04/09/2025 17:16 GMT+7

Đề nghị doanh nghiệp mua dự trữ lúa gạo khi Philippines dừng nhập khẩu 60 ngày

Trong thời gian Philippines dừng nhập khẩu gạo, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua trữ để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

Đề nghị doanh nghiệp mua dự trữ lúa gạo khi Philippines dừng nhập khẩu 60 ngày - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua trữ, để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Lê Bá Anh - phó cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - cho biết như vậy tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường diễn ra ngày 4-9.

Theo đó sắc lệnh số 93 của Tổng thống Philippines về đình chỉ nhập khẩu 60 ngày, mục đích để bảo vệ mùa vụ thu hoạch của Philippines trong khoảng thời gian này.

"Bộ Công Thương đã có công văn gửi các hiệp hội, các tỉnh, các doanh nghiệp và trong đó có đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua trữ để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

Đối với sắc lệnh 93 của Tổng thống Philippines mặc dù đình chỉ 60 ngày nhưng trong đó có yêu cầu Bộ Nông nghiệp Philippines 30 ngày sau đánh giá lại tình hình, và có thể rút ngắn lệnh đình chỉ này", ông Bá Anh nói thêm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 8-2025 trên thị trường gạo châu Á, giá gạo xuất khẩu đồng loạt giảm. Giá gạo Ấn Độ chạm đáy kể từ tháng 8-2022. Giá gạo Thái Lan giảm do nhu cầu ảm đạm.

Trong khi đó giá gạo Việt Nam tăng do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu, sau đó quay đầu giảm trở lại.

Cụ thể tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm 16 USD/tấn còn 354 USD/tấn; gạo trắng 100% loại B giảm 16 USD/tấn xuống 364 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm mạnh 20 USD/tấn xuống chỉ còn 333 USD/tấn.

Tại Việt Nam, gạo 5% tấm ghi nhận xu thế tăng lên mức 395 USD/tấn - mức cao nhất trên thị trường vào ngày 20-8, sau đó quay đầu giảm, hiện ở mức 389 USD/tấn; gạo 25% tấm tăng lên 371 USD/tấn, hiện tại giảm xuống 367 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng lên 339 USD/tấn, hiện tại giảm còn 333 USD/tấn; gạo thơm thượng hạng Jasmine tăng lên 561 USD/tấn, hiện tại giảm còn 545 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn xuống 376 USD/tấn và gạo 25% tấm giảm 2 USD/tấn xuống 360 USD/tấn.

Tính bình quân tháng 8-2025, mặt hàng gạo xuất khẩu chủ chốt 5% tấm của Thái Lan giảm 17 USD/tấn, Việt Nam giảm 12 USD/tấn, Pakistan giảm mạnh 26 USD/tấn so với giá bình quân tháng 7-2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết khối lượng xuất khẩu gạo tháng 8-2025 ước đạt 770.000 tấn với giá trị đạt 344 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,3 triệu tấn (tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước) và 3,17 tỉ USD (giảm 17,5%).

Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 42,4%. Ghana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 11,7% và 10,7%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Philippines giảm 15,6%, thị trường Ghana tăng 44,4%, thị trường Bờ Biển Ngà tăng 88,9%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 188,4 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức giảm 54,4%.

Philippines dừng nhập khẩu 60 ngày, đề nghị mua dự trữ lúa gạo - Ảnh 2.Philippines tạm dừng nhập gạo Việt: Mua tạm trữ để giữ giá lúa?

Với việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo VN trong 60 ngày, theo các doanh nghiệp, giá lúa tại "vựa lúa" miền Tây có thể sẽ bị ảnh hưởng, Nhà nước cần có giải pháp mua lúa tạm trữ để ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất