18/08/2013 21:13 GMT+7

Đêm hội Sáng mãi ngọn lửa tình nguyện: đi để... trưởng thành!

VÂN ANH
VÂN ANH

TTO - Tối 18-8, tại công viên văn hóa Đầm Sen hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã cùng hòa quyện vào không khí sôi động của đêm hội kỷ niệm 20 năm các chiến dịch tình nguyện hè của Thanh niên TP.HCM (1994 - 2013).

Hoạt động này do Thành đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM và Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức nhằm tôn vinh các chiến sĩ tình nguyện hè qua các thời kỳ như: Mùa hè xành, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi...

2zKIgxU7.jpgPhóng to
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải (thứ 3 từ trái sang) và phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái) cùng các già làng, gia đình nuôi quân, các chiến sĩ tình nguyện tại lễ kỷ niệm 20 năm các chiến dịch tình nguyện hè tối 18-8. Ảnh: Minh Đức

Đêm hội đã mang lại một không khí gần gũi, xúc động nhưng lại không kém phần sôi nổi với các ca khúc quen thuộc qua thời gian, ca ngợi tinh thần tình nguyện trẻ như: Niềm vui chiến dịch, mùa hè quê hương, mùa hè xanh, dấu ấn thanh niên tình nguyện, khát vọng tuổi trẻ… được trình diễn bởi các ca sĩ, nghệ sĩ gắn bó với phong trào thanh niên, sinh viên như: Nguyễn Phi Hùng, Thanh Ngọc, Đông Quân, …

Oke6LPlL.jpgPhóng to
gzOU4K53.jpgPhóng to
N6B39YBL.jpgPhóng to
UcUT0Qbv.jpgPhóng to
8jYyMEga.jpgPhóng to
Các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 20 năm các chiến dịch tình nguyện hè (1994 – 2013) với chủ đề “Sáng mãi Ngọn Lửa Tình Nguyện” tại công viên văn hóa Đầm Sen tối 18-8. Ảnh: Minh Đức

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục biểu diễn nghệ thuật “đi để chia sẻ - đi để cống hiến – đi để khẳng định trưởng thành" đã giúp các tình nguyện viên và những người gắn bó với các chiến dịch nhìn lại những chặng hành trình 20 năm qua. Trong đó, với 7 năm Hành quân xanh, 12 năm kỳ nghỉ hồng, 15 năm Hoa phượng đỏ, 17 năm tiếp sức mùa thi và 20 năm Mùa hè xanh.

Ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Uỷ TP.HCM chia sẻ: "Các chiến dịch tình nguyện hè sẽ giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn, hiểu sâu về quê hương, qua đó sẽ không ngừng rèn luyện – cống hiến cho xã hội.”

Cũng trong đêm hội, các đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

Lãnh đạo Thành phố đã gửi những bó hoa thay lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các gia đình nuôi và địa phương đã nhận cưu mang các chiến sĩ, những chỉ huy trưởng các chiến dịch qua các thời kỳ.

VÂN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên