16/06/2021 16:09 GMT+7

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Đền Taj Mahal của Ấn Độ đã mở cửa trở lại vào ngày 16-6, giữa bối cảnh quốc gia này chuẩn bị gỡ bỏ các quy định hạn chế phòng dịch COVID-19 nhằm hồi sinh nền kinh tế.

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch - Ảnh 1.

Du khách tham quan Taj Mahal ngày 16-6 - Ảnh: AFP

Được xây dựng vào thế kỷ 17, dưới thời Hoàng đế Shah Jahan của Đế quốc Mughal, Taj Mahal đã trở thành địa điểm du lịch mang tính biểu trưng của Ấn Độ. Ngôi đền hiện nằm tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Taj Mahal đã phải đóng cửa hồi đầu tháng 4 năm nay, khi Ấn Độ áp dụng một loạt biện pháp phong tỏa khắt khe để ngăn đại dịch COVID-19 lây lan.

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch - Ảnh 2.

Đền Taj Mahal đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 16-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, chính quyền thành phố Agra chỉ cho phép 650 du khách tham quan quần thể Taj Mahal cùng một lúc. 

Trước đây, ngôi đền thường thu hút 7 - 8 triệu khách du lịch mỗi năm, tương đương hơn 20.000 người/ngày.

Bang Uttar Pradesh ngày 16-6 ghi nhận 270 ca nhiễm và 56 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ trước đó. Đây là một trong những bang có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất Ấn Độ.

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh bảo vệ đền Taj Mahal trong ngày mở cửa trở lại 16-6 - Ảnh: AFP

Một số điểm du lịch khác tại Ấn Độ cũng sẽ mở cửa lại trong ngày 16-6, ngay cả khi giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vẫn cao tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới.

Truyền thông Ấn Độ đã ghi nhận tình trạng tắc đường và số du khách tăng lên trong tuần này tại nhà ga phía bắc thành phố Shimla, nơi nổi tiếng với những tấm ảnh đẹp chụp đỉnh núi Himalaya.

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương cho phép 650 du khách tham quan quần thể Taj Mahal cùng một lúc - Ảnh: AFP

Trong ngày 16-6, Bộ Y tế Ấn Độ đã ghi nhận thêm 62.224 ca COVID-19 mới, cũng như thêm 2.542 bệnh nhân qua đời. Số liệu này đã tăng nhẹ so với những ngày trước, nhưng vẫn nằm dưới kỷ lục hơn 400.000 ca nhiễm trong ngày của tháng 5-2021.

Tổng số ca COVID-19 của Ấn Độ đã ghi nhận tới nay là 29,63 triệu người, trong đó số ca tử vong là 379.573.

Đền Taj Mahal mở cửa đón khách lại giữa đại dịch - Ảnh 5.

Đền Taj Mahal thường thu hút 7 - 8 triệu khách du lịch mỗi năm, tương đương hơn 20.000 người/ngày - Ảnh: AFP

Cụ ông nhiều vợ nhất thế giới qua đời ở Ấn Độ Cụ ông nhiều vợ nhất thế giới qua đời ở Ấn Độ

TTO - Truyền thông Ấn Độ cho biết ông Ziona Chana, chồng của 38 phụ nữ và là cha của 89 đứa con, đã qua đời ở bang Mizoram của Ấn Độ ngày 13-6. Ông được coi là người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên