17/02/2016 06:46 GMT+7

Đề xuất tăng ứng viên khối doanh nghiệp tư nhân

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 16-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Hoàng Thị Khánh (trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP) đề nghị tăng ứng cử viên thuộc khối doanh nghiệp tư nhân   
- Ảnh: Mai Hương
Bà Hoàng Thị Khánh (trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP) đề nghị tăng ứng cử viên thuộc khối doanh nghiệp tư nhân - Ảnh: Mai Hương

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất nên giảm cơ cấu đại biểu là quan chức, cán bộ thuộc các cơ quan hành chính nhà nước, thay vào đó cần tăng thêm số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc các thành phần doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, người ngoài Đảng...

Theo ông Lê Duy Minh (Hội Doanh nhân cựu chiến binh TP.HCM), gọi là “hội đồng nhân dân” thì tỉ lệ đại biểu là “nhân dân” phải phù hợp. Nếu đại biểu HĐND cũng lại là người của Nhà nước cả thì tiếng nói của đại biểu sẽ không tránh khỏi thiên lệch, không phản ánh đầy đủ nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Ông Minh cho rằng các doanh nghiệp tư nhân đang phải tự bươn chải để vươn ra biển lớn, những tiếng nói, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của họ cần được lắng nghe kịp thời để góp phần hình thành các chủ trương chính sách phù hợp cho sự phát triển của TP.

Đồng tình với quan điểm trên, bà Hoàng Thị Khánh, trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP, đề nghị có thể gia giảm số lượng ứng viên thuộc khối quận huyện, các tổ chức nhà nước để tăng ứng viên khối doanh nghiệp tư nhân. Bà Khánh còn đề nghị nên tăng số đại biểu HĐND TP chuyên trách và nên hạn chế người là cán bộ chính quyền làm đại biểu chuyên trách.

Ông Huỳnh Văn Minh, chủ tịch Hội Doanh nhân TP, nhận xét trong bối cảnh hiện nay nên nghiên cứu tăng cơ cấu số lượng ứng viên là người ngoài Đảng. Riêng các ứng viên thuộc khối doanh nghiệp, ngoài ứng viên thuộc các doanh nghiệp nhà nước thì cần làm rõ ứng viên thuộc khối doanh nghiệp tư nhân sẽ do tổ chức nào được quyền giới thiệu ứng cử hoặc họ có quyền tự ứng cử hay không.

Chủ tịch HĐND TP - trưởng Ban bầu cử TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết nét mới của lần bầu cử HĐND TP sắp tới là ngoài việc kêu gọi tự ứng cử, chúng ta có dành ra cơ cấu tỉ lệ cụ thể cho những người tự ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đồng tình với ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

Đây mới là lần hiệp thương thứ nhất, phải qua nhiều bước hiệp thương và trình tự thủ tục để có được danh sách giới thiệu ứng cử chính thức. Theo ông Năng, ứng viên thuộc khối huyện sẽ được cắt giảm để tăng thêm cơ cấu cho khối doanh nghiệp tư nhân.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 vừa ban hành quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Có năm tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền (do bà Thân Thị Thư, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP, làm trưởng tiểu ban); Tiểu ban nhân sự (do ông Nguyễn Hoàng Năng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, làm trưởng tiểu ban); Tiểu ban tổ chức bầu cử (do ông Trương Văn Lắm, giám đốc Sở Nội vụ TP, làm trưởng tiểu ban); Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội (do ông Lê Đông Phong, giám đốc Công an TP, làm trưởng tiểu ban); Tiểu ban hậu cần (do ông Lê Hoài Trung, phó giám đốc Sở Nội vụ TP, làm trưởng tiểu ban).

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên