
Nam thanh niên trong "chành" xe trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TP.HCM) thu 20.000 đồng của người đi xe máy vào gửi hàng - Ảnh: MINH HÒA
Ngoài cước vận chuyển còn bị thu thêm "tiền chành"
Từ phản ánh của bạn đọc, ngày 22-8, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận thực tế tại một "chành" xe trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TP.HCM). Tại đây, một người chạy xe máy vào "chành" gửi hàng và đã thanh toán cước phí cho đơn vị vận chuyển.
Tuy nhiên, khi quay ra, người này bị một nam thanh niên chặn xe và yêu cầu đóng thêm 20.000 đồng. Nam thanh niên cho biết đây là tiền "chành xe", khác với tiền cước vận chuyển hàng hóa.
"Mình đóng ở đây tiền chành 20.000 đồng, vô đây giao hàng là mình đóng 20.000 đồng, còn tiền cước xe vận chuyển hàng hóa về dưới là tiền khác…", nam thanh niên nói.
Sau khi thu 20.000 đồng, người này đưa cho người vào gửi hàng một tờ giấy in dòng chữ: "Công ty Cổ phần DV-SX-XNK Bình Tây. Trạm trung chuyển hàng hóa 1406-1408-1408A Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP.HCM. Phiếu giữ hàng hóa dưới 30kg: 20.000 đồng".

Sau khi thu 20.000 đồng, nam thanh niên đưa cho người vào gửi hàng tờ giấy in dòng chữ: "Công ty Cổ phần DV-SX-XNK Bình Tây. Trạm trung chuyển hàng hóa 1406-1408-1408A Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TP.HCM. Phiếu giữ hàng hóa dưới 30kg: 20.000 đồng" - Ảnh: MINH HÒA
Cũng tại "chành" xe này, một tài xế xe tải cho biết khi vào gửi hàng về các tỉnh miền Tây, ngoài tiền cước vận chuyển còn phải đóng thêm 60.000 đồng tiền "chành". "Tiền 'chành xe' ở khu vực này tồn tại lâu rồi. Tôi cũng thắc mắc, thu tiền cước phí vận chuyển hàng hóa thì được, nhưng 'chành xe' thu tiền xe vào bãi gửi hàng không biết dựa vào quy định nào?", nam tài xế nói.
Tương tự, ghi nhận tại một "chành" xe trên đường Hồ Học Lãm (phường Phú Định, TP.HCM) cho thấy bên trong tập trung khoảng 10 đơn vị vận chuyển hàng hóa hoạt động, xe cộ ra vào gửi hàng tấp nập.
Tại đây, một người chạy xe máy vào gửi hàng về miền Tây. Ngoài tiền phí gửi hàng, người này còn phải đóng thêm 20.000 đồng tiền "chành xe" cho người đàn ông đứng thu tiền trước cổng.
Người đàn ông cho biết đó là "tiền bãi". Ngoài tiền cước phải trả cho các đơn vị vận chuyển hàng hóa bên trong "chành", bất kể xe máy hay xe tải vào gửi hàng đều phải đóng thêm từ 20.000 - 70.000 đồng/lượt.
Sau khi thu tiền, người đàn ông đưa một tờ giấy in dòng chữ: "BÃI XE 99 SỐ 1 HỒ HỌC LÃM. Giá tiền 20.000 đồng".


Người đàn ông ở "chành" xe trên đường Hồ Học Lãm (phường Phú Định) sau khi thu 20.000 đồng đưa cho người vào gửi hàng tờ giấy in dòng chữ "BÃI XE 99 SỐ 1 HỒ HỌC LÃM. Giá tiền 20.000 đồng" - Ảnh: MINH HÒA
Một tài xế xe tải van vào "chành" này gửi hàng cho biết bị thu thêm 70.000 đồng "tiền cổng". "Tiền cước phí vận chuyển hàng hóa gửi cho nhà xe trong 'chành' chở về miền Tây là khác, còn 'chành xe' thu thêm 70.000 đồng/lượt là tiền xe vào bãi gửi hàng. Nếu chở hàng vào 'chành' nhiều chuyến sẽ tăng thêm chi phí", tài xế này chia sẻ.
Đi bộ vào gửi hàng cũng phải đóng tiền
Không chỉ thu tiền đối với xe máy, xe tải vào gửi hàng, một số bạn đọc còn phản ánh người đi bộ vào "chành" xe cũng bị thu tiền.
Ghi nhận tại một "chành" xe trên đường Văn Thân (phường Bình Tiên), khi có người được người thân chở đến, dừng xe trước "chành". Người ngồi sau đi bộ vào bên trong gửi hàng cho đơn vị vận chuyển.
Khi quay ra gần đến cổng, người này bị một người đàn ông yêu cầu đóng 20.000 đồng và cho biết đây là "tiền chành". "Đi bộ vào gửi hàng cũng phải đóng tiền, có giao hàng là tính tiền", người đàn ông thu tiền nói.
Sau khi thu 20.000 đồng của người đi bộ vào gửi hàng, người này đưa một phiếu có in dòng chữ: "PHIẾU THU TIỀN XE, CHÀNH 252, Loại 20.000đ…".
Theo một số bạn đọc, việc đã thanh toán tiền cước vận chuyển hàng hóa nhưng phải đóng thêm các khoản "tiền chành", "tiền bãi", "tiền cổng" là bất hợp lý, làm phát sinh thêm chi phí cho người gửi hàng.
Bạn đọc cho rằng cần làm rõ các khoản tiền này được thu dựa trên cơ sở nào, đơn vị nào tổ chức thu và việc thu tiền đối với cả xe máy, xe tải, thậm chí người đi bộ vào gửi hàng có đúng quy định hay không?.
Ngày 24-8, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND phường Phú Định (TP.HCM) cho biết liên quan đến việc người tại "chành" thu thêm tiền của người đi xe máy, xe tải vào gửi hàng, phường sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra và có thông tin sau khi có kết quả xác minh.

Người đàn ông tại "chành" xe trên đường Văn Thân (phường Bình Tiên) thu 20.000 đồng của người đi bộ vào gửi hàng - Ảnh: MINH HÒA

Dọc đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ cầu Chà Và đến cầu Lò Gốm xuất hiện hàng chục "chành" xe, hằng ngày có rất nhiều lượt xe ra vô gửi hàng hóa, có lúc xe đông dừng dưới lòng đường gây ùn tắc - Ảnh: ĐAN THUẦN

"Chành" xe trên đường Hồ Học Lãm có nhiều đơn vị vận chuyển hàng hóa bên trong, hằng ngày có nhiều lượt xe ra vô tấp nập - Ảnh: ĐAN THUẦN
Nhiều ‘chành’ xe tại TP.HCM lại thu tiền vé vào gửi hàng gây bức xúc - Video: MINH HÒA - ĐAN THUẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận