30/06/2021 07:10 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - "Lõi dịch" COVID-19 chuyển từ huyện Việt Yên với nhiều khu công nghiệp sang "ổ dịch" mới tại thủ phủ vải thiều huyện Lục Ngạn khiến tỉnh Bắc Giang phải triển khai phương án dập dịch mới.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 1.

Cơ quan y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương ở chợ Bảo Định, thuộc P.10, thành phố Mỹ Tho - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tài xế trung tâm y tế huyện nghi nhiễm COVID-19, nhiều nhân viên y tế bị cách ly

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện tài xế lái xe của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chiều 30-6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện ông L.H.N. (28 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) là tài xế lái xe của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm với ông N. và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ trường hợp nghi mắc COVID-19 này, ngành y tế đã nhanh chóng xác định các trường hợp F1 để lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, trong đó có nhiều cán bộ, nhân viên y tế. Chiều 30-6, ngành y tế tỉnh Tiền Giang lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho toàn bộ cán bộ, viên chức của Trung tâm Y tế huyện Cái Bè. 

Các ca dương tính với SARS CoV-2 đã được đưa đến bệnh viện dã chiến. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương có ca nhiễm tiến hành truy vết các F1, F2. Các trường hợp F1 đều phải đi cách ly y tế tập trung theo quy định để chống lây lan dịch bệnh.

Trong số các trường hợp F1 của ông L.H.N. có 2 người là ông Nguyễn Văn V., nhân viên tiêm chủng và bà Nguyễn Thị Bé L., nhân viên phòng tổ chức hành chánh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang. 

Chính vì thế CDC Tiền Giang đã phát đi thông báo khẩn tìm các trường hợp F2 từng đến tiêm chủng tại đơn vị trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29-6.

Trong thời gian trên, CDC Tiền Giang đã thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 7 đơn vị là: Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang, Cục Thống kê tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường đại học Tiền Giang, bộ phận có giao dịch với dân của Bưu điện TP Mỹ Tho và sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm của Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang.

CDC Tiền Giang đề nghị các đơn vị trên thông báo gấp đến nhân viên có tiêm chủng và tiếp xúc với ông V. và bà L. trong thời gian nêu trên thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, chờ hướng dẫn tiếp theo của cơ quan chức năng.

HOÀI THƯƠNG

Bác sĩ mổ thành công cho sản phụ mắc COVID-19 trong khu điều trị

Chiều 30-6, bác sĩ Võ Hùng Viễn, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cho biết êkip bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi phối hợp cùng đơn vị đã thực hiện ca mổ thành công cho sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn).

Sản phụ là bệnh nhân 16249, đang điều trị COVID-19. Bác sĩ Viễn điều động toàn thể cán bộ y tế lên phương án chuẩn bị phòng mổ, tất cả cơ sở vật chất và liên hệ với êkip của Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi mổ cho sản phụ.

Êkip mổ từ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi ra gồm có 6 người, gồm 2 bác sĩ và 4 kỹ thuật viên, điều dưỡng. Ca mổ đã thành công tốt đẹp, bé gái nặng 3kg đã ra đời trong niềm hân hoan của y, bác sĩ.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 2.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ cho sản phụ là F0 ngay tại khu điều trị - Ảnh: BVCC

Hiện cháu bé đã được đưa đến 1 phòng riêng có đầy đủ cơ sở vật chất và nhân viên y tế chăm sóc 24/24 giờ. Mẹ bé cũng được đưa đến 1 phòng riêng tiếp tục điều trị COVID-19 và theo dõi sau mổ.

Trong ngày 30-6, Quảng Ngãi ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 72 ca. Tất cả đều ở ổ dịch phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu (thị xã Đức Phổ).

Để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, ngày 30-6 ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ra quyết định khẩn về việc trưng dụng cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn làm Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 1). Thời gian thực hiện từ ngày 30-6 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

TRẦN MAI

Số F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào?

"Lõi dịch" COVID-19 chuyển từ huyện Việt Yên với nhiều khu công nghiệp sang "ổ dịch" mới tại thủ phủ vải thiều huyện Lục Ngạn khiến tỉnh Bắc Giang phải triển khai phương án dập dịch mới.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 3.

Số F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, phó chủ tịch thường trực tỉnh Bắc Giang Mai Sơn khẳng định: "Ổ dịch Bằng Công (xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn) cơ bản đã được kiểm soát. Những ca phát sinh là những ca trong khu cách ly, ít khả năng lây lan ra cộng đồng. 

Sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung quản lý trong khu cách ly, xét nghiệm tầm soát tất cả những người đi buôn bán, vận chuyển, thu hái vải thiều. Nguy cơ lây nhiễm cao nhất ở Lục Ngạn là những người đó.

Tất cả những người làm dịch vụ liên quan đến vải thiều phải xét nghiệm RT-PCR tầm soát 2 ngày/lần, không có ngoại lệ. Trong khi đó, người dân nhiều xã tại huyện Lục Ngạn vẫn có thể thu hoạch và vận chuyển vải thiều bình thường do ở khu vực cao, xa "tâm dịch". Tuy vậy, số lượng rất ít, chỉ khoảng 10.000 tấn".

Để đạt mục tiêu chuyển sang giai đoạn bình thường mới, ông Mai Sơn nhấn mạnh 3 yếu tố kiểm soát, xét nghiệm và khai báo. Bên cạnh tăng cường xét nghiệm, tỉnh Bắc Giang tăng cường các chốt chặn, kiểm soát, khoanh vùng tại huyện Lục Ngạn. 

Lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền đến người dân để khai báo y tế hằng ngày, những ai gian dối trong khai báo còn có thể bị xử lý hình sự nếu như gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tính đến 21h tối 29-6, số lượng ca F0 tại ổ dịch Bằng Công là 164 trường hợp. Trước đó vào ngày 17-6, có 9 ca dương tính với COVID-19 được phát hiện tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành sau khi xét nghiệm tầm soát cộng đồng.

Nguồn lây nhiễm được cho là từ khu cách ly tập trung Trường Dân tộc nội trú đóng trên địa bàn vì nằm sát khu dân cư. Ngay sau đó, huyện Lục Ngạn nhanh chóng phong tỏa các xã Kiên Lao, Kiên Thành, một phần xã Trù Hựu và lấy mẫu 12.000 cư dân dù quả vải thiều đang vào chính vụ.

Hết ngày 29-6, tỉnh Bắc Giang đã tiêm được 23.189 liều vắc xin. Đối tượng ưu tiên tiêm bao gồm lực lượng tuyến đầu, công nhân khu công nghiệp và cán bộ, giáo viên tham gia các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Tính tới 18h ngày 29-6, tỉnh Bắc Giang đã thiết lập cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 đối với 14 xã của huyện Lục Ngạn gồm Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Hồng Giang, Biên Sơn, Tân Quang, Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn.

Theo thống kê của tỉnh, vải thiều Lục Ngạn năm nay được mùa, sản lượng vượt dự tính ban đầu dù ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng cộng khoảng 140.000 tấn. 

Toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 210.000 tấn vải, đạt 116,9% kế hoạch, riêng xuất khẩu chiếm 35,2% với hơn 74.000 tấn. Giá bán vải tươi duy trì 12.000 - 27.000 đồng/kg, giá vải sấy khô 40.000 - 55.000 đồng/kg.

HÀ QUÂN

Hà Tĩnh: Phạt hơn 22 triệu đồng 3 người từ vùng dịch về không khai báo y tế

3 người dân ở Hà Tĩnh từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An nhưng không kịp thời khai báo y tế đã bị chính quyền địa phương phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 4.

Chợ đầu mối Vinh bị phong tỏa sau khi có các ca bệnh mắc COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 30-6, chính quyền huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối 3 người số tiền 22,5 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó ngày 24-6, các bà V.T.L. và V.T.L., cùng ngụ tại thị trấn Phố Châu đi từ chợ đầu mối hoa quả ở TP Vinh về; ông N.V.T., ngụ xã Sơn Lâm đến địa điểm liên quan đến lịch trình của ca bệnh mắc COVID-19 đã được cơ quan chức năng công bố, nhưng không khai báo y tế.

UBND huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính các trường hợp mỗi người 7,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 2, điều 14 nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hiện tại, 3 trường hợp trên đang thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung tại địa phương.

Trước đó, ngày 28-6, UBND huyện Nghi Xuân cũng ra quyết định xử phạt hành chính một người đàn ông 65 tuổi, ngụ xã Xuân Phổ số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo nghị định 117 của Chính phủ.

Vào ngày 14-6, người này đi từ xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về nhà ở xã Xuân Phổ. Thời điểm này tại huyện Diễn Châu có một số người liên quan đến ca mắc COVID-19 ở TP Vinh nên khi ông về quê được chính quyền địa phương yêu cầu cách ly y tế tại nhà 14 ngày để phòng dịch. 

Tuy nhiên, ngày 21-6, lực lượng chức năng phát hiện ông này đứng ngoài đường, phát trực tiếp lên Facebook và không đeo khẩu trang.

LÊ MINH

Nghệ An tổng lực truy vết người từng đến chợ đầu mối Vinh

Ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - yêu cầu ngành y tế, các địa phương khẩn trương huy động các tổ COVID-19 cộng đồng truy vết những người từng đến/trở về từ chợ đầu mối Vinh.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 5.

Ngân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở một chung cư trên địa bàn TP Vinh - Ảnh: D.HÒA

Ngày 30-6, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Nghệ An cho biết trong sáng nay tại tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 99 người. Những ca bệnh mới đều là F1 chuyển thành F0, đã được cách ly từ trước.

Theo Sở Y tế Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 ổ dịch nhưng quan ngại nhất chính là ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh. Tính từ ca bệnh đầu tiên ngày 22-6, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận tổng 26 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch này.

Qua rà soát tính từ ngày 1-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6.232 trường hợp buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối Vinh tại 16 huyện, thành, thị. Trong đó, đã cách ly tập trung 558 trường hợp, cách ly tại nhà 5.694 trường hợp. Đã có 5.707 trường hợp đã được lấy mẫu, 676 mẫu âm tính.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không khai báo, như ca bệnh là chồng bệnh nhân đưa vợ đi sinh được phát hiện tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An khiến cả khoa sản bệnh viện này đang tạm thời bị phong tỏa.

Trước nguy cơ F0 vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, ông Trung yêu cầu ngành y tế, các địa phương tập trung, quyết liệt huy động tổ COVID-19 truy vết những trường hợp liên quan đến chợ đầu mối với quan điểm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đặc biệt là tại TP Vinh.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - phó chủ tịch UBND TP Vinh - cho biết bắt đầu từ sáng 30-6, tổ COVID-19 tại 25 xã, phường của TP đã tổng lực truy vết tất cả các trường hợp đến chợ đầu mối từ ngày 1-6 đến nay với quyết tâm không để sót bất cứ trường hợp F1 nào ngoài cộng đồng.

Liên quan đến thông tin khoa sản Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tạm thời bị phong tỏa do có F0 từng đến, lãnh đạo bệnh viện này cho biết gần 3.000 mẫu xét nghiệm của tất cả cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (trong đó các trường hợp F1 được lấy mẫu 2 lần) được lấy tại bệnh viện trong ngày 29-6 đều âm tính.

DOÃN HÒA

Bị chốt kiểm soát ‘chặn’, tài xế đi kiểm tra phát hiện mắc COVID-19

Từ TP Thủ Đức đến Bình Phước giao hàng nhưng không có phiếu sàng lọc COVID-19, tài xế đi làm test nhanh thì cả 3 lần đều có phản ứng và dương tính với SARS-CoV-2 sau đó.

Ngày 30-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước cho hay lực lượng chốt kiểm soát trên quốc lộ 13 tiếp giáp với tỉnh Bình Dương vừa ngăn chặn kịp thời một tài xế nghi nhiễm đi vào địa bàn.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng Bình Phước dừng xe kiểm soát người từ Bình Dương đi qua địa phương - Ảnh: B.A

Ca nghi nhiễm là ông N.M.Đ., tài xế ở TP Thủ Đức đến Bình Phước giao hàng cho một công ty trong Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Ngày 28-6, ông Đ. từ bãi xe trên đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức đi qua địa phận Bình Dương, theo quốc lộ 13 vào địa bàn huyện Chơn Thành.

Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Phước đặt tại quốc lộ 13 (đoạn tiếp giáp với Bình Dương), nhân viên y tế yêu cầu tài xế này cung cấp kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 khi đi vào địa phương.

Do không có kết quả sàng lọc, ông Đ. đã đến Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để làm test nhanh. Tuy nhiên, cả 3 lần xét nghiệm đều có phản ứng với test nhanh. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR sau đó cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ, trên đường đi giao hàng tài xế có dừng đỗ, mua hàng tại một số địa điểm thuộc địa bàn TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

A LỘC

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 6 ca mắc COVID-19

Sáng 30-6, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận tỉnh này có thêm 6 trường hợp mắc COVID-19. 6 ca này là F1 của bệnh nhân COVID-19 - là ngư dân - được phát hiện vào tối 28-6.

Bên lề kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, diễn ra sáng 30-6, ông Nguyễn Văn Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - xác nhận sáng cùng ngày, tỉnh này phát hiện thêm 6 ca COVID-19. 

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 7.

Tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tất cả những ca này đều là người ngụ tại huyện Long Điền và là F1 của bệnh nhân N.V.T - ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh này. Cả 6 trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang truy vết nguồn lây của ca mắc COVID-19 đầu tiên, trong đó có cả việc buộc những ngư dân hiện đang đi biển - là F1 của ca này - về bờ để xét nghiệm. Dự kiến ngày 1-7 những ngư dân này sẽ về bờ.

Trước đó, đêm 29-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 12 và tổ 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 30-6, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 30.000 người dân xã Phước Tỉnh và ngư dân ở các cảng cá của xã này.

ĐÔNG HÀ

Bình Định phát hiện ca dương tính thứ 4

Sáng 30-6, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này vừa có ca COVID-19 thứ 4 tại thị xã Hoài Nhơn.

Theo Sở Y tế Bình Định, bệnh nhân nam thường trú tại khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn. 

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng phun, khử khuẩn một số khu phố tại phường Tam Quan - Ảnh: LÂM THIÊN

Người này tiếp xúc gần với ca bệnh 16420 vào ngày 26-6, được cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh/Trung đoàn bộ binh 739/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định (xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) kể từ ngày 28-6.

Sáng 30-6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, nam bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ngành y tế đang tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh.

LÂM THIÊN

130 F1 và F2 của chủ quán phở ở Quảng Nam âm tính

Sau khi nhận kết quả từ phía Đà Nẵng về trường hợp dương tính lần 1 là một người đàn ông ở Quảng Nam chăm nuôi cha đang nhập Bệnh viện Đà Nẵng, ngành y tế đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Sáng 30-6, ông Mai Văn Mười - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết thông tin trên. Theo đó bệnh nhân là nam, tên M.D.L. (32 tuổi, trú thôn Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Nghề nghiệp bán phở tại nhà.

Anh L. là người nhà chăm sóc cha đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27-6, bệnh nhân được bệnh viện này xét nghiệm (lần 1) có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Chiều 29-6, bệnh viện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên lần 2 thì người này lại có kết quả dương tính. Hiện tại anh L. chưa ghi nhận triệu chứng, đã được đưa đi điều trị. Cũng ngày này, cha của anh được bệnh viện xét nghiệm lại có kết quả âm tính.

Dịch COVID-19 ngày 30-6: F0 tại ‘ổ dịch’ mới tiếp tục tăng, Bắc Giang dập dịch thế nào? - Ảnh 9.

Ngay trong đêm 29-6, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân khu vực bệnh nhân L. sinh sống - Ảnh: L.TRUNG

Theo ông Mười, sau khi nhận kết quả từ phía Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã truy vết, ngay trong đêm 29-6 lấy mẫu xét nghiệm 130 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp F1, 118 trường hợp F2 đã đến quán phở này ăn, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin dịch tễ: Ngày 25-6 buổi sáng bệnh nhân cùng cha (bị suy thận) đi xe cá nhân từ Quảng Nam đến Bệnh viện Đà Nẵng để nhận dịch điều trị (cha bệnh nhân bị suy thận). Do xe hư trước cổng bệnh viện nên anh thuê Grab ôtô (đang điều tra) chở cha về nhà ông N.B.Q. đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và gọi nhân viên garage ôtô đến sửa xe cá nhân bị hỏng.

Buổi trưa sau khi sửa xe xong, bệnh nhân đến nhà ông Q., khoảng 14h cùng ngày chở cha đến nhà ông N.V.X. (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để lấy thuốc bổ thận, ghé quán bún chả cá 374 Lê Văn Hiến ăn và trở về nhà.

Ngày 26-6, buổi chiều anh thuê xe của hàng xóm đưa cha đến bệnh viện để cấp cứu, nhập viện. Vì anh không có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nên không được vào, anh đi Grabbike (đang điều tra) về lại nhà.

Ngày 27-6 buổi sáng anh L. cùng gia đình đi nhà thờ Tin Lành Hội An, chiều đi xe máy đến bệnh viện để chăm sóc cha. Lúc 15h, anh được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (âm tính), sau đó đi xe máy về lại nhà, tối cùng ngày đi xe máy ra lại bệnh viện.

Do không có chỗ giữ xe qua đêm nên anh đến nhà ông Q. gửi xe, ông Q. chở anh L. đến bệnh viện và anh chăm sóc cha từ đó đến nay, ăn uống sinh hoạt tại bệnh viện, không ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Ngày 29-6, bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nên anh L. được lấy mẫu theo diện người nhà nuôi bệnh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Ông Mười cho biết hiện ngành y tế đang truy vết nguồn lây của bệnh nhân này, nhiều khả năng nguồn lây ở Đà Nẵng (nơi gửi xe). Hiện còn 152 mẫu là những trường hợp tiếp xúc với anh L. tại nhà thờ Tin lành Hội An đang chờ kết quả xét nghiệm.

LÊ TRUNG

Quảng Nam muốn loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện Quảng Nam muốn loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện

TTO - Tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện ở miền núi gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl và Đăk Pring 2.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên