18/08/2021 08:44 GMT+7

Đề xuất lập tổ công tác đặc biệt, gỡ khó cho doanh nghiệp

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung giải quyết các vấn đề thiếu hụt dòng tiền, giá thành sản xuất hàng hóa tăng, lưu thông hàng hóa khó khăn, tình trạng dịch bùng phát tại các khu công nghiệp, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đề xuất lập tổ công tác đặc biệt, gỡ khó cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Do tác động COVID-19, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn cũng đang rời bỏ thị trường - Ảnh: N.Q.P

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa trình Thủ tướng quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ công tác đặc biệt sẽ do Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng, 3 tổ phó là bộ trưởng các bộ Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội. Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp Thủ tướng giải quyết hàng loạt khó khăn mà người dân, doanh nghiệp gặp phải do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng lưu ý, theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, là nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có quy mô vốn 20-50 tỉ đồng tăng 45,3%, quy mô vốn 50-100 tỉ đồng rút lui tăng 23,4%, quy mô vốn trên 100 tỉ đồng rút lui tăng 32,3%.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và đầu tư, có 5 nhóm khó khăn lớn mà người dân, các doanh nghiệp phải đối mặt do tác động của dịch bệnh cần lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng để giải quyết.

Nhóm thứ nhất là sự thiếu hụt dòng tiền. Hiện hầu hết các doanh nghiệp, hiệp hội đều phản ảnh do nhu cầu thị trường, đơn hàng, doanh thu đều sụt giảm mạnh, dòng tiền vào bị thiếu hụt nghiêm trọng khiến doanh nghiệp gặp khó trong chi trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn cho người lao động. 

Các doanh nghiệp cũng gặp khó trong trả lãi vay ngân hàng, nợ xấu tăng, khó tiếp cận khoản vay mới, gánh nặng chi phí thuê mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng trong thời gian tạm ngưng hoạt động.

Nhóm khó khăn thứ 2 là giá thành sản xuất hàng hóa tăng do chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng trong khi giá bán giảm.

Nhóm khó khăn thứ 3 là lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh khó khăn do phương án kiểm soát phòng dịch không thống nhất trên cả nước. Hoạt động vận tải hàng hóa hết sức căng thẳng trong thời gian qua, đặc biệt trên các tuyến ra cảng biển.

Nhóm khó khăn thứ 4 là tình trạng dịch COVID-19 bùng phát tại các khu, cụm công nghiệp chưa có giải pháp, chính sách phòng, chống dịch hợp lý, hiệu quả hoặc áp dụng cứng nhắc tại một số địa phương khiến nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, hàng trăm ngàn lao động phải tạm dừng sản xuất, gây thiệt hại lớn.

Nhóm khó khăn thứ 5 mà doanh nghiệp, người dân đang đối mặt cần giải pháp tháo gỡ là việc tiếp nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ còn khó khăn. Điều kiện tiếp nhận một số chính sách hỗ trợ quá chặt chẽ, công tác xác lập hồ sơ hỗ trợ, chi trả cho người dân bị ảnh hưởng còn chậm.

TP.HCM kiến nghị hàng loạt giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị hàng loạt giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

TTO - Chiều 16-8, UBND TP.HCM đã gửi Thủ tướng các kiến nghị, đề xuất giải pháp để duy trì, ổn định sản xuất, chuỗi cung ứng trong bối cảnh hoạt động và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng rất nặng nề.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên