
Bộ Nông nghiệp Philippines công bố hướng dẫn thực hiện lệnh tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày kể từ ngày 1-9, doanh nghiệp gạo Việt xuất khẩu cần nắm nhiều lưu ý - Ảnh: CHÍ QUỐC
Mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines công bố hướng dẫn thực hiện lệnh của tổng thống nước này về việc tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày, kể từ ngày 1-9.
Theo đó các lô gạo nhập khẩu vào Philipines áp dụng quy định thời gian cụ thể, cũng như giấy chứng nhận vệ sinh, kiểm dịch thực vật, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo cần quan tâm, lưu ý.
Gạo phải đến Philippines hạn cuối là ngày 15-9
Theo văn bản do chuyên trang thị trường lúa gạo SS Rice News công bố, tất cả các lô gạo xay xát nhập khẩu có giấy phép vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPSIC) hợp lệ được vận chuyển bằng tàu chở hàng phải được vận chuyển ra khỏi nước xuất xứ vào thời điểm ngày 30-8-2025 và cập cảng đến hạn cuối là ngày 15-9-2025.
Các lô hàng phải có giấy chứng nhận SPSIC hợp lệ.
Ngoài ra phải có vận đơn hợp lệ trước hoặc vào ngày 25-8 và phải đến Philippines chậm nhất là ngày 15-9. Ngoại trừ trường hợp chậm trễ do bất khả kháng hoặc thiên tai.
Tất cả lô hàng container đến sẽ chỉ được phép nhập cảnh qua các cảng Manila, Davao, Cagayan de Oro và Cebu để giám sát chặt chẽ.
Các lô hàng cập cảng sau thời điểm quy định này sẽ bị trả về nơi xuất phát, chi phí do nhà nhập khẩu chịu.
Dừng cấp giấy chứng nhận vệ sinh và kiểm dịch thực vật từ ngày 1-9
Bộ Nông nghiệp Philippines hướng dẫn chi tiết khi áp dụng tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày. Tuy nhiên theo văn bản, các loại gạo nếp, gạo basmati cùng các loại gạo khác được miễn trừ khỏi hướng dẫn này.
Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần lưu ý về việc cấp giấy chứng nhận SPSIC, giấy này sẽ bị tạm dừng kể từ ngày 1-9 và tất cả các đơn đăng ký sẽ bị từ chối đến khi có thông báo mới.
Trước đó ngày 6-8, Chính phủ Philippines thông báo chính thức tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1-9. Đây là thông tin rất bất ngờ với thị trường gạo thế giới trước sức mua của nhà nhập khẩu lớn nhất bị tạm ngưng.
Với thị trường gạo Việt, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhìn nhận đây là "cú sốc", vì Philipines là "khách hàng thân thuộc" của gạo Việt.
Ngay sau đó ngày 7-8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) có văn bản kiến nghị gửi tới Bộ Công Thương liên quan tới vấn đề trên.
Công văn nêu rõ lệnh cấm sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Nông nghiệp Phillipnes về việc thực hiện biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Philippines.
Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ
Tại hội nghị Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ở TP.HCM vào ngày 12-8, ông Nguyễn Anh Sơn - cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho biết đã có phản ứng khi có thông tin Philippines sẽ ngừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày.
"Bộ Công Thương đã có báo cáo tới Chính phủ, đề nghị với các bộ, ban ngành thông qua con đường ngoại giao để tháo nút thắt vấn đề này", ông Sơn thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận