04/05/2020 06:25 GMT+7

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới

HỒNG VÂN - LAN ANH - ANH THƯ
HỒNG VÂN - LAN ANH - ANH THƯ

TTO - Theo trang worldometers.info, đến 6h ngày 4-5, thế giới có 3,5 triệu người dương tính với virus corona chủng mới. Tổng số ca tử vong là 248.000 người và hơn 1,1 triệu ca bệnh đã hồi phục. Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam 0 ca mới, 18 ngày không có ca lây trong cộng đồng

Theo cập nhật lúc 6h sáng 4-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm ca bệnh mới, và trong 18 ngày qua không có ca mắc mới do lây trong cộng đồng.

Tổng số ca bệnh cả nước hiện là 271, trong đó 219 ca đã được chữa khỏi. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 27.409 người.

Đến nay, đã có 51 đơn vị trên cả nước được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế thể hiện quyết tâm chống dịch khi làm nhiệm vụ tại sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Đài Loan chưa nhận được lời mời dự họp từ WHO

Cơ quan ngoại giao Đài Loan ngày 4-5 cho biết chính quyền hòn đảo vẫn chưa nhận được lời mời tham dự cuộc họp quan trọng của Hội nghị Y tế Thế giới (WHA), dự kiến diễn ra vào 18-5.

Dù vậy, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết chính quyền Đài Loan sẽ cố gắng "cho đến phút cuối cùng" để có thể tham gia với tư cách quan sát viên, theo hãng tin Reuters.

Trước đây, Đài Loan từng là quan sát viên WHO từ năm 2009-2016 khi quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh ấm lên. Tuy nhiên, tư cách này của hòn đảo đã bị loại bỏ trước áp lực từ Trung Quốc sau khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo Đài Loan.

Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại

Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển và tập trung đông người, cho phép nhà hàng, tiệm tóc, chợ ngoài trời hoạt động trở lại với điều kiện tiếp tục duy trì giãn cách xã hội và chủ cửa hàng phải đo thân nhiệt người ra vào.

Theo hãng tin AFP, người chạy bộ, đi xe đạp đã tập trung ở các công viên để tập thể dục, phơi nắng sau hơn 1 tháng hạn chế ra ngoài.

Nước này ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới trong sáng 4-5 và không có thêm ca tử vong nào. Số ca COVID-19 toàn quốc hiện là 2.987 ca và 54 ca tử vong.

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan sáng 4-5 cho biết các ca nhiễm mới là người di cư, vào nước này qua một trạm kiểm soát người nhập cư ở tỉnh Songkhla, theo Reuters.

Tại Trung Quốc, theo Ủy ban Y tế Quốc gia, tính đến hết ngày ngày 3-5, nước này ghi nhận 3 ca nhiễm virus corona mới, tất cả đều trở về từ nước ngoài, 0 có ca tử vong mới và 13 ca nhiễm không có triệu chứng.

Tổng số ca tử vong của Trung Quốc do COVID-19 đến nay là 4.633 người, tổng số ca nhiễm là 82.880.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hàn Quốc sáng 4-5 ghi nhận thêm 8 ca nhiễm virus corona chủng mới, tất cả đều là ca nhập khẩu. Như vậy, cho đến nay Hàn Quốc đã có tổng cộng 10.801 ca COVID-19.

Số ca nhiễm mới giảm rõ rệt đã thúc đẩy chính phủ Hàn Quốc chấm dứt giãn cách xã hội kéo dài 45 ngày và chuyển sang giai đoạn chung sống với COVID-19 từ ngày 6-5, theo hãng Yonhap.

Ngày 4-5 New Zealand không có ca nhiễm mới, lần đầu tiên kể từ 16-3. Theo Bộ Y tế New Zealand, nước này cũng không có tử vong mới. Tổng số ca tử vong do COVID-19 của New Zealand là 20 người, tổng số ca nhiễm là 1.137 trường hợp.

Theo báo NZherald, chính phủ sẽ quyết định về giảm cấp độ cảnh báo xuống mức hai trong ngày hôm nay, thời điểm áp dụng sớm nhất có thể là 6-5. Hiện nhiều người dân xứ Kiwi đã bắt đầu lơ là cảnh giác và đi chơi biển.

Pháp: Số ca đang điều trị tại các bệnh viện giảm

Tại Pháp, theo Bộ Y tế, số người nhiễm virus corona chủng mới trong ngày 3-5 tăng thêm 135 người, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này là 24.895.

Bộ cũng xác nhận tín hiệu vui là số người đang được điều trị tại bệnh viện và số người trong khu chăm sóc đặc biệt vì mắc bệnh COVID-19 đã giảm xuống.

Pháp đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Nước này cho biết đối với những người đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đến Pháp qua biên giới mở sẽ không bị cách ly. Các trường hợp còn lại phải cách ly trong 2 tuần.

Pháp sẽ giữ lệnh khẩn cấp toàn quốc đến ít nhất là ngày 24-7.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ thêm gần 30.000 ca nhiễm mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 3-5 cho biết Mỹ có thêm 29.671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này lên 1.122.486 ca.

Số ca tử vong tăng thêm 1.452 trường hợp. Tổng số ca tử vong của Mỹ đến nay là 65.735.

Theo hãng tin Reuters, số liệu của CDC không nhất thiết phản ánh số liệu của từng bang gửi lên. Các con số thống kê của Mỹ không trùng nhau do các đơn vị khác nhau thống kê.

Ngày 3-5, giờ Mỹ, trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hi vọng Mỹ sẽ có văcxin phòng virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 vào cuối năm nay. Ông cũng kêu gọi các trường học, bao gồm cả đại học mở cửa lại từ tháng 9 tới.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 5.

Nhân viên y tế nghỉ mệt gần bệnh viện Đại học New York Langone ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

Brazil đang có xu hướng thành tâm dịch mới của thế giới

Tại Brazil, đất nước có Tổng thống đi biểu tình ủng hộ dân phản đối lệnh phong tỏa, vừa có thêm 4.588 ca dương tính mới với virus corona chủng mới và thêm 275 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Nước này đang có xu hướng thành tâm dịch mới của thế giới với các bang Sao Paulo, Rio de Janeiro là những bang có nhiều người nhiễm và tử vong.

Theo Bộ trưởng Y tế Brazil ngày 3-5, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới được xác nhận của nước này là 101.147 trường hợp, tăng 5% trong vòng 1 ngày. Tổng số ca tử vong của Brazil đến nay là 7.025, tăng 4% trong vòng 1 ngày.

Theo AFP, trong khi hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ và nghĩa trang gần như "sụp đổ" do quá tải, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn liên tục lên tiếng phản đối việc phong tỏa đất nước, cho rằng biện pháp này sẽ khiến nhiều người thất nghiệp.

Tại Mexico, Bộ Y tế xác nhận nước này có thêm 1.383 ca nhiễm virus mới và 93 ca tử vong mới liên quan đến dịch COVID-19. Tổng số ca nhiễm bệnh của Mexico là 23.471 trường hợp và 2.154 ca tử vong.

Theo BBC, ngày 3-5, các nước Pháp, Ý, Tây Ban Nha tiếp tục có số tử vong trong một ngày thấp nhất sau nhiều tuần. Cụ thể, Pháp có 135 ca tử vong; Tây Ban Nha 164 ca; Ý 174 ca. Các nước này cũng đang nới lỏng các biện pháp hạn chế để kiểm soát virus.

Trong khi đó, một bác sĩ Pháp cho biết các xét nghiệm mới trên bệnh phẩm cho thấy virus đã có mặt ở Pháp từ năm ngoái, nhiều tuần trước khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận.

Dịch COVID-19 sáng 4-5: Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm, Việt Nam vẫn 0 ca mới - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Justin Bieber, Ariana Grande song ca, Queen đổi lời ca khúc kinh điển gây quỹ chống dịch COVID-19 Justin Bieber, Ariana Grande song ca, Queen đổi lời ca khúc kinh điển gây quỹ chống dịch COVID-19

TTO - Hai siêu sao nhạc pop Justin Bieber và Ariana Grande vừa song ca một ca khúc để gây quỹ chống đại dịch COVID-19. Queen cũng vừa thay đổi lời nhạc ca khúc kinh điển We Are the Champions để ngợi ca các nhân viên y tế.

HỒNG VÂN - LAN ANH - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên