06/01/2023 13:57 GMT+7

Đề nghị rút ngắn thời gian thi công cống ngăn mặn lớn thứ 2 vùng ĐBSCL

Ngày 6-1, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực nhằm rút ngắn tiến độ hoàn thành dự án cống âu Nguyễn Tấn Thành xuống còn 18 tháng.

Đề nghị rút ngắn thời gian thi công cống ngăn mặn lớn thứ 2 vùng ĐBSCL - Ảnh 1.

Mô hình cống âu Nguyễn Tấn Thành (tỉnh Tiền Giang). Đây là cống ngăn mặn lớn thứ 2 vùng ĐBSCL, sau cống Cái Lớn - Cái Bé - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cống ngăn mặn được khởi công sáng 11-11-2022 ở đầu kênh Nguyễn Tấn Thành, cách sông Tiền 420m, thuộc địa bàn hai xã Song Thuận, Bình Đức (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là cống ngăn mặn có quy mô lớn thứ hai ở miền Tây, chỉ sau cống Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) kinh phí 3.300 tỉ đồng khánh thành hồi đầu tháng 3-2022. 

Ban đầu, dự án cống âu Nguyễn Tấn Thành dự kiến thi công trong 24 tháng. Theo thiết kế, dự án có hạng mục chính là cống rộng 40m bằng bê tông, cửa van bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Phần âu thuyền có chiều rộng thông nước 12m, cao trình 5,5m. Một số hạng mục phụ bao gồm nhà, đường quản lý, hệ thống quan trắc, giám sát tự động.

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1 là hơn 518 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị là hơn 407 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 11-11. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ giúp ngăn mặn, triều cường và trữ ngọt, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho 1,1 triệu dân cùng 128.000ha đất sản xuất của hai tỉnh Tiền Giang, Long An.

Đến nay, dự án đã hoàn thành đóng cọc xử lý trụ nền T2, dầm van đoạn âu thuyền số 3 và đang đóng cọc sắp hoàn thành trụ pin T1 đoạn âu số 4 và số 2. Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày 5-1 đạt hơn 92 tỉ đồng.

Tại buổi khảo sát tiến độ của dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 cùng các nhà đầu tư trong tháng 1-2023 phải hoàn thành đóng cừ ngăn sông và đưa vào vận hành kỹ thuật cống âu để tỉnh Tiền Giang không phải đắp đập tạm ngăn mặn.

Như vậy, trong mùa khô năm 2023, nếu đơn vị thi công hoàn thành đóng cừ thì tỉnh Tiền Giang sẽ không còn phải xây đập tạm như hằng năm, tiết kiệm gần 20 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Đề nghị rút ngắn thời gian thi công cống ngăn mặn lớn thứ 2 vùng ĐBSCL - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các ban ngành đang kiểm tra tiến độ dự án cống âu Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đề nghị rút ngắn thời gian thi công cống ngăn mặn lớn thứ 2 vùng ĐBSCL - Ảnh 3.

Hiện dự án cống âu Nguyễn Tấn Thành đang được gấp rút thi công, cơ bản đạt được mục đích ngăn mặn trong mùa khô 2023 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tiền Giang: Đầu tư hơn 846 tỉ đồng xây 6 cống ngăn mặn, trữ ngọt dọc sông Tiền Tiền Giang: Đầu tư hơn 846 tỉ đồng xây 6 cống ngăn mặn, trữ ngọt dọc sông Tiền

TTO - UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống tại đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) qua địa bàn huyện Châu Thành và Cai Lậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên