29/10/2013 09:47 GMT+7

Đề xuất trao quyền cho UBND phường

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Chiều 28-10, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đến hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn Hà Nội, trực tiếp là vụ việc xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường.

Người thầy thuốc càng đáng lên ánCách nào bịt đáy của y đức?Bộ trưởng Bộ Y tế xin lỗi là chưa đủ

kSrsaYX5.jpgPhóng to
Thẩm mỹ viện Kangnam có những quảng cáo quá mức cho phép - Ảnh: Việt Dũng

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói vụ việc nêu trên đã gây chấn động, bàng hoàng. Về công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng Tiến cho biết vừa qua Chính phủ và bộ đã ban hành nghị định và thông tư có liên quan, trong đó nêu rõ đối với các dịch vụ thẩm mỹ “hút, bơm, nâng” thì phải thực hiện ở các bệnh viện có trang thiết bị hiện đại và nhân lực có trình độ, không được thực hiện ở các cơ sở hành nghề tư nhân.

Khoảng trống pháp luật

Đường dây nóng báo thẩm mỹ viện chui

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 28-10, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường đề nghị người dân phát hiện những thẩm mỹ viện trên biển hiệu không có tên bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn, giờ làm việc của bác sĩ, số giấy phép Sở Y tế cấp mà vẫn làm các dịch vụ có điều kiện như cắt mí mắt, nâng mũi, xóa xăm cung mày... báo ngay cho đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội theo số 04.37333071.

Lan Anh

Theo Bộ trưởng Tiến, hiện trong văn bản từ thông tư cho đến luật chưa quy định vai trò của UBND cấp phường, mới chỉ đến phòng y tế và UBND cấp huyện, còn trạm y tế phường và UBND phường chưa tham gia vào vấn đề giám sát. Đối với thẩm mỹ viện Cát Tường, cá nhân bác sĩ cố tình làm sai, tuy nhiên cần xem lại việc phòng tài chính kế hoạch của quận cấp giấy phép hành nghề trong đó ghi chi tiết cả thẩm mỹ thì có đúng thẩm quyền không?

Bộ trưởng Tiến nói qua vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường cho thấy có khoảng trống pháp luật, “thanh tra sở có đi thanh tra, nhưng tôi gặp một chị ở phòng y tế thì chị nói thanh tra chỉ dựa vào chỗ có cấp phép, ông nào làm chui thì chịu vì trên sở không có danh sách cơ sở đó”. Bộ trưởng Tiến đặt vấn đề: “Vậy thì ai nắm được ông này, thứ nhất là phòng cấp kinh doanh phải biết, thứ hai là UBND cấp phường và y tế phường, trên địa bàn có cơ sở làm thẩm mỹ thì phải biết”.

Bộ trưởng Tiến đề nghị UBND TP Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội làm rõ trách nhiệm vì sao để tồn tại nhiều tháng trời cơ sở thẩm mỹ Cát Tường trong khi mới chỉ có giấy phép kinh doanh. “Ở phường mà anh treo biển cơ sở thẩm mỹ thì UBND phường và trạm y tế phường có thể vào kiểm tra giấy phép, đăng ký kinh doanh thế nào, chứng chỉ hành nghề thế nào và thu thuế nữa, sắp tới phải đưa những nội dung đó vào thông tư” - bà Tiến nói.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng về công tác quản lý nhà nước, Hà Nội đã có chỉ thị và tăng cường công tác kiểm tra trên thực tế, “chúng tôi đã quy trách nhiệm và yêu cầu chủ tịch UBND quận, phường làm rõ trách nhiệm chứ hoàn toàn không đùn đẩy”.

Bà Ngọc nói: “Với cơ sở Cát Tường, anh hoạt động vượt thẩm quyền. Sở y tế có cấp phép thì cũng chỉ dịch vụ thẩm mỹ cái đơn giản, thẩm mỹ mà phẫu thuật thì phải vào bệnh viện. Phường xã đi kiểm tra thì làm sao biết được việc anh phẫu thuật như thế là làm chui. Vấn đề này giải quyết thì phải làm với ngành y tế, trong đội ngũ y bác sĩ”.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho rằng: “UBND cấp quận hoặc cấp phường đến kiểm tra thì chỉ biết là anh hoạt động và giở giấy ra thì anh được cấp cái này, cái khác. Còn khi phường, xã về rồi anh lại làm chui việc khác, ngoài thẩm quyền của anh ấy, vấn đề này phải có chế tài thì rất khó cho chính quyền địa phương. Rồi về quảng cáo, ngành văn hóa chịu trách nhiệm việc đó... Nếu đổ tất cho chính quyền địa phương, cấp xã phường thì rất khó cho họ”.

mjzntbDE.jpg
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: V.V.Thành

Không chỉ ra “đầu bài”

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai là nơi quản lý bác sĩ trong vụ việc này, trước hết phải yêu cầu các bác sĩ trong bệnh viện có hành nghề tư nhân báo cáo lại lãnh đạo bệnh viện về việc làm của mình và khẳng định tuân thủ quy định pháp luật, trường hợp chưa tuân thủ thì phải dừng lại, sau đó bệnh viện đi kiểm tra. Tương tự, Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện trên toàn quốc có bác sĩ đang hành nghề tư nhân thì tiến hành công việc như nêu trên.

Về phía TP Hà Nội, Phó thủ tướng nói ngày 2-5 vừa qua Hà Nội đã có chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập, trong đó nêu rõ: “UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về y dược ngoài công lập trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật hành nghề y dược, chịu trách nhiệm trước UBND TP về hoạt động của cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn”. Từ chỉ thị này, Phó thủ tướng đề nghị TP Hà Nội cần rà soát, xem xét các cơ quan chức năng bên dưới có khó khăn gì thì hỗ trợ thêm, chứ không chỉ ra “đầu bài”. Phó thủ tướng nói: “Chúng ta kiểm tra những người có đăng ký, nhưng có những người không đăng ký mà vẫn làm, thậm chí làm sai, ta rà soát từ dưới lên xem có bao nhiêu cơ sở hoạt động và đối chiếu lại. Nếu cơ sở nào không đủ điều kiện thì không chỉ xử phạt hành chính mà ngưng hoạt động ngay lập tức và kiểm tra làm rõ. Chúng ta làm điều đó chắc chắn nhân dân ủng hộ”.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu TP Hà Nội rà soát trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, có kết luận chính thức về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quản lý nhà nước đối với vụ việc này trước ngày 10-11. Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tự rà soát trách nhiệm của mình, chỗ nào làm tốt thì nói làm tốt, chỗ nào trách nhiệm của bộ nói rõ trách nhiệm của bộ.

Toàn bộ 5 thứ trưởng Bộ Y tế đi thanh tra

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay ngay trong tuần này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ ký quyết định cử năm đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện về y tế tại 10 tỉnh thành lớn. Theo đó, cùng lúc sẽ có năm thứ trưởng Bộ Y tế là các ông bà: Nguyễn Thị Xuyên, Phạm Lê Tuấn, Nguyễn Viết Tiến, Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Long dẫn đầu năm đoàn thanh tra. Riêng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ đột xuất tham gia các đoàn thanh tra.

Theo chánh thanh tra Bộ Y tế Đặng Văn Chính, các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ chú ý hành nghề y dược ngoài công lập, y dược học cổ truyền, hoạt động của cơ sở thẩm mỹ tư nhân, an toàn thực phẩm... nhằm rà soát cơ chế chính sách, phát hiện các sai sót, vấn đề còn hổng trong quản lý và đề xuất biện pháp khắc phục.

__________

Tin bài liên quan:

Bộ trưởng Bộ Y tế lần đầu trả lời về vụ vứt xác bệnh nhânMong rằng đừng bao giờ có vụ Cát Tường thứ haiĐể vậy mà yên tâm sao?Băn khoăn chuyện y đứcTP.HCM yêu cầu các quận, huyện kiểm tra các cơ sở làm đẹpKhông phải chỉ chuyện y đứcChấn chỉnh tình trạng y đức xuống cấp Y đức là gì? Toàn cảnh vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàngNhững vụ tử vong, tai biến nghiêm trọng tại thẩm mỹ viện

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên