Di tản học sinh do trường xuống cấp

NGỌC TÂN
NGỌC TÂN

TT - Tình trạng này xảy ra tại Trường mẫu giáo thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ông Nguyễn Văn Dốn, hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường, cho biết trường có hai dãy phòng học.

Trong đó có một dãy gồm bốn phòng, mới xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 9-2011 nhưng đến nay đã xuống cấp nặng nề. Đơn vị thi công đã sửa chữa hai lần nhưng hiện nay các phòng học này vẫn tiếp tục xuống cấp: tường nứt, các khối bêtông có nguy cơ rơi ra bất cứ lúc nào, nền phòng học bị lún sụt nhiều nơi...

Cô Đoàn Thị Dung, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường không dám cho các cháu tiếp tục học tại bốn phòng học xuống cấp này vì không đảm bảo an toàn. Phòng giáo dục huyện Hòn Đất chỉ đạo nhà trường trưng dụng các phòng chức năng để làm chỗ học tạm cho học sinh.

NGỌC TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên