21/11/2020 11:06 GMT+7

Đếm ngược 1 năm trước ngày SEA Games 31 khởi tranh

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Sáng 21-11, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra lễ 'Khởi động cùng SEA Games 31'. Sự kiện đánh dấu tròn 1 năm trước ngày Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á khai mạc tại Hà Nội ngày 21-11-2021.

Đếm ngược 1 năm trước ngày SEA Games 31 khởi tranh - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự lễ "Khởi động cùng SEA Games 31" ấn nút đếm ngược một năm trước ngày khai mạc đại hội - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Lễ "Khởi động cùng SEA Games 31" do Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch, UBND TP.Hà Nội đồng tổ chức. 

Tham dự buổi lễ có sự có mặt của ông Vương Đình Huệ - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Thiện - bộ trưởng Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch cùng hàng ngàn vận động viên, huấn luyện viên của thể thao Việt Nam.

Sau nghi lễ nhấn nút đếm ngược đúng 1 năm trước ngày SEA Games 31 khởi tranh, các đại biểu và vận động viên tham dự sự kiện đã chạy hưởng ứng SEA Games 31 quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Đếm ngược 1 năm trước ngày SEA Games 31 khởi tranh - Ảnh 2.

Các "ngôi sao" đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam chạy hưởng ứng SEA Games 31 quanh hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Theo kế hoạch, SEA Games lần thứ 31 tại Việt Nam sẽ diễn từ ngày 21-11 đến 2-12-2021 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.

Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi và 520 nội dung. Thông tin này đã được chốt tại Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á do Việt Nam chủ trì trực tuyến trong hai ngày 19 và 20-11. 

Đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho đại hội, hướng tới một đại hội thành công rực rỡ.

Đếm ngược 1 năm trước ngày SEA Games 31 khởi tranh - Ảnh 3.

Ông Chu Ngọc Anh - chủ tịch thành phố Hà Nội cùng các đại biểu chạy quanh hồ Hoàn Kiếm để cổ vũ SEA Games 31 - Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Tại lễ đếm ngược 1 năm trước ngày SEA Games 31 khai mạc, sao la - linh vật của đại hội - cũng chính thức được ra mắt.

Lê Tú Chinh vượt thành tích SEA Games Lê Tú Chinh vượt thành tích SEA Games

TTO - Ngày 10-11, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020 đã khởi tranh tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) xuất sắc giành HCV cự ly 100m nữ với thành tích 11 giây 43.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên