05/06/2021 09:24 GMT+7

Dịch COVID-19: Nghệ sĩ xoay xở làm việc ý nghĩa cho mình, cho người

LINH ĐOAN - TIẾN VŨ
LINH ĐOAN - TIẾN VŨ

TTO - Trong tình hình TP.HCM đang căng mình chống dịch, nhiều nghệ sĩ tham gia những hoạt động ý nghĩa để ít nhiều hỗ trợ cho cộng đồng, lên dây cót tinh thần cho chính mình bằng cách rèn luyện sức khỏe, đọc sách, làm những video ngắn...

Dịch COVID-19: Nghệ sĩ xoay xở làm việc ý nghĩa cho mình, cho người - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thái Kim Tùng được phân công nhập liệu tại Q.12 tối 3-6 - Ảnh: NVCC

Trong tình hình TP.HCM đang căng mình chống dịch, nhiều nghệ sĩ tham gia những hoạt động ý nghĩa để ít nhiều hỗ trợ cho cộng đồng, lên dây cót tinh thần cho chính mình bằng cách rèn luyện sức khỏe, đọc sách, làm những video ngắn, xoay xở làm việc để có thêm thu nhập...

Các hoạt động biểu diễn bị "đóng băng", Nguyễn Trung Hiếu - vũ công tại vũ đoàn Bước Nhảy - chuyển sang làm sáng tạo nội dung trên YouTube và bán hàng online để kiếm sống, dành thời gian để học hỏi những lĩnh vực như make-up, nấu ăn... 

Diễn viên Quỳnh Nga, MC Quỳnh Hương nhanh chóng sử dụng kỹ năng tập luyện yoga lâu năm để làm video hướng dẫn khán giả luyện tập ở nhà.

"Cùng nhau đoàn kết, cùng nhau chống dịch. Không đâu an toàn bằng nhà mình. Sống vui, sống khỏe luôn cần thiết và càng phải nâng cao hơn trong thời điểm cần sức khỏe thể chất và tinh thần cao như hiện nay.

MC Vũ Mạnh Cường

Chung tay giúp bà con vượt khó

Trong hơn 20 nghệ sĩ tham gia hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm tại những điểm nóng, tối 3-6 tại Q.12 (TP.HCM), nghệ sĩ trẻ Thái Kim Tùng tham gia làm tình nguyện viên cùng ca sĩ Quốc Đại. 

Anh cho biết: "Tôi được phân công ở khu nhập liệu, còn anh Quốc Đại phụ trách sắp xếp người dân vào lấy mẫu. Tổ nhập liệu làm việc từ 6h chiều đến 12h đêm mới nghỉ. Dù chỉ ngồi nhập liệu thôi nhưng phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang suốt rất bí và khó chịu, khi cởi đồ bảo hộ ra là người ướt nhẹp. 

Trải nghiệm đó càng làm mình thấy thương đội ngũ y bác sĩ phải chiến đấu ngày này qua ngày khác, hỏi sao họ không kiệt sức, ngất xỉu. Bởi vậy, đóng góp được chút gì tôi xung phong ngay, tôi còn vận động các em ở Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TP.HCM (Thái Kim Tùng hiện là giảng viên của trường) cùng tham gia".

Hưởng ứng lời kêu gọi của MC Quỳnh Hoa, phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên, đã có nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Đại Nghĩa, Giáng My, Hồng Hạnh, Vân Khánh... cùng ủng hộ mua đồ bảo hộ, mặt nạ chống giọt bắn, bao tay y tế, khẩu trang...

NSND Lệ Thủy cùng những người bạn thân thiết của mình đã chuẩn bị các phần quà là bếp gas, ấm nước, đèn pin để dịch tạm ổn sẽ đi trao cho 159 đồn bộ đội biên phòng ở biên giới Tây Ninh.

Trong khi đó, sau khi trao 2 tỉ đồng tiếp sức cho Bắc Giang, ngày 2-6, Quyền Linh và những người bạn lại tiếp tục trao 2,2 tỉ đồng cho chương trình "Triệu liều vắc xin cho công nhân và người lao động nghèo". 

Anh cho biết: "Sắp tới chúng tôi sẽ trao hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở những điểm nóng bị phong tỏa. Mùa dịch bệnh ở nhà không thể đi làm kiếm tiền được chắc họ khó khăn lắm. Thôi thì mình chung tay có chút quà để họ cố gắng vượt qua cơn ngặt nghèo này".

Dịch COVID-19: Nghệ sĩ xoay xở làm việc ý nghĩa cho mình, cho người - Ảnh 3.

Ca sĩ Quốc Đại mướt mồ hôi trong buổi làm tình nguyện viên tối 3-6 tại Q.12 - Ảnh: FB MC Quỳnh Hoa

Mài lại cái rìu cho sắc bén

Những ngày gần đây, Color Man Bửu Điền liên tục đăng tải những video làm shipper đi bán cơm tấm, gà đốt niêu trên YouTube. 

Là chủ của Điền Quân Media, anh cho biết toàn bộ nhân viên trong công ty đã làm việc ở nhà từ ngày 22-5 và thời điểm này, công ty phải họp liên tục để nghĩ ra giải pháp đối phó với tình hình hiện tại.

"Công ty hơn 900 người, mùa dịch này không biết tính sao. Thôi thì làm được gì thì làm, lại tiếp tục đi giao hàng cơm tấm, buổi trưa chiều có mấy đứa em xin khởi nghiệp làm món gà đốt nên Color Man cũng đầu tư. Làm vừa vui, vừa học hỏi và cùng nhau vượt qua mùa dịch", Color Man nói trong một video.

Nhớ sân khấu nhưng diễn viên hài Minh Dự dành thời gian đọc sách nhiều hơn và quay clip ngắn để giải trí, phục vụ khán giả trên kênh YouTube của mình.

MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh may mắn vẫn được các nhà sản xuất chương trình truyền hình mời tham gia sô và mùa dịch anh lại được kết nối sâu sắc hơn với khán giả của mình qua những livestream hằng đêm trên TikTok.

"Tôi là người hướng nội và sống chậm nên cuộc sống giãn cách hiện tại với tôi khá thú vị. Tôi đọc sách, nghe nhạc, tập thể dục tại nhà, xem những bộ phim mình yêu thích mà lúc bận rộn với công việc mình không thể thực hiện...; giống như kiểu sạc lại năng lượng hay mài lại cái rìu cho sắc bén trước khi bắt đầu hành trình công việc mới" - anh chia sẻ.

Nhiều người đăng ký học đàn dân tộc

Vừa đảm nhiệm vị trí trưởng khoa âm nhạc truyền thống (Nhạc viện TP.HCM), nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng vài tháng nay cũng tất bật trong mùa dịch.

Chị cho biết bên cạnh dạy online cho sinh viên tại nhạc viện, mùa dịch này lượng người đăng ký học đàn dân tộc online cũng tăng lên đáng kể. "Các hiệu đàn dân tộc bán rất tốt vào mùa này vì một số người tranh thủ thời gian nghỉ học thêm, vừa thư giãn vừa biết cách chơi một loại đàn".

Sắp tới âm nhạc dân tộc sẽ được đưa vào học đường nên khoa âm nhạc truyền thống đang gấp rút chuẩn bị tài liệu cho các buổi trò chuyện với giáo viên dạy nhạc ở các trường trong thành phố.

Hứa Vĩ Văn vẽ tranh gây quỹ cho chiến sĩ biên giới chống dịch Hứa Vĩ Văn vẽ tranh gây quỹ cho chiến sĩ biên giới chống dịch

TTO - Triển lãm của Hứa Vĩ Văn trưng bày những bức tranh vẽ biển nhưng lại hướng đến những người đang phòng chống dịch bệnh ở vùng núi tỉnh An Giang.

LINH ĐOAN - TIẾN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên