22/12/2022 16:09 GMT+7

Đi tàu mà không dám… vào nhà vệ sinh vì quá nhếch nhác

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
ĐỨC TUYÊN tổng hợp

Đó là phản hồi của bạn đọc Nguyên Đức sau khi đọc bài ‘Nỗi bận tâm về nhà vệ sinh của khách đi tàu’ trên Tuổi Trẻ Online. Bởi theo anh Đức, đa phần nhà vệ sinh ở các ga tàu hiện nay quá mất vệ sinh, nhếch nhác.

Đi tàu mà không dám… vào nhà vệ sinh vì quá nhếch nhác - Ảnh 1.

Giấy vệ sinh bị vứt bừa bãi mặc dù có thùng rác. Ý thức kém của một số người dân góp phần làm cho nhà vệ sinh tại ga Sài Gòn thêm nhếch nhác - Ảnh: LƯU DUYÊN

Không chỉ ở ga Sài Gòn

Trước thực trạng nhà vệ sinh ở ga Sài Gòn rất mất vệ sinh, bạn đọc Trang cho rằng cán bộ quản lý nhà ga Sài Gòn nên đi kiểm tra và sửa chữa gấp để phục vụ khách trong dịp Tết sắp đến. Không thể để mất hình ảnh thân thiện đối với hành khách như hiện nay.

Và nếu không khắc phục, cứ để như hiện tại, theo bạn đọc Đỗ Nguyên Mạnh thì đó cũng là lý do tại sao du khách rất ngán ngẩm khi đi tàu, đến các điểm du lịch.

Bởi đa số nhà vệ sinh những nơi này được quản lý yếu kém, hôi hám, dơ bẩn...

"Ga Sài Gòn có thể nói là lớn nhất nước mà còn như vậy thì những ga lẻ còn "kinh dị" hơn... Tôi đi du lịch rất sợ nhà vệ sinh kém, dơ bẩn. Nghĩ và nhìn tới là không muốn bàn nữa", bạn đọc Đỗ Nguyên Mạnh bày tỏ.

Cùng chung ý kiến, nhưng nhìn rộng hơn, bạn đọc Nguyễn Hùng Phạm cho biết bến xe Đà Nẵng cũng tương tự, hầu hết nhà vệ sinh không có vòi xịt, không có giấy vệ sinh.

"Lúc trước, hệ thống nhà vệ sinh ở đây rất tốt. Tôi đề nghị chính quyền Đà Nẵng quan tâm, khắc phục ngay tình trạng này", bạn đọc Phạm đề xuất thêm.

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Be liệt kê thêm: Chuyện nhà vệ sinh công cộng tại ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng mất vệ sinh, nhếch nhác không kém.

"Tôi thường xuyên đi lại và thấy thật vô lý vì nhà vệ sinh ở đây không có giấy, kể cả giấy lau tay", bạn đọc Nguyễn Be kể.

Ngoài góp ý cho nhà vệ sinh ở nhà ga, sân bay, bạn đọc có nick name Jay còn nhìn ở góc độ người sử dụng:

"Còn phải nói tới ý thức người sử dụng nữa. Cha chung không ai khóc. Giấy mà có sẵn là một người kéo cả một đống khi dùng, dùng xong cũng không xả nước. Tôi nghĩ mọi người cùng ý thức, góp sức thì mọi sự mới tốt đẹp lên được".

Lãnh đạo lớn cần quan tâm tới việc nhỏ

Đi tàu mà không dám… vào nhà vệ sinh vì quá nhếch nhác - Ảnh 3.

Người dân sử dụng nhà vệ sinh tại ga Sài Gòn phải dùng chậu múc nước, đổ vào bồn xả sau mỗi lần dùng - Ảnh: LƯU DUYÊN

Bạn đọc Sáu Thời Sự nêu ý kiến như trên và cho rằng: Chắc chắn một điều rằng lãnh đạo ga Sài gòn đã từng đi du lịch ở các nước văn minh.

Các lãnh đạo cũng đã từng đi vào các toilet, restroom để trút bầu tâm sự. Vì vậy thấy sự sạch sẽ ở chỗ đó thế nào rồi thì cớ gì về nước lại không học tập xứ người ta cho nơi mình đang quản lý?

Tương tự, bạn đọc Dung Dung cũng đưa ra gợi ý: "Lãnh đạo ga Sài Gòn có thường đi siêu thị, sân bay không nhỉ? Nếu có thì xin hãy học tập, bắt chước cách quản lý nhà vệ sinh ở đó".

Còn bạn đọc Mỹ Toàn cho rằng, trong khi mỗi người đều phải vào cái nhà vệ sinh ít nhất hai lần trong ngày. Thế mà phải nhịn, không dám đi vì nhà vệ sinh quá dơ bẩn, mất vệ sinh thì có "tức" không chứ!

"Nếu người quản lý cho rằng làm cho nhà vệ sinh sạch sẽ là không cần thiết, việc đó là việc nhỏ không đáng quan tâm. Họ đang quan tâm những thứ to tát hơn, quan trọng hơn thì cũng thua. Khổ, biết rồi nói mãi!", bạn đọc Mỹ Toàn nêu thêm ý kiến.

Nêu cụ thể hơn, bạn đọc A.T. có ý kiến: Lãnh đạo ga cần biết rằng trong một căn nhà quan trọng nhất là nhà vệ sinh, kế đến là bếp, sau đó mới tới những không gian khác. Và lãnh đạo nhà ga hãy thử một lần đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng của ga đi rồi sẽ thấy!

"Khi báo chí đưa tin, dư luận phản ánh vấn đề nhà vệ sinh của các đoàn tàu, nhà ga nhếch nhác thì thường nhận được phản hồi ngành đường sắt thiếu kinh phí, cơ sở vật chất cũ kỹ... Những tồn tại này đã có từ nhiều năm nay.

Đó là lý do chính hay là vì lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo ngành đường sắt không đi tàu nên nó thế!?", bạn đọc Tuấn Trần đặt vấn đề và bày tỏ.

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến phản hồi trong ngày qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Nỗi bận tâm về nhà vệ sinh của khách đi tàu Nỗi bận tâm về nhà vệ sinh của khách đi tàu

Khu vực vệ sinh ở nhà ga luôn là điều tôi bận tâm mỗi lần đi tàu hỏa. Thật chạnh lòng khi một số nhà ga mở thêm các cửa hàng buôn bán mà quên chăm chút khu vệ sinh dành cho người đi tàu.

ĐỨC TUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên