06/09/2020 06:43 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 6-9: Toàn thế giới đã 27 triệu ca nhiễm, Ấn Độ sắp vượt Brazil

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo WorldOMeters, tính đến sáng ngày 6-9, toàn thế giới có tổng cộng 27.040.175 ca COVID-19, 882.949 trường hợp tử vong và 19.137.300 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Dịch COVID-19 ngày 6-9: Toàn thế giới đã 27 triệu ca nhiễm, Ấn Độ sắp vượt Brazil - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ Y tế Brazil hôm 5-9 ghi nhận thêm 30.168 ca nhiễm và 682 người tử vong vì dịch bệnh trong vòng 24 giờ. Kể từ khi COVID-19 bùng phát, Brazil đã ghi nhận khoảng 4,1 triệu ca bệnh, trong khi đó con số tử vong chính thức tại đây là 126.203.

Brazil là quốc gia có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Ấn Độ, quốc gia mới ghi nhận hơn 4 triệu bệnh nhân mắc bệnh mới đây, có khả năng sẽ vượt qua Brazil.

Trong khi đó, cơ quan y tế Pháp hôm 5-9 ghi nhận 8.550 ca nhiễm mới, giảm xuống so với con số 8.975 ca mới hôm 4-9. Số bệnh nhân qua đời vì đại dịch tại Pháp hiện là 30.698, trong khi tổng số người bệnh là 317.706.

Dịch COVID-19 ngày 6-9: Toàn thế giới đã 27 triệu ca nhiễm, Ấn Độ sắp vượt Brazil - Ảnh 2.

Người dân Paris thực hiện quy định đeo khẩu trang chống COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, cùng ngày tuyên bố sẽ không nghe một mình lời nói của Tổng thống Donald Trump về vấn đề vắcxin COVID-19.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN (Mỹ), bà Harris cho rằng ông Trump đã nhiều lần đè nén ý kiến của giới chuyên gia về đại dịch. Bà lo lắng rằng việc làm này sẽ tái diễn trong vấn đề liên quan đến vắcxin.

Mỹ hiện có ít nhất 6,2 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và mất đi 187.833 người vì đại dịch.

Trước áp lực dư luận về cách Washington phản ứng với dịch bệnh, Tổng thống Trump đã hứa hẹn Mỹ sẽ có vắcxin trước ngày 3-11, tức ngày bầu cử tổng thống Mỹ.

Bà Harris cho rằng ông Trump có thể cố thực hiện lời hứa này để bảo vệ hình ảnh, mặc cho vắcxin mới có chưa được thử nghiệm đầy đủ.

Trong một tuyên bố mới, Nhà Trắng nêu ra rằng tuyên bố của bà Harris về việc chính trị can thiệp vào quá trình tìm kiếm vắcxin "không chỉ sai trái mà còn nguy hiểm đối với công chúng Mỹ".

Dịch COVID-19 ngày 6-9: Toàn thế giới đã 27 triệu ca nhiễm, Ấn Độ sắp vượt Brazil - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ngày 5-9: Không có ca COVID-19 mới, Hải Dương phong tỏa thêm 2 khu vực Ngày 5-9: Không có ca COVID-19 mới, Hải Dương phong tỏa thêm 2 khu vực

TTO - Ngày 5-9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Trong khi đó Hải Dương phong tỏa thêm 2 khu vực của 2 bệnh viện mà bệnh nhân 1.045 từng đến khám.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên