
Sở Y tế TP.HCM đề xuất giao Bệnh viện Bà Rịa cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM phát triển cơ sở 3 - Ảnh: THU HIẾN
Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất giao Bệnh viện Bà Rịa (số 13 Phạm Ngọc Thạch, TP Bà Rịa cũ, nay là phường Tam Long, TP.HCM) quy mô 42.230m2 làm cơ sở 3 của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Như vậy Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sẽ có 3 cơ sở gồm: cơ sở 1 nằm tại quận Bình Thạnh (cũ), cơ sở 2 nằm tại TP Thủ Đức (cũ) và cơ sở 3 đặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).
Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán quá tải cho bệnh viện vốn đã tồn tại từ nhiều năm qua.
Năm 2023, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỉ đồng vốn ngân sách đã chính thức đưa vào vận hành toàn phần với kỳ vọng giảm tải, đồng thời trở thành trung tâm chuyên sâu về ung thư của khu vực ASEAN.
Đây là bệnh viện chuyên về điều trị ung thư có quy mô lớn nhất cả nước. Thế nhưng chỉ mới hơn một năm, bệnh viện này đã quá tải.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm tải cho người bệnh.
Chẳng hạn, tổ chức triển khai tiếp nhận và khám bệnh sớm từ 5h sáng, tăng số ca xạ trị bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc khoảng 22h, tổ chức mổ ngoài giờ hành chính và ngày thứ Bảy.
Ngoài đề xuất trên, Sở Y tế TP.HCM cũng mới có văn bản gửi UBND TP về phương án quản lý, sử dụng hiệu quả Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần, Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương.
Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đề xuất chấp thuận chủ trương giao cơ sở tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương làm cơ sở 2 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cơ sở tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương làm cơ sở 4 của Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM.
Hiện tại hạ tầng hai dự án này đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Do đó để kịp thời đưa vào hoạt động, Sở Y tế TP.HCM đề xuất TP chấp thuận chủ trương đầu tư sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho 2 dự án trên bằng nguồn kinh phí không thường xuyên hoặc kinh phí dự phòng của TP.
Dự kiến, dự án Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi, Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần mỗi dự án sẽ có kinh phí đầu tư, sửa chữa 15 tỉ đồng.
Cũng theo Sở Y tế TP.HCM, sau sáp nhập quy hoạch ngành y tế cần được nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu mới, đặc biệt mở thêm các cụm y tế chuyên sâu tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với quỹ đất từ 80ha trở lên và quy hoạch hệ thống nhà dưỡng lão.
Tỉ lệ ung thư ngày càng tăng
Theo số liệu Globocan (Tổ chức Ung thư toàn cầu) 2022 vừa được công bố đầu tháng 3 năm nay, trên toàn thế giới có khoảng 19,9 triệu ca mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam có khoảng 180.400 ca mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân thời gian qua tỉ lệ mắc bệnh ung thư tại Việt Nam cao do nhiều yếu tố. Dân số tăng kéo theo các bệnh chung cũng sẽ tăng, trong đó có ung thư. Tuổi thọ tăng lên (già hóa dân số) cũng làm số ca mắc ung thư càng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận