24/04/2025 22:37 GMT+7

Công ty Hoàn Cầu: 'Việc rào bãi biển Nha Trang được UBND xã, công an chứng kiến'

Liên quan vụ “tranh chấp, doanh nghiệp tự ý rào bãi biển Nha Trang”, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang cho biết khi thực hiện rào bãi biển đều có chứng kiến của UBND và Công an xã Phước Đồng.

Công ty Hoàn Cầu: 'Việc rào bãi biển Nha Trang được UBND xã, công an chứng kiến' - Ảnh 1.

Bãi biển Nha Trang tại khu vực sông Lô, xã Phước Đồng đã bị rào kẽm gai phân chia - Ảnh: Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa

Liên quan đến vụ việc tranh chấp, rào bãi biển Nha Trang tại khu vực dự án sông Lô báo đã thông tin, ngày 24-4, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang gửi nhiều văn bản cho phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Lực lượng chứng kiến rào bãi biển Nha Trang tại sông Lô

Trong các văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên báo Tuổi Trẻ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang Nguyễn Tiến Phong đều trình bày: "Ngày 26-3-2025, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đã tiến hành cắm mốc và xây dựng hàng rào bảo vệ thuộc phần diện tích sử dụng hợp pháp của Hoàn Cầu Nha Trang với sự chứng kiến của UBND xã, Công an xã Phước Đồng".

Trong khi đó Công ty cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương cung cấp văn bản tường trình của trưởng bộ phận an ninh doanh nghiệp về việc "Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang tự ý đóng cọc mốc và làm hàng rào kẽm gai ranh giới giữa đất liền của công ty và bờ biển" Nha Trang.

Theo văn bản tường trình trên, khoảng 8h20 ngày 26-3-2025, khoảng 25 người (có người cầm theo rựa) thuộc Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang dùng xuồng vận chuyển người, công cụ, dụng cụ, trụ rào bê tông từ hướng sông con vượt qua bãi biển… "đổ bộ" vào để chôn trụ, rào kẽm gai trên bãi biển Nha Trang tại khu vực các dự án ở sông Lô.

Trong khi người của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đóng cọc làm hàng rào kẽm gai trên bãi biển Nha Trang tại dự án trên, có 2 công xã Phước Đồng (trong đó có một công an tên Đoàn Văn Sinh, mã số 378-373, quân hàm đại úy, có mang theo còng số 8) cùng 3 bảo vệ an ninh trật tự xã, 1 cán bộ địa chính xã, 2 người đo đạc bên ngoài và 1 nữ đại diện của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang cùng có mặt chứng kiến sự việc.

Đến khoảng 11h cùng ngày (26-3) mấy công an xã rời khu vực đang rào bãi biển. Mấy bảo vệ an ninh trật tự xã Phước Đồng vẫn tiếp tục ở lại.

Buổi chiều 26-3, đại úy công an Đoàn Văn Sinh vẫn có mặt tại khu vực rào bãi biển và gần cuối buổi mới ra về, giao cho 3 bảo vệ an ninh trật tự xã ở lại chứng kiến cho đến khi lực lượng rào bãi của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang rút về.

Ngày 29-3, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang lại cho người dùng xuồng vận chuyển vật dụng, trụ rào, kẽm gai cũng từ hướng biển đổ bộ vào tiếp tục chôn trụ, giăng kẽm gai rào bãi biển Nha Trang tại khu vực đã nêu.

Ngày 22-4, UBND TP Nha Trang đã yêu cầu UBND xã Phước Đồng làm rõ căn cứ pháp lý và cơ sở để UBND xã phối hợp chứng kiến việc doanh nghiệp cắm mốc ranh giới đất dựa theo hợp đồng thuê mặt nước biển ngày 23-7-2007 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang.

bãi biển nha Trang - Ảnh 2.

Tranh chấp giữa 2 công ty Hoàn Cầu khi bãi biển Nha Trang tại sông Lô bị dựng hàng rào kẽm gai - Ảnh: NN-VKC

TP Nha Trang chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài "Tranh chấp, doanh nghiệp tự ý rào bãi biển Nha Trang" tại sông Lô, UBND TP Nha Trang đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu chủ tịch và UBND xã Phước Đồng "khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật", báo cáo kết quả về UBND TP.

Đồng thời, qua xem xét báo cáo của UBND xã Phước Đồng về việc việc tranh chấp ranh giới, mốc giới mặt nước biển của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương, UBND TP Nha Trang cho rằng "UBND xã Phước Đồng chưa thực hiện nghiêm trách nhiệm về quản lý đất đai tại địa phương theo quy định của Luật Đất đai 2024".

Trong khi từ tháng 2-2025, UBND TP Nha Trang đã có văn bản chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Còn vụ việc tranh chấp, rào bãi biển Nha Trang tại khu vực dự án Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty cổ phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương đã diễn ra từ ngày 26-3-2025.

Thế nhưng, theo UBND TP Nha Trang, sau khi báo Tuổi Trẻ Online đã đăng bài (ngày 20-4) thông tin về vụ việc trên, đến hơn 9h ngày 21-4-2025, hệ thống quản lý văn bản điện tử của UBND TP mới nhận được công văn của UBND xã Phước Đồng báo cáo (từ ngày 14-4-2025) về việc tranh chấp ranh giới, mốc giới mặt nước biển giữa 2 công ty Hoàn Cầu và rào bãi biển đó.

Rào bãi biển Nha Trang được UBND xã, công an chứng kiến - Ảnh 3.Vụ rào bãi biển Nha Trang: Nhiều lần vi phạm lấp lấn biển được hợp thức hóa

Khi xin thuê mặt nước biển Nha Trang tại sông Lô, Công ty Hoàn Cầu nêu “để quản lý môi sinh, môi trường và tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch trên biển”, nhưng lại san lấp, chia chác, tranh chấp rồi rào luôn bãi biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên