30/05/2024 19:48 GMT+7

Đề nghị Hàn Quốc mở rộng ODA giúp Việt Nam đào tạo kỹ sư bán dẫn

Thông điệp được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đưa ra khi gặp chủ tịch KOICA ngày 30-5. Ông cũng có nhiều hoạt động khác trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Chủ tịch KOICA Chang Won Sam - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Chủ tịch KOICA Chang Won Sam - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Chang Won Sam ở Seoul, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá nguồn vốn do KOICA, nhất là viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA, đã góp phần tích cực vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh.

Các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm do KOICA thực hiện cũng đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

KOICA xem Việt Nam là đối tác chiến lược về ODA

Về hướng sắp tới, ông Bùi Thanh Sơn nói KOICA tiếp tục mở rộng cung cấp ODA cho Việt Nam vào các lĩnh vực mới và Việt Nam ưu tiên phát triển thời gian tới như đào tạo kỹ sư bán dẫn, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và hỗ trợ nhân đạo.

Ông cũng đề nghị Hàn Quốc nghiên cứu phương án phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) triển khai các dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam để tăng cường hiệu quả sử dụng. Đồng thời, đề nghị Hàn Quốc thúc đẩy cam kết chính thức cho dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch KOICA Chang Won Sam khẳng định Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam nói chung và phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam nói riêng.

Ông nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc và KOICA luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hợp tác ODA, qua đó đã quyết định hỗ trợ không hoàn lại cho Việt Nam 200 triệu USD giai đoạn 2024 - 2027 nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, chuyển đổi số. 

Trước mắt, KOICA sẽ cung cấp 52 triệu USD trong năm 2024 để tập trung vào các lĩnh vực phát triển hành chính công, y tế, giáo dục và mở rộng ra các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc

Ông Bùi Thanh Sơn dự lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Ông Bùi Thanh Sơn dự lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Cũng trong ngày 30-5 tại Seoul, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK). Trong đó, ông nhấn mạnh việc hội chính thức được thành lập là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng doanh nhân Việt tại Hàn Quốc.

Đó cũng là đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc nói chung.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và sẽ luôn có các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ đội ngũ doanh nhân kiều bào hướng về Tổ quốc.

Thay mặt BAViK, Chủ tịch Đào Tuấn Hùng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, coi trọng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao.

BAViK được ủy ban trên chính thức công nhận kể từ ngày 21-10-2023. Hội có quy mô ban đầu hơn 40 doanh nghiệp thành viên, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực đa dạng.

Theo thống kê, đến nay doanh nghiệp kiều bào tại Hàn Quốc đã có 29 trong số 421 dự án FDI của kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Ông Đào Tuấn Hùng đồng thời mong muốn thời gian tới BAViK tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong nước, để hội phát huy được vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tặng quà cho đại diện BAViK - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tặng quà cho đại diện BAViK - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Huy động trí thức kiều bào cho 3 đột phá chiến lược

Rời lễ ra mắt BAViK, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dự tọa đàm cùng nhóm trí thức, nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ... trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn hàng đầu hiện nay.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Chính phủ đang đặt quyết tâm rất cao cho các giải pháp tập trung vào 3 đột phá chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, công nghiệp bán dẫn với các thể chế, chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ Ngoại giao đã lập tổ công tác về thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và sẵn sàng làm cầu nối đưa tri thức, công nghệ, trí tuệ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong quản trị, xây dựng đất nước, nhất là quan tâm, ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Các ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm và đồng lòng hướng về Tổ quốc, với những giải pháp đề xuất rất sâu sắc và thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đang trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30-5 đến 1-6 theo lời mời của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae Yol.

Chiều 30-5, ông Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Lee Shin Jae, tiếp đại diện dòng họ Lý gốc Việt tại Hàn Quốc và Chủ tịch Hội Giao lưu kinh tế, văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) Kwon Sung Taek.

Trong đó, ông Lee Shin Jae khẳng định sẽ nỗ lực hết sức vì tình hữu nghị của hai dân tộc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Sắp lấy ý kiến rộng rãi về chiến lược quốc gia phát triển chip bán dẫnSắp lấy ý kiến rộng rãi về chiến lược quốc gia phát triển chip bán dẫn

Việt Nam sẽ đi từ hub nhân lực bán dẫn toàn cầu đến công việc bán dẫn, sẽ là số một trong sự chuyển dịch chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, thông tin này được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vừa chia sẻ chiều 28-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên