
Theo dự thảo mới, người sử dụng mạng xã hội được phép dẫn đường liên kết bài báo - Ảnh: NGỌC LÂN
Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Cụ thể, Điều 16 của dự thảo sửa đổi khoản 3 Điều 36 Nghị định 147, theo đó quy định người dùng mạng xã hội phải tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
Được cung cấp, chia sẻ đường dẫn (URL) dẫn trực tiếp về tác phẩm, nội dung gốc của các cơ quan báo chí hoặc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; việc sao chép, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần tác phẩm phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy định của pháp luật có liên quan.
Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, cũng như phát tán thông tin qua các đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
Đối với trẻ em, cha, mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung và thời gian trẻ truy cập, sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi.
Có thể thấy quy định tại dự thảo đã làm rõ quyền lợi của người sử dụng mạng xã hội trong việc chia sẻ thông tin báo chí trên mạng xã hội.
Việc dẫn trực tiếp đường liên kết (link) và sao chép, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần nội dung tác phẩm là hai hành vi hoàn toàn khác nhau.
Trước đó, hồi tháng 5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.
Theo Nghị định 174, người dùng mạng xã hội sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng nếu cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận