
Đường sá kẹt cứng mỗi khi đến giờ tan học của học sinh trước cổng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) - Ảnh: THANH HIỆP
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin qua bài viết "TP.HCM đề nghị không cho học sinh tan học trước 16h30", Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang xin ý kiến Giám đốc sở ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025 - 2026.
Trong đó giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7h và sau 8h. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10h30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16h30.
Sau bài viết, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản hồi, góp ý từ bạn đọc. Trong đó không ít phụ huynh cho rằng quy định không cho học sinh tan lớp trước 16h30 chưa phù hợp với thực tế.
Con tan học trễ, phụ huynh lo kẹt xe, về nhà muộn
Bạn đọc tên Quốc cho rằng việc tan học cùng lúc giờ hành chính dễ gây kẹt xe.
Bạn đọc tên Hoàng dẫn chứng: tại Trường Nguyễn An Khương (Hóc Môn cũ), đường vào hẹp nên mỗi khi hơn 1.000 học sinh trường này ra về là kẹt xe cả cây số. Bạn đọc này đề xuất cần bố trí lệch giờ đưa - đón giữa các khối để giảm ùn tắc.
Trong khi đó bạn đọc Linh Như phản ánh: "Lớp 6, 7 con tôi học 7h45 vào, 16h tan là rất phù hợp. Nhưng lên lớp 8 phải học 7h15 - 16h30. Nhiều bé kẹt xe đến 19h mới về nhà, rất mệt mỏi".
Theo bạn đọc Phúc, trước đây học sinh được về lúc 15h30, nhưng nay về lúc 16h30, phải đóng thêm tiền học câu lạc bộ, gây tốn kém và bất tiện trong việc đưa rước.
Một số ý kiến khác lo ngại về an toàn giao thông. Bạn đọc có tên Phụ huynh học sinh có con học ở Trường tiểu học Bình Hưng Hòa (Bình Tân cũ) cho biết trước cổng trường thường có xe tải, xe container đậu giờ cao điểm. Vì vậy việc tan học vào giờ cao điểm rất nguy hiểm cho các học sinh.
"Quy định giờ giấc này chỉ thuận lợi cho nhóm phụ huynh làm công sở, còn các gia đình khác thì học sinh tự đi học hoặc được ông bà đón, lại phải theo số đông", bạn đọc Ana góp ý.
Còn bạn đọc tên Hải nhấn mạnh: "Đâu phải tất cả phụ huynh đều đi làm công sở. Nhiều phụ huynh mong con tan học sớm để có thời gian nghỉ ngơi, tham gia thể thao, học vẽ, học ngoại ngữ...".
Tuy vậy vẫn có những ý kiến ủng hộ tan học lúc 16h30. Như bạn đọc TH "ủng hộ Sở Giáo dục và Đào tạo, nên để học sinh tan học sau 16h30 là đúng, vì ở TP.HCM đa số phụ huynh đều đi làm và sau 16h30 mới tan làm để đi đón con được".
Bạn đọc Nguyễn Phong Phú cũng nghiêng về phương án để học sinh tan trường sau giờ tan sở, thuận tiện cho phụ huynh công chức.
Bố trí thư viện, phòng tự học hoặc khu thể thao để học sinh chờ phụ huynh
Một số bạn đọc đề xuất giải pháp dung hòa giữa yêu cầu giảng dạy, giao thông và sinh hoạt gia đình.
"Giờ vào lớp buổi sáng nên trước 8h, tan học khoảng 17h nhưng không sớm hơn 30 phút so với giờ tan sở. Nếu còn dư thời gian, có thể cho học sinh về sớm vào thứ Tư hoặc thứ Sáu.
Các môn tự chọn như âm nhạc, thể thao có thể tổ chức sau giờ học chính, kết thúc trước 19h30", bạn đọc Loan đề xuất.
Bạn đọc Hao Nguyen đề xuất giờ vào học và giờ làm việc đồng bộ 7h30 - 8h, còn giờ tan học giữa các cấp nên lệch 15-30 phút để phụ huynh dễ đón con.
Bạn đọc Hoàng Thanh Linh cho rằng việc học bù vào sáng thứ Bảy gây bất tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón.
Theo phụ huynh này, nên tăng thêm khoảng 30 phút học mỗi ngày để học sinh được nghỉ trọn ngày thứ Bảy. Cách này vừa giúp học sinh và giáo viên nghỉ trọn ngày thứ Bảy, vừa giảm áp lực giao thông.
Các ý kiến khác cho rằng nên linh hoạt trong việc tan học. "Học sinh nào có thể về sớm thì cho về, em nào chưa được đón thì ở lại trường", bạn đọc Trần Hà đề nghị.
Cùng quan điểm, bạn đọc Lê Phổ đề xuất trường tổ chức thư viện, phòng tự học, phòng thể thao để các em chờ phụ huynh, vừa an toàn vừa rèn tính tự lập.
Trong khi đó bạn đọc Khanh B cho rằng học sinh THPT cần nhiều thời gian tự học, tham gia hoạt động ngoại khóa. Do đó nên cho các em tan học sớm hơn, trường vẫn mở cửa để học sinh nào cần thì ở lại tự học, chờ phụ huynh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận