26/04/2025 14:15 GMT+7

Đề nghị dỡ rào kẽm gai ở bãi biển Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo kiểm tra xử lý vụ rào bãi biển Nha Trang. Hàng trăm bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề nghị sớm xử lý, dỡ rào kẽm gai gây mất mỹ quan, nguy hiểm, xấu bộ mặt du lịch.

Đề nghị dỡ rào kẽm gai ở bãi biển Nha Trang - Ảnh 1.

Bãi biển Nha Trang đang bị rào kẽm gai chặn du khách xuống tắm biển - Ảnh: Văn phòng Thừa phát lại Khánh Hòa

Rất nhiều bạn đọc khi xem thông tin, hình ảnh rào bãi biển Nha Trang tại khu vực dự án Sông Lô mà Tuổi Trẻ Online đăng đã thắc mắc: Tại sao rào biển lại? Biển là tài sản chung sao tự rào? Rào biển vậy người dân, du khách làm sao tắm biển được?

Bãi biển bị rào "nhìn như nhà tù hay khu quân sự"

Theo bạn đọc, bãi biển Nha Trang tại dự án Sông Lô đẹp mà bị "rào kẽm gai nhìn như nhà tù hay khu quân sự vậy", làm mất đi mỹ quan của vịnh biển Nha Trang.

Bạn đọc Thành Phát cho rằng: "Đi nghỉ dưỡng resort mà nhìn thấy bãi biển Nha Trang bị rào chắn kẽm gai vậy thì còn gì là view nữa. Vô lý. Làm sao phát triển du lịch?". 

Một người dân miền Tây viết: "Ngộ quá, năm 2025 mà còn diễn ra việc giăng kẽm gai rào bãi biển du lịch kiểu đó".

Còn Hoàng An cũng có ý kiến đi du lịch mà biển và bãi biển bị rào chặn như vậy thì còn gì là tận hưởng? Như vậy thì ai còn muốn quay lại với du lịch Nha Trang. Phát triển du lịch kiểu gì vậy?

Theo nhiều bạn đọc, tình trạng trên không chỉ "làm xấu xí bộ mặt du lịch Nha Trang" mà rào thép gai còn có thể gây nguy hiểm cho du khách, người dân đến bãi biển ấy.

Có sự tắc trách 

Có bạn đọc đặt vấn đề "nếu 50% doanh nghiệp khai thác du lịch đều rào bãi biển với lý do trên (như Công ty cổ phần Hoàn Cầu nêu và Tuổi Trẻ Online đã đăng) thì du lịch Khánh Hòa sẽ đi về đâu?

Nhiều người khác cho rằng bãi biển Nha Trang thuộc danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang, không nên giao và không thể để "biến thành của riêng" đối với doanh nghiệp nào.

Đề nghị dỡ rào kẽm gai ở bãi biển Nha Trang - Ảnh 2.

Công nhân Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đang rào bãi biển Nha Trang tại dự án Sông Lô - Ảnh: NN-VKC

Bạn đọc Hoàng My đặt vấn đề: "Tại sao lại cá nhân hóa bãi biển, bờ biển chung của mọi người vậy? Những cảnh đẹp của quê hương đất nước Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam, đừng để các doanh nghiệp tư hữu hóa".

Vì vậy việc để cho Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang chôn hàng trăm trụ bê tông cốt thép, giăng kẽm gai rào cả một khu bãi biển Nha Trang tại dự án Sông Lô, theo bạn đọc là một kiểu "tắc trách từ công ty và cán bộ địa phương...". 

Nhiều người còn đặt câu hỏi: Vì sao tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang cứ để diễn đi diễn lại cảnh một số doanh nghiệp rào chắn, "cát cứ" bãi biển Nha Trang, hết nơi này đến nơi khác như vậy?

Đang kiểm tra, xử lý

Ông Nguyễn Duy Quang - giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa - cho biết UBND tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của doanh nghiệp về việc cắm mốc và làm hàng rào kẽm gai trên diện tích mặt biển và bãi biển Nha Trang để kiểm tra, rà soát và giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật trước ngày 20-5-2025.

Hiện tại sở đã giao Chi cục Biển và Hải đảo đang thực hiện phối hợp kiểm tra, tham mưu xử lý vụ việc trên theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Hàng trăm ý kiến đề nghị buộc dỡ rào kẽm gai ở bãi biển Nha Trang - Ảnh 3.Công ty Hoàn Cầu: 'Việc rào bãi biển Nha Trang được UBND xã, công an chứng kiến'

Liên quan vụ “tranh chấp, doanh nghiệp tự ý rào bãi biển Nha Trang”, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang cho biết khi thực hiện rào bãi biển đều có chứng kiến của UBND và Công an xã Phước Đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên