24/12/2021 16:10 GMT+7

Đề xuất Trung Quốc 2 phương án khôi phục cửa khẩu Tân Thanh

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tỉnh Lạng Sơn đang đề nghị phía Trung Quốc thực hiện một trong hai phương án giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài để sớm khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu.

Đề xuất Trung Quốc 2 phương án khôi phục cửa khẩu Tân Thanh - Ảnh 1.

Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh đến sáng 24-12 vẫn còn 2.197 xe ùn ứ - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 24-12, ông Dương Văn Chiều, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết UBND tỉnh vừa có công văn gửi các đơn vị trong tỉnh về việc thực hiện phương án giao nhận xe hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.

Theo ông Chiều, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về thực hiện phương án giao nhận xe hàng xuất khẩu của Việt Nam tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và nội dung trao đổi với thị Bằng Tường về phương án giao nhận xe hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài.

Đối với cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan thực hiện giao nhận xe hàng xuất khẩu của Việt Nam trên đường biên giới khu vực mốc 1119-1120.

Đối với cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, đề nghị phía Trung Quốc thực hiện một trong hai phương án.

Một là, hàng xuất khẩu của Việt Nam giao nhận tại bến bãi phía Trung Quốc; hàng xuất khẩu của Trung Quốc giao nhận tại bến bãi phía Việt Nam.

Hai là, thực hiện giao xe hàng xuất nhập khẩu của hai bên trên đường biên giới giống như cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện để khẩn trương triển khai phương án giao nhận xe hàng xuất khẩu của Việt Nam trên đường biên giới khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Khẩn trương nghiên cứu, trao đổi, thống nhất với thị Bằng Tường phương án giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài để sớm khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi xây dựng phương án giao xe hàng xuất khẩu của Việt Nam trên đường biên giới tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và phương án giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài sau khi đạt được thống nhất với phía Trung Quốc...

Chỉ đạo này được đưa ra dựa trên kết quả buổi hội đàm của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc và nội dung thư công tác của thị Bằng Tường ngày 21-12.

Theo báo cáo của Sở Công thương Lạng Sơn, ngày 23-12, cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm dừng xuất khẩu hàng hóa, còn cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma chỉ xuất khẩu được 50 xe.

Đến sáng 24-12, tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma vẫn còn tồn 4.329 xe, so với ngày 23-12 đã giảm 131 xe.

Trong đó, tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn còn tồn 2.197 xe, giảm hơn 500 xe so với ngày 18-12, số xe giảm chủ yếu là các xe nông sản quay đầu, chuyển tiêu thụ nội địa nhằm gỡ lại phần nào chi phí.

4.598 xe ùn ứ ở cửa khẩu, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc: 4.598 xe ùn ứ ở cửa khẩu, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc: 'Mong thông cảm'!

TTO - Tại cuộc họp báo ngày 20-12, Bộ NN&PTNT, tỉnh Lạng Sơn và đại điện Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra nhiều thông tin về ùn tắc tại cửa khẩu nhưng giải pháp triệt để chưa rõ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên