phải là con số nhỏ", Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ismail Sabri Yaakob nói.

Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, đại tướng Hadi Tjahjanto, cho biết 109 bệnh viện của quân đội trên khắp đất nước đã sẵn sàng điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Các bệnh viện từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4; mỗi bệnh viện đều chuẩn bị phòng cách ly có thể tiếp nhận tối thiểu 10-30 bệnh nhân. Do vậy, mọi người dân ở tất cả các tỉnh của Indonesia có thể vào bệnh viện quân đội ngay lập tức nếu có các triệu chứng nhiễm virus SARS-CoV-2.

Singapore tối 22-3 thông báo nước này có thêm 23 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 455.

Campuchia có thêm 31 ca COVID-19 mới trong ngày 22-3, trong đó 29 ca là du khách Pháp và hai hướng dẫn viên du lịch, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 84. Tất cả những người nhiễm đều đang bị cách ly. 

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tây Ban Nha cân nhắc mở rộng lệnh khẩn cấp

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez họp với các quan chức y tế và an ninh để bàn về việc mở rộng tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi có thêm gần 400 người tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.

"Khó khăn vẫn còn ở phía trước. Chúng ta phải sẵn sàng về thể chất lẫn tinh thần… Nguy cơ đang ở khắp mọi nơi", ông Sanchez nhấn mạnh.

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 22-3 yêu cầu các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, quán rượu, sòng bài, rạp chiếu phim, đóng cửa từ tuần sau do nhiều người phớt lờ các cảnh báo về COVID-19 và tham gia các buổi tụ tập đông người. Tuy nhiên, các trường học ở Úc sẽ vẫn mở cửa.

Từ tỉ lệ lây nhiễm thấp, số ca nhiễm ở Úc tăng vọt lên 1.093 ca trong ngày 22-3 với 7 ca tử vong.

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 5.

Người dân chụp ảnh ngọn lửa Olympic tại tỉnh Iwate, Nhật Bản ngày 22-3 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Hà Lan thông báo số ca COVID-19 mới tại nước này tăng lên 4.204 ca sau khi ghi nhận thêm 573 ca mới, tương đương mức tăng 16%. Số ca tử vong cũng tăng 43 lên 179 ca, trong đó nạn nhân ở độ tuổi 57-97.

Chính phủ Romania, Kosovo ngày 22-3 xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở nước này do virus corona chủng mới.

Tại Romania, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 67 tuổi, đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trong khi đó, bệnh nhân tại Kosovo là người đàn ông 82 tuổi mắc các bệnh mãn tính liên quan đến tim và phổi.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 388 ca nhiễm ở độ tuổi dưới 18 đã có 275 trường hợp buộc phải cách ly song chưa phát hiện có trường hợp tử vong. 

Cụ thể: trẻ em từ 0 - 2 tuổi có 30 ca, từ 3 - 6 tuổi có 32 ca, từ 7 - 12 tuổi có 101 ca, từ 13 - 15 tuổi có 92 ca và độ tuổi từ 16 - 18 có 133 ca.

Saudi Arabia có số ca nhiễm tăng vọt hơn 119 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 511, cao nhất tại khu vực vùng Vịnh.

Dịch COVID-19 tối 22-3: Malaysia, Indonesia huy động quân đội chống dịch - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 trưa 22-3: Mỹ thành ổ dịch lớn thứ 3, Thái Lan tăng kỷ lục số ca nhiễm Dịch COVID-19 trưa 22-3: Mỹ thành ổ dịch lớn thứ 3, Thái Lan tăng kỷ lục số ca nhiễm

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ ngày 22-3 vượt lên trên mốc 26.000 ca, biến nơi đây thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới. Trong khi đó số ca tại Thái Lan tăng sốc, vọt lên 599 ca.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Corona virus