18/11/2013 10:10 GMT+7

Đến 6g sáng 18-11, đã có 31 người chết do lũ lụt

ĐOÀN CƯỜNG - TUẤN PHÙNG
ĐOÀN CƯỜNG - TUẤN PHÙNG

TTO - Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết tính đến 6g sáng 18-11, miền Trung - Tây Nguyên đã có 31 người chết do lũ lụt, tăng 7 người so với ngày 17-11.

Thủy điện không thể vô canTrắng tay sau lũ

MCefkl1c.jpgPhóng to
Người dân ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng chạy lụt vừa qua - Ảnh: Đoàn Cường

Cụ thể: tỉnh Quảng Nam có 4 người chết (tăng 2 người); Quảng Ngãi: 9 (tăng 1); Bình Định: 16 (tăng 4); Gia Lai: 1, Kon Tum: 1.

Số người mất tích là 9 người (Quảng Nam: 1; Quảng Ngãi: 4; Bình Định: 1; Phú Yên: 1; Khánh Hòa: 1; Gia Lai: 1). 20 người bị thương (Đà Nẵng: 1; Quảng Ngãi: 19).

Về tài sản, thống kê cho biết lũ lụt khiến 225 căn nhà bị đổ, sập, trôi (Đà Nẵng: 1, Quảng Ngãi: 203, Bình Định: 6; Phú Yên: 14, Khánh Hòa: 1); nhiều nhà tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi: 699 nhà; Bình Định: 84); 242.190 nhà bị ngập (Thừa Thiên - Huế: 11.141; Đà Nẵng: 32.792, Quảng Ngãi: 99.945, Bình Định: 98.095, Phú Yên: 187; Ninh Thuận: 30). Tổng diện tích lúa bị úng ngập, hư hỏng: 1.078 ha.Tổng diện tích hoa màu bị úng ngập, hư hỏng: 1.827 ha.

Các hồ thủy điện đã giảm lượng xả. Lúc 6g sáng 18-11 đã có 14 hồ thủy điện xả tràn, 6 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 400m3/s cụ thể: sông Tranh 2: 1.688 m3/s; sông Ba Hạ: 1.200 m3/s; Yaly: 800 m3/s; Sê San 3: 587 m3/s; Sê San 4:1.092 456 m3/s; Sê San 4A: 1.182 m3/s.

Các hồ chứa thủy lợi lớn đều đạt trên 80% dung tích thiết kế. Đặc biệt có một số hồ đang có mực nước cao. Tại Quảng Nam: Phú Ninh xả 241,30 m3/s; Vĩnh Trinh: 58m3/s; Thạch Bàn: 72 m3/s; Khe Tân: 75 m3/s; tại Quảng Ngãi: Núi Ngang xả 290 m3/s; tại Bình Định: Thuận Ninh 102 m3/s, Định Bình 884 m3/s.

Các hồ chứa nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Tây Nguyên cơ bản đã đầy nước, các hồ chứa thuộc các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt 80-85% dung tích thiết kế.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 6g sáng 18-11, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Yên nước đã rút, không còn nhà bị ngập, các tuyến giao thông chính đã thông. Quảng Ngãi không còn nhà ngập, một số tuyến giao thông liên thôn thuộc huyện Nghĩa Hành, hạ du sông Vệ còn ngập cục bộ, các khu vực khác giao thông đã trở lại bình thường.

Bình Định nước lũ vẫn còn ngập tại một số huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn. Giao thông đã trở lại bình thường, hiện còn tuyến đường tỉnh 640 đoạn Ông Đô - Cát Tuyến bị chia cắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên đang xuống. Tuy nhiên, dự báo riêng hạ lưu sông Ba, lũ sẽ lên lại (do xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ). Đến đến chiều tối nay 18-11, tại Củng Sơn (Phú Yên) có khả năng ở mức 31,1m, dưới báo động 2 là 0,9m, tại Phú Lâm là 2,3m, dưới báo động 2 là 0,4m, sau đó xuống.

Đến sáng 19-11, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên xuống mức báo động 1, riêng các sông ở Thừa Thiên - Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức báo động 1.

ĐOÀN CƯỜNG - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên