31/07/2019 16:35 GMT+7

Đeo ốc vào dương vật không tháo ra được, cậu bé 11 tuổi phải nhập viện

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 31-7, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Huy - phó khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết vừa “giải cứu” thành công dương vật cho một bé trai do bé tự đeo đai ốc vào.

Đeo ốc vào dương vật không tháo ra được, cậu bé 11 tuổi phải nhập viện - Ảnh 1.

Con ốc kim loại do bé L. tự đeo vào dương vật - Ảnh: BV cung cấp

Trước đó, bé Nguyễn Thành L. (11 tuổi, ở xã Trịnh Phú, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) được gia đình đưa vào một bệnh viện do bé nói bị đau chân. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện dương vật bé bị đeo dị vật, sưng phù nề rất to.

Ngay sau đó, bé trai được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ khám lâm sàng thấy dương vật bé bị phù nề rất to, da vùng sát dương vật bị loét do thắt nghẹt nhiều ngày bởi 1 con ốc kim loại. 

Khai thác bệnh sử, bé L. cho biết đã tự đeo con ốc bằng kim loại vào dương vật gần 1 tuần trước, không tự lấy ra được, khoảng 2 ngày gần đây đau nhiều nhưng giấu cha mẹ, bé chỉ nói là đau chân, đau bụng để đi bệnh viện. Điều đáng lưu ý là bé đã tự đeo như vậy nhiều lần, nhưng những lần trước đều tự tháo ra được.

Theo bác sĩ Huy, tình huống lúc này vô cùng khó vì con ốc bằng thép rất cứng, đường kính nhỏ (lọt lòng chỉ khoảng 1cm) nên không cách nào tuột ra khỏi dương vật khi đang bị sưng to. Lúc này vùng da chỗ dương vật bị thắt đã có dấu hiệu hoại tử, nếu để lâu hơn nguy cơ sẽ phải cắt bỏ dương vật.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã gây mê nội khí quản, đưa bệnh nhi vào phòng phẫu thuật cấp cứu, tìm mọi cách bẩy dị vật khỏi vòng thắt nhưng không thành công do vòng thắt quá chặt. Cuối cùng đã phải dùng đến dụng cụ để cưa con ốc kim loại, do không có điểm tựa nên việc cưa cũng rất khó, phải hơn hai giờ mới "giải cứu" được dương vật cho bệnh nhi.

Đeo ốc vào dương vật không tháo ra được, cậu bé 11 tuổi phải nhập viện - Ảnh 2.

Con ốc được cưa ra khỏi dương vật bé trai - Ảnh: T. LŨY

Do được giải phóng kịp thời, hiện tại tình trạng da dương vật máu đã lưu thông tốt hơn, có dấu hiệu phục hồi tốt. Theo các bác sĩ, vùng da chỗ thắt đai ốc bị hoại tử, sẽ phải cắt lọc và khâu nối lại 2 phần da, rất may các bộ phận khác bên trong dương vật như niệu đạo, ống dẫn được bảo tồn. 

Bác sĩ Huy khuyến cáo các bé trai trong độ tuổi dậy thì có thể do phát triển tâm sinh lý, cơ thể có những thay đổi nên các bé tò mò, có khi làm những chuyện không kiểm soát được. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn các em về tâm sinh lý.

Tái tạo dương vật từ mô cánh tay Tái tạo dương vật từ mô cánh tay

TTO - Một người đàn ông Ấn Độ vừa được tái tạo dương vật từ mô của cánh tay của mình, sau 16 năm dương vật bị bỏng nặng do điện.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên